Nổ mỏ than ở Nga, 52 người có thể đã chết

La Vi
La Vi
26/11/2021 12:00 GMT+7

Một vụ nổ mỏ than ở vùng Siberia (Nga) hôm 25.11 đã làm ít nhất 11 công nhân thiệt mạng và 35 người còn mắc kẹt dưới hầm mỏ. Ngoài ra, có 3 nhân viên cứu hộ thiệt mạng, và 3 người khác còn mất tích.

Hơn 260 thợ mỏ đã được sơ tán sau khi vụ nổ xảy ra. Trong đó 40 người phải nhập viện.

Vào cuối ngày 25.11, hãng tin RIA Novosti dẫn nguồn từ cơ quan cứu hộ khẩn cấp nói rằng những người mất tích được xem như đã thiệt mạng. Tuy nhiên, thông tin này chưa được cơ quan chức năng xác nhận chính thức, và số phận của 35 công nhân và 3 nhân viên cứu hộ hiện chưa rõ.

Các cơ quan cứu hộ khẩn cấp tham gia chiến dịch cứu hộ sau vụ nổ

reuters

Theo hãng TASS, vụ nổ xảy ra khi bụi than bốc cháy ở mỏ Listvyazhnaya (vùng Kemerovo) có băng tuyết vào sáng sớm hôm 25.11. Phó tổng công tố viên của Nga, Dmitri Demeshin cho rằng đây "có thể là vụ nổ khí mê tan bắt nguồn từ một tia lửa ở đâu đó".

Ủy ban điều tra Nga cho biết đang tiến hành điều tra hình sự về vụ nổi. Hiện giám đốc, phó giám đốc và quản lý mỏ đang bị tạm giữ để điều tra.

Kemerovo là nơi xảy ra nhiều vụ tai nạn mỏ nghiêm trọng

reuters

Hồi năm 2007, Kemerovo là nơi xảy ra vụ tai nạn mỏ nghiêm trọng khi một vụ nổ tại mỏ Ulyanovskaya cướp đi sinh mạng của hơn 100 người. Năm 2010, các vụ nổ tại mỏ Raspadskaya trong khu vực đã khiến hơn 90 người chết.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.