Nổ mỏ than ở Thổ Nhĩ Kỳ: Số người chết tăng lên 166

14/05/2014 08:51 GMT+7

(TNO) Số người thiệt mạng trong vụ nổ hầm mỏ ở miền tây Thổ Nhĩ Kỳ vào hôm 13.5 đã lên đến 166 người và vẫn còn khoảng 200 người khác còn kẹt lại dưới lòng đất, các quan chức Thổ Nhĩ Kỳ cho biết.

>> Nổ mỏ than ở Thổ Nhĩ Kỳ: 157 người chết, hàng trăm người mắc kẹt


Một thợ mỏ may mắn sống sót sau vụ nổ mỏ than ở Thổ Nhĩ Kỳ đang được cho thở oxy - Ảnh: AFP

Tờ USA Today dẫn thông báo từ Bộ trưởng Năng lượng Thổ Nhĩ Kỳ Taner Yildiz sau khi cập nhật số người chết cho biết có đến 787 người có mặt trong hầm mỏ khi vụ nổ xảy ra và khoảng 363 người trong số này đã được cứu thoát.

Ông Yildiz cũng nói thêm rằng đã có 80 thợ mỏ bị thương và ít nhất 4 người trong số này đang trong tình trạng nguy kịch. Quan chức này nói phần lớn những trường hợp tử vong là do nhiễm độc khí carbon.

“Thời gian không đứng về phía chúng tôi”, Bộ trưởng Năng lượng Thổ Nhĩ Kỳ lo ngại.

Reuters đưa tin lực lượng cứu hộ hiện đã bơm không khí vào bên trong hầm mỏ để duy trì sự sống cho khoảng 200 người đang bị mắc kẹt ở vị trí khoảng 2 km bên dưới mặt đất (USA Today nói khoảng 457 m) và cách lối ra khỏi hầm khoảng 4 km.

Công ty khai thác mỏ than Soma Komur đưa ra thông báo gọi vụ nổ hầm mỏ là “một tai nạn thảm khốc”.

Không có biện pháp bảo vệ thợ mỏ

Bộ Lao động và An ninh xã hội Thổ Nhĩ Kỳ cho biết lần thanh tra cuối cùng mỏ than nói trên diễn ra vào hôm 17.3 và kết quả thanh tra cho thấy mỏ than tuân thủ theo các quy định về an toàn.

Tuy nhiên, anh Oktay Berrin, một thợ mỏ, cho biết các công nhân không được bảo vệ khi làm việc dưới lòng đất.

“Không hề có các biện pháp bảo vệ an toàn tại hầm mỏ này”, Berrin nói với AFP.

“Công đoàn chỉ là đám bù nhìn còn ban giám đốc chỉ nghĩ đến tiền”, anh này tố cáo.

Các thợ mỏ được cho là đều có mang theo mặt nạ chống khí độc, nhưng hiện không rõ họ cầm cự được bao lâu.

Ông Vedat Didari, một giáo sư về hầm mỏ, nói với AFP rằng thiếu không khí là mối đe dọa lớn nhất trong các vụ việc như trên.

“Nếu quạt trần trong hầm mỏ không hoạt động, các thợ mỏ có thể tử vong trong vòng 1 giờ”, ông Didari cho hay.

Thủ tướng Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan đã bay đến Soma vào ngày 14.5 sau khi hủy chuyến đi Albania.

Được biết, tai nạn sập hầm mỏ thảm khốc nhất lịch sử Thổ Nhĩ Kỳ là vụ nổ khí gas tại một hầm mỏ ở thành phố Zonguldak, miền bắc Thổ Nhĩ Kỳ, hồi năm 1992, khiến 263 thợ mỏ thiệt mạng.

Hoàng Uy

>> Nổ mỏ than ở Tân Cương, 21 người chết
>> Nổ mỏ than ở Trung Quốc, 12 người chết
>> Nổ mỏ than Trung Quốc, 18 người chết

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.