Nổ nhà máy hóa chất ở Trung Quốc, ‘toàn bộ khu vực bị thiêu hủy’

Văn Khoa
Văn Khoa
18/06/2022 14:27 GMT+7

Ba cột khói đen bay cuồn cuộn trên bầu trời Thượng Hải từ 3 đám cháy tại một nhà máy hóa chất vào sáng sớm nay 18.6, theo AFP dẫn lại thông tin từ báo chí Trung Quốc và đoạn video của cư dân địa phương.

Vụ hỏa hoạn xảy ra tại một nhà máy của công ty Sinopec Shanghai Petrochemical ở quận Kim Sơn vào khoảng 4 giờ sáng 18.6 (giờ địa phương). Các đám cháy sau đó đã được kiểm soát, nhưng có một người thiệt mạng, theo Tân Hoa xã.

Một đoạn video do một cư dân địa phương quay từ trên không chia sẻ với AFP cho thấy 3 đám khói bay trên một khu công nghiệp rộng lớn khi 3 đám cháy xảy ra ở 3 chỗ khác nhau, biến bầu trời trở thành màu đen.

Hình ảnh chụp từ trên không ngày 18.6 cho thấy trận hỏa hoạn lớn tại một nhà máy hóa chất của công ty Sinopec Shanghai Petrochemical ở quận Kim Sơn thuộc Thượng Hải

AFP

Một vụ nổ vào lúc sáng sớm tại nhà máy hóa chất nói trên lớn đến mức những cư dân ở cách xa 6 km đã nghe được, theo báo chí Trung Quốc. Một số video được đưa lên mạng xã hội cho thấy một đám cháy lớn và tro bụi bay lên.“Toàn bộ khu vực bị thiêu hủy hoàn toàn”, một cư dân nói trong một đoạn video được đưa lên mạng xã hội.

Sở Cứu hỏa Thượng Hải thông báo trên Weibo rằng đã điều động hơn 500 nhân viên đến nhà máy sau khi nhận được tin báo. Bộ Quản lý khẩn cấp Trung Quốc cũng đã gửi một nhóm chuyên gia đến hiện trường, theo Đài truyền hình trung ương Trung Quốc (CCTV).

Vụ nổ trên xảy ra sau khi Thượng Hải hồi đầu tháng 6 dỡ bỏ lệnh phong tỏa kéo dài khoảng 2 tháng nhằm đối phó đợt bùng phát Covid-19 do biến thể Omicron gây ra.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.