Nổi danh chống IS, các nữ binh người Kurd lại mất chỗ đứng trong quân đội Syria

Nổi danh chống IS, các nữ binh người Kurd lại mất chỗ đứng trong quân đội Syria

La Vi
La Vi
Các nữ binh sĩ người Kurd đã trở thành biểu tượng toàn cầu trong cuộc chiến chống lại tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS). Tuy nhiên, họ cho biết chính quyền mới do phe Hồi giáo lãnh đạo tại Syria đã thông báo rằng không có chỗ cho phụ nữ – kể cả các tiểu đoàn dày dạn kinh nghiệm của họ – trong quân đội nước này.

Họ đã trở thành biểu tượng toàn cầu của cuộc chiến chống tổ chức Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS).

Giờ đây, các nữ binh người Kurd tại Syria đang phải đối mặt với một vai trò không chắc chắn trong quân đội nước này.

Các lực lượng Hồi giáo đã lãnh đạo chính phủ Syria kể từ khi họ lật đổ cựu Tổng thống Bashar al-Assad vào năm 2024.

Giờ đây, họ muốn sáp nhập tất cả các nhóm vũ trang vào các thể chế được tái cấu trúc của nhà nước - khi đất nước đang hồi phục sau hơn một thập kỷ nội chiến.

Nhưng phụ nữ không được tính đến.

Goksu Ciyager từng chiến đấu cho Đơn vị Bảo vệ Phụ nữ (YPJ), lực lượng gồm 1.500 thành viên.

"Họ không chấp nhận phụ nữ trong quân đội. Họ luôn coi phụ nữ là yếu đuối. Chúng tôi, những người phụ nữ, không cần sức mạnh từ đàn ông, cũng không cần sức mạnh từ nhà nước hiện tại. Tất nhiên, chúng tôi muốn có một vị thế đặc biệt và chúng tôi quyết tâm về điều này. Nhưng chúng tôi có sức mạnh để khẳng định mình và được chấp nhận", bà nói.

Phụ nữ Kurd bị từ chối vào quân đội dù từng là biểu tượng chống IS - Ảnh 1.

Các nữ binh thuộc Đơn vị Bảo vệ Phụ nữ (YPJ) tham gia huấn luyện quân sự tại Hasakah, Syria

ẢNH: REUTERS

Những người phụ nữ này đã chiến đấu cùng Lực lượng Dân chủ Syria (SDF) do Mỹ hậu thuẫn để giúp đánh đuổi lực lượng IS khỏi miền bắc và miền đông Syria.

SDF vừa bị giải thể và một số thành viên đã gia nhập Bộ Quốc phòng mới của Syria.

Chỉ huy Nowruz Ahmed cho biết bà đã gặp Tổng thống Ahmed al-Sharaa vào tuần trước.

Bà nói: "Chúng tôi đặt mục tiêu gia nhập vì lực lượng của chúng tôi có kinh nghiệm và chuyên môn".

Nhưng bà được thông báo rằng họ không có chỗ trong quân đội.

Nhiều người Kurd tỏ ra cảnh giác với tân tổng thống, người từng đứng đầu chi nhánh của Al Qaeda tại Syria.

Các lực lượng liên kết với chính phủ cũng đã tiến hành bạo lực hàng loạt đối với các nhóm thiểu số vào năm ngoái.

Đối với nhiều phụ nữ Kurd, YPJ tượng trưng cho những thành tựu chính trị và xã hội mà họ phải vượt bao khó khăn mới đạt được.

Quyết tâm duy trì một lực lượng có tổ chức, YPJ cho biết họ đang đàm phán với Bộ Nội vụ Syria và đã đề xuất gia nhập các đơn vị hoạt động đặc biệt của bộ.

Bộ Quốc phòng và Bộ Nội vụ Syria chưa trả lời các câu hỏi về vấn đề này.

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.