Nổ súng ở giáo đường Do Thái: thêm một vụ tấn công được hung thủ phát trực tiếp trên Internet

10/10/2019 17:40 GMT+7

Tay súng lên án người Do Thái đã nã đạn bên ngoài một giáo đường Do Thái tại thị trấn Halle (Đức) trong ngày lễ Yom Kippur, ngày lễ linh thiêng nhất trong năm của người Do Thái rồi xả súng giết chết 2 người. Toàn bộ vụ tấn công được phát trực tiếp trên Twitch.

Trong đoạn phim phát trực tuyến, trước khi nổ súng, nghi phạm đã chiếu một buổi lễ bài Do Thái trực tuyến, phủ nhận nạn diệt chủng Do Tháilên án nữ quyền và nhập cư rồi kết luận: "Nguồn gốc của tất cả các vấn đề này là người Do Thái".

Cảnh sát bảo vệ hiện trường sau vụ xả súng ngoài giáo đường Do Thái tại thị trấn Halle, Đức

Reuters

Phát ngôn viên của Twitch cho biết công ty đã khẩn cấp gỡ bỏ đoạn phim và sẽ khóa các tài khoản đăng lại đoạn phim.

Người Do Thái tại Đức lo ngại sau vụ tấn công. Samuel Tsarfati, giám đốc sân khấu 27 tuổi, đang trên đường rời khỏi giáo đường Do Thái ở Berlin cho biết: "Nó cực kì đáng sợ".

Năm 2018, số vụ tấn công nhắm vào người Do Thái tại Đức đã tăng 20%.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.