Nỗi lo hàng công của U.20 Việt Nam

01/09/2022 08:35 GMT+7

Không chỉ hàng thủ phơi bày nhiều hạn chế trong thời gian qua, hàng tấn công của U.20 Việt Nam cũng là bài toán mà HLV Đinh Thế Nam cần phải đưa ra lời giải để hướng đến vòng loại giải U.20 châu Á 2023.

Tiền đạo trụ cột nhưng chưa ổn định

Tiền đạo Nguyễn Quốc Việt (thuộc Học viện Nutifood JMG) có biệt danh là “Vua giải trẻ” bởi những màn trình diễn xuất sắc của anh ở các sân chơi U.17, U.19 và thậm chí là U.21 quốc gia. Ở thời điểm hiện tại, cầu thủ sinh năm 2003 này được xem là tiền đạo chủ lực của U.20 Việt Nam. Chân sút 19 tuổi luôn được đánh giá cao ở khả năng bứt tốc, xoay xở tốt trong không gian hẹp và đặc biệt là chọn vị trí thông minh để thực hiện những pha băng cắt dứt điểm. Tại giải U.19 Đông Nam Á 2022 cách đây không lâu, U.19 Việt Nam dừng bước ở bán kết nhưng Quốc Việt đã xuất sắc trở thành chủ nhân của danh hiệu Vua phá lưới giải đấu với 5 bàn thắng.

Nếu có Bùi Vĩ Hào (phải) chia lửa cùng Quốc Việt, hàng công của U.20 Việt Nam mới đủ sức mạnh ở giải U.20 châu Á

Vương Anh

Quốc Việt là một tiền đạo tài năng, không cần bàn cãi, nhưng tại sao nói anh chưa ổn định? Chân sút sinh năm 2003 đến với giải U.19 quốc tế Thanh Niên và nhận được sự kỳ vọng lớn sẽ tiếp tục tỏa sáng. Bản thân anh cũng đặt mục tiêu sẽ một lần nữa trở thành tay săn bàn lợi hại nhất. Tuy nhiên, sau 4 trận của U.19 Việt Nam với tổng cộng 6 bàn thắng được ghi, Việt không thể sở hữu riêng cho mình pha lập công nào. Dấu ấn lớn nhất của tiền đạo quê Hải Phòng chỉ đến từ những pha phối hợp ăn ý để tạo ra cơ hội ngon ăn và có thể mang lại bàn thắng cho các đồng đội.

Sau đó, trong chuyến tập huấn của U.20 Việt Nam ở Nhật Bản, Quốc Việt ghi 2 bàn sau 3 trận đấu giao hữu, nhưng đó chỉ trong 1 trận với cú đúp. Từ đó có thể thấy, phong độ và cảm giác ghi bàn của tiền đạo thuộc Học viện Nutifood JMG vẫn còn tương đối phập phù.

Thiếu nhân tố mới

Đội tuyển U.20 Việt Nam hiện tại dưới sự dẫn dắt của HLV Đinh Thế Nam đã trải qua quãng thời gian khá dài được thi đấu và tập luyện cùng nhau. Đa số các gương mặt quen thuộc đã cùng chinh chiến ở giải U.19 Đông Nam Á, U.19 quốc tế Thanh Niên và sắp tới sẽ tiếp tục đi Indonesia dự vòng loại U.20 châu Á 2023.

Tới thời điểm hiện tại, không có nhiều nhân tố mới xuất hiện trong thành phần của U.20 Việt Nam, đặc biệt là ở hàng tấn công. Chỉ có Thanh Nhàn của CLB Phố Hiến được xem là nổi bật nhưng tiền đạo này đá tốt hơn khi được bố trí chạy cánh. Còn ở vị trí mũi nhọn, ngoài Quốc Việt thì dường như chưa có cầu thủ nào thực sự để lại dấu ấn đậm nét. Những Giản Tân, Đình Dương hay cả Quang Hiền sắp bổ sung vẫn chưa thể đem lại hy vọng. Đây là nguyên nhân khiến tính cạnh tranh ở vị trí trung phong giảm đi. Từ đó, động lực phấn đấu, sự nhiệt huyết của Quốc Việt có lẽ cũng bị ảnh hưởng ít nhiều.

Trong khi đó, những gương mặt sáng giá có thể cạnh tranh sòng phẳng với Quốc Việt thì đang là trụ cột ở CLB, bận thi đấu ở V-League và không thể tập trung cùng đội U.20. Những Vĩ Hào, Phi Hoàng đang lên chân khi được thi đấu ngày càng nhiều trong màu áo của Bình Dương, Đà Nẵng. Và đến hiện tại, vẫn chưa biết được họ có thể khoác áo U.20 Việt Nam ở vòng loại giải U.20 châu Á 2023 hay không. Nếu những nhân tố xuất sắc này không được Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) và CLB tạo cơ hội cho lên tuyển thì sẽ khó cho U.20 Việt Nam ghi bàn để giành suất trước Indonesia.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.