Nở rộ chương trình về hôn nhân, gia đình

Ngọc An
Ngọc An
04/04/2022 06:24 GMT+7

Bên cạnh nhiều chương trình (trò chuyện, truyền hình thực tế …) về chủ đề hôn nhân và gia đình đã lên sóng, một chương trình trò chuyện (talkshow) đề cập trực diện đến chủ đề hậu ly hôn với sự tham gia của những khách mời là người nổi tiếng vừa ra mắt.

Khi người nổi tiếng trải lòng về hậu ly hôn

Chương trình Lối ra (được phát trên hệ thống FPT Play), do Đinh Tiến Dũng là tác giả ý tưởng, lên format và cũng là người dẫn, là nơi để khách mời trải lòng về những vấn đề họ gặp phải khi bước ra khỏi hôn nhân, cách họ đối diện với khó khăn, kinh nghiệm vượt qua những tổn thương, khủng hoảng, nỗi tuyệt vọng.

Hình ảnh trong chương trình Lối ra

NSX

Bên cạnh việc chia sẻ về hành trình thoát kẹt sau ly hôn, Lối ra còn đề cập những câu chuyện đầy khó khăn hậu tan vỡ như cách tránh gây tổn thương đến con cái hay cách đối diện với dư luận… 8 khách mời lên sóng 8 số đầu tiên của chương trình có: nhạc sĩ Nguyễn Vĩnh Tiến, diễn viên Thu Quỳnh, vận động viên wushu Thúy Hiền, doanh nhân Hằng “túi”, nhà báo Thu Hà, ca sĩ Thái Thùy Linh, ca sĩ Giang Trang và diễn viên Thùy Dương.

“Tôi ly hôn và làm mẹ đơn thân. Nhiều bạn bè tôi cũng trong hoàn cảnh như vậy và họ khá mạnh mẽ. Nhưng không phải người phụ nữ nào sau ly hôn cũng thế, có người chông chênh không biết làm thế nào. Thực ra, tôi cũng từng có giai đoạn không biết bấu víu vào đâu. Tôi nghĩ đây là cơ hội để những chia sẻ có thể giúp được ai đó đang trong giai đoạn khó khăn cảm thấy đồng cảm và có động lực để vượt qua”, diễn viên Thùy Dương chia sẻ.

Hậu ly hôn còn có cả câu chuyện của sự lạc quan, niềm tin, hạnh phúc… Doanh nhân Hằng “túi” sau cuộc hôn nhân đổ vỡ với người chồng đầu tiên cũng là mối tình đầu, đã có lúc cô chìm sâu trong những suy nghĩ, hành động tiêu cực, rồi cô học được cách trưởng thành hơn trong cuộc sống. Qua nhiều sóng gió, cô đã tìm thấy hạnh phúc mới.

Trong chương trình Người phụ nữ hạnh phúc (phát sóng trên VTV), diễn viên Thu Quỳnh từng chia sẻ về những khó khăn khi làm mẹ đơn thân và khoảng thời gian cô nhận thấy cần có một chỗ dựa bên cạnh. “Trong khoảng 3 năm sau ly hôn, tôi tự làm mọi thứ. Tôi cũng luôn nói rằng, mình không cần đàn ông, thế nhưng có một sự việc xảy ra khiến tôi thay đổi suy nghĩ”, cô kể.

“Đó là vào một buổi sáng mùa đông rất lạnh, trời mưa nhưng tôi phải đi làm sớm.

6 giờ sáng tôi xuống lấy ô tô và phát hiện một bên lốp bị xịt. Lúc đó, tôi không thể gọi ai tới giúp hay tìm được chỗ sửa xe”, cô nói và cho rằng, việc này với mọi người có thể là bình thường, nhưng với cô lại “như trời đất sụp đổ”. “Tôi nhận ra mình mạnh mẽ quá lâu rồi. Cơ thể của tôi, suy nghĩ của tôi đã bắt đầu phản ứng với điều đó. Sau 3 năm bước ra khỏi hôn nhân, tôi thực sự có cảm giác cần một người đàn ông bên cạnh”, Thu Quỳnh tâm sự.

Diễn viên Thu Quỳnh trải lòng trong chương trình Người phụ nữ hạnh phúc

Chuyện không của riêng ai

Đời sống hôn nhân, hay hậu ly hôn của nhiều người (trong đó có người nổi tiếng) đã và đang được nhiều nhà sản xuất chương trình khai thác (Lối ra, Người phụ nữ hạnh phúc, Chuyện đêm muộn, Lời tự sự…). Bên cạnh đó là những chương trình mà người tham gia là những cặp vợ chồng mới cưới hay kết hôn đã lâu (Vợ chồng son, Mảnh ghép hoàn hảo…). Chủ đề hôn nhân, hậu ly hôn, gia đình đang thu hút nhiều khán giả bởi những câu chuyện trong đó không còn là của riêng ai mà có thể là câu chuyện chung của nhiều người.

Theo thống kê, ở Việt Nam hiện có khoảng 60.000 cuộc ly hôn mỗi năm. “Nhiều người đã bước ra sau đổ vỡ hôn nhân. Nhìn xung quanh tôi có thể thấy họ là bạn bè, đồng nghiệp… của mình. Câu chuyện ly hôn hôm nay đã trở nên phổ biến hơn chứ không như thế hệ hồi xưa, như bố mẹ tôi nghe ly hôn là thấy kinh khủng lắm...”, ông Đinh Tiến Dũng chia sẻ.

TS mỹ học Thế Hùng lý giải: “Khi xã hội ngày càng phát triển, người phụ nữ ngày càng độc lập, tự chủ hơn trong cuộc sống thì họ cũng sẽ tự chủ hơn trong việc quyết định hạnh phúc của mình. Việt Nam cũng không khác gì với thế giới khi có số lượng cặp vợ chồng ly hôn gia tăng. Trong số những lý do khác về mặt xã hội, việc này cũng có thể nhìn nhận ở mặt do nhiều phụ nữ trong xã hội chủ động hơn trong cuộc sống và hôn nhân của mình”.

Việc những chương trình về hôn nhân, gia đình được sản xuất ngày càng nhiều hơn cho thấy nhu cầu của khán giả. Bên cạnh việc bồi đắp cho hạnh phúc của đời sống gia đình, nhiều người (nhất là những người đã ly hôn) còn mong muốn tìm thấy những bài học kinh nghiệm để tránh sự đổ vỡ hay đi qua đổ vỡ một cách bình thản hơn.

Theo TS Thế Hùng: “Sau ly hôn, con người có xu hướng tìm hiểu về việc tổ chức cuộc sống hậu ly hôn, suy nghĩ về việc chọn cuộc sống tự do, hay tái tạo hạnh phúc mới, thêm những kỹ năng mới, hay tìm cách rút kinh nghiệm để cuộc hôn nhân hoàn hảo hơn. Đó cũng là những lý do để các chương trình về hôn nhân hay hậu ly hôn mỗi lúc được quan tâm nhiều hơn”. Ông Hùng nhìn nhận, dù trong xã hội phát triển, quan điểm về ly hôn đã cởi mở hơn, nhưng ly hôn vốn là sự “chẳng đã”. “Mỗi người cần tìm hiểu kỹ càng để đi đến cuộc sống hôn nhân, tránh những hệ lụy của ly hôn”, TS Thế Hùng nói. Còn ông Đinh Tiến Dũng cho hay, làm chương trình về hậu ly hôn giúp ông nhận thấy: “Hạnh phúc mình đang có phải hết sức trân trọng và giữ gìn”.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.