Nổ súng tại Nhật Bản, nghi phạm bắt giữ con tin

31/10/2023 15:56 GMT+7

Một vụ nổ súng đã xảy ra trong một bệnh viện ở tỉnh Saitama của Nhật Bản khiến 2 người bị thương và nghi phạm đang cố thủ trong một bưu điện.

Theo tờ The Japan Times, vụ nổ súng xảy ra vào chiều 31.10 (giờ địa phương) tại bệnh viện ở thành phố Toda, tỉnh Saitama của Nhật Bản với 2 người bị thương nhưng không đe dọa tính mạng. Nạn nhân gồm một bác sĩ ngoài 40 tuổi và một bệnh nhân ngoài 60 tuổi.

Nổ súng tại Nhật Bản, nghi phạm bắt giữ con tin - Ảnh 1.

Cảnh sát bên ngoài bưu điện tại Warabi, nơi nghi phạm nổ súng cố thủ

AP

Sau đó, nghi phạm đi vào một bưu điện tại thành phố Warabi kế bên vào lúc 14 giờ 15 và tiếp tục có nổ súng. Nhà chức trách đang xác minh liệu có con tin bị bắt giữ hay không.

Cảnh sát nhận được tin báo về vụ nổ súng tại bệnh viện vào lúc 13 giờ. Nhiều nhân viên bệnh viện cho hay đã nghe tiếng súng và một người thuộc khoa tổng quát nói có vẻ phát súng được bắn từ bên ngoài vào bệnh viện.

Video quay từ trực thăng của đài NHK cho thấy nhiều xe cảnh sát đậu quanh bưu điện và ngăn chặn các tuyến đường gần đó. Lực lượng cảnh sát mang theo khiên chắn. Sở cảnh sát đô thành Tokyo đã điều một đơn vị đặc nhiệm chuyên giải cứu con tin và các tình huống bắt cóc đòi tiền chuộc đến hiện trường.

AFP dẫn thông báo của nhà chức trách thành phố Warabi cho biết một người đã bắt giữ các con tin trong bưu điện và có vẻ sở hữu một khẩu súng. Tờ Yomiuri đưa tin khoảng 10 nhân viên bưu điện có thể ở trong tòa nhà trong khi nghi phạm có thể mang theo dầu hỏa.

Nổ súng tại Nhật Bản, nghi phạm bắt giữ con tin - Ảnh 2.

Xe cảnh sát bên ngoài bưu điện sau vụ nổ súng ngày 31.10

AP

Hiện chưa rõ độ tuổi chính xác của tay súng. Chính quyền thành phố Toda đăng thông báo cho hay nghi phạm có thể hình vừa phải và khoảng 40-50 tuổi, mặc áo dài tay màu đen và có thể đã rời khỏi hiện trường bằng xe máy. Nhà chức trách kêu gọi người dân gần bưu điện tránh ra khỏi nhà và tuân thủ hướng dẫn từ cảnh sát.

Nhật Bản là một trong những nước có luật kiểm soát súng đạn chặt chẽ nhất. Người dân bị cấm sở hữu, mang theo hoặc mua bán súng.

Số vụ nổ súng tại Nhật Bản trong khoảng 10 năm qua chỉ khoảng 10-50 vụ mỗi năm, hầu hết liên quan các nhóm tội phạm có tổ chức. Năm 2021, dữ liệu gần nhất của cảnh sát cho thấy có 177.719 khẩu súng được cấp phép, chủ yếu cho mục đích đi săn.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.