Chung tay vì U.20 Việt Nam

28/08/2022 07:02 GMT+7

Một lần nữa, bài toán cân bằng quyền lợi giữa các CLB chuyên nghiệp và các đội tuyển trẻ quốc gia lại trở nên nóng bỏng, khi U.20 Việt Nam chưa có sự chuẩn bị tốt nhất cho vòng loại U.20 châu Á 2023, xa hơn là cơ hội dự U.20 World Cup 2023 tại Indonesia.

U.20 World Cup 2023 và giấc mơ World Cup 2026

Sau thành công của U.23 Việt Nam với tấm HCV SEA Games 31 và thành tích lọt vào tứ kết giải U.23 châu Á, người hâm mộ đang đặt rất nhiều kỳ vọng vào lứa U.20 Việt Nam hiện do HLV Đinh Thế Nam dẫn dắt. Rõ ràng, hai đội tuyển trẻ này sẽ là hạt nhân cho chiến dịch hiện thực hóa giấc mơ dự World Cup 2026 sẽ diễn ra tại Mỹ, Mexico và Canada. Khi đó, đội tuyển Việt Nam hiện tại với nòng cốt là lứa 1997 như Tiến Linh, Quang Hải, Văn Hậu, Đình Trọng, Thành Chung... đã 29 tuổi. Cùng với các đàn anh U.23 Việt Nam hiện tại (sinh năm 2001), các thành viên của tuyển U.20 Việt Nam (sinh năm 2003) sẽ là dòng máu mới cho chu kỳ 4 năm tới.

Hồ Văn Cường (trái) và Đinh Xuân Tiến đều đang là nòng cốt của SLNA tại V-League

Khả Hòa

Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) đã chủ động lên kế hoạch rất kỹ từ 2 năm qua khi tạo điều kiện để HLV Đinh Thế Nam chuẩn bị, với nòng cốt là lứa U.17 Việt Nam được sàng lọc và bổ sung liên tục. Riêng trong năm 2022, U.20 đã tập trung liên tục dự giải U.19 Đông Nam Á, giải U.19 quốc tế ở Bình Dương, tập huấn với 3 trận cọ xát quý giá ở Nhật Bản. Vào ngày 3.9 tới, VFF cũng sẽ tổ chức trận giao hữu giữa U.20 Việt Nam với U.20 Palestine tại Sân vận động Việt Trì (Phú Thọ) trước khi thầy trò HLV Đinh Thế Nam bước vào mặt trận chính là vòng loại U.20 châu Á 2023, tại bảng F gồm chủ nhà Indonesia, Hồng Kông và Timor Leste.

Bùi Vĩ Hào (trái) đang là trụ cột của CLB Bình Dương tại V-League 2022

Minh Trần

Qua 3 trận giao hữu quý giá ở Nhật Bản thời gian vừa qua, U.20 Việt Nam chỉ ghi được 2 bàn và thua đến 11 bàn, cho thấy đội bóng của HLV Đinh Thế Nam hiện vẫn còn yếu và thiếu nhiều, đặc biệt ở hàng thủ và tuyến giữa non kinh nghiệm vẫn rất cần những cái tên đã được trui rèn bản lĩnh trận mạc. Nhìn trở lại, mới thấy rõ tại sao một người hiểu rõ các học trò trẻ từ thời U.17 Việt Nam như HLV Đinh Thế Nam đã 5 lần 7 lượt “xin” triệu tập những tài năng trẻ sáng giá như Bùi Vĩ Hào (CLB Bình Dương), Đinh Xuân Tiến, Hồ Văn Cường (SLNA) hay Nguyễn Phi Hoàng (CLB Đà Nẵng)... Nhưng các giải trẻ như vòng loại U.20 châu Á 2023 không thuộc FIFA Days, đồng nghĩa các CLB không bắt buộc phải nhả quân.

Ở tuổi 19, tài năng trẻ Bùi Vĩ Hào (32) đang là trụ cột CLB Bình Dương tại V-League 2022

Vương Anh

Ai cũng có lý lẽ riêng

HLV trưởng CLB Bình Dương Lư Đình Tuấn bày tỏ: “Chúng tôi cần phải xem xét lại việc đưa các cầu thủ lên tập trung U.20 Việt Nam vì hiện tại lực lượng của đội Bình Dương đang khá mỏng. Tôi cũng phải xin ý kiến của ban lãnh đạo đội bóng chứ không tự ý quyết định được”. Dễ hiểu vì sao ông Tuấn “nhím” thận trọng khi Bùi Vĩ Hào đang tỏa sáng ở CLB Bình Dương với 12 lần ra sân trong tổng số 14 trận. Thông số quá ấn tượng cho cầu thủ trẻ chỉ mới 19 tuổi từng tỏa sáng trong màu áo U.19 An Giang ở giải U.19 quốc gia 2021. Tốc độ và khả năng độc lập tác chiến tốt, cùng bản lĩnh được trui rèn qua V-League của Vĩ Hào, với 1 bàn thắng cùng 3 đường kiến tạo và vô vàn đóng góp khác, là điều U.20 Việt Nam rất thiếu. Nhưng CLB Bình Dương cũng có cái khó, khi chân sút chủ lực Tiến Linh bị quá tải sau thời gian dài gồng gánh tại vòng loại World Cup 2022 và SEA Games 31. Trong 2 trận gần nhất, Tiến Linh đã trở lại nhưng chỉ vào sân từ hiệp 2 và chưa lấy lại phong độ, khiến vai trò của Bùi Vĩ Hào càng trở nên quan trọng.

Nguyễn Phi Hoàng đóng góp rất nhiều vào lối chơi của CLB Đà Nẵng ở V-League

Đông Nghi

Ở CLB Đà Nẵng, HLV Phan Thanh Hùng cũng rất trăn trở trường hợp chân sút trẻ đang lên Nguyễn Phi Hoàng, người đã đá chính 8 trận và ghi 3 bàn thắng ở V-League 2022. “Tôi đã làm việc với Phòng đội tuyển VFF rồi, tuy nhiên các bên vẫn chưa thống nhất và đi tới quyết định cuối cùng. Nguyễn Phi Hoàng giờ đang thi đấu ở CLB, trước mắt những trận đấu ở V-League 2022 và kế hoạch của tuyển U.20 Việt Nam cũng ảnh hưởng tới lịch thi đấu của CLB. Mà trong thỏa thuận hợp tác nhả cầu thủ giữa các CLB với đội tuyển quốc gia và các đội tuyển trẻ là khác nhau. Bây giờ Phi Hoàng là cầu thủ đá chính thức rất nhiều trận của CLB Đà Nẵng, nên nếu lấy em lên tuyển U.20 Việt Nam cũng ảnh hưởng nhiều. Khi CLB vướng lịch thi đấu chuyên nghiệp, Phi Hoàng nằm trong đội hình chính không tập trung được thì VFF cũng phải thông cảm. Còn nếu ngoài thời gian thi đấu ở các giải chính thức thì CLB vẫn tạo điều kiện hết sức để em tham gia với tuyển U.20 Việt Nam", ông Hùng chia sẻ.

VFF tìm giải pháp dung hòa

Suốt thời gian qua, VFF liên tục liên lạc và nắm bắt tình hình, phối hợp làm việc với Công ty cổ phần bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam (VPF) cũng như kết nối các CLB để tìm phương án tháo gỡ khó khăn cho U.20 Việt Nam.Tổng thư ký VFF Lê Hoài Anh chia sẻ: “Hiện VFF và VPF đã có tính toán điều chỉnh giải hạng nhất, từ sau ngày 4.9 hoãn lại 2 tuần để cung cấp quân cho U.20 Việt Nam. Đây là biện pháp khả thi nhất vì phần lớn thành viên U.20 Việt Nam đang thi đấu ở giải hạng nhất, trong đó có 5 cầu thủ đội Phố Hiến sẽ bổ sung sau ngày 3.9. Bản thân CLB SLNA cũng hứa sẽ “bật đèn xanh” để 1 hoặc 2 cầu thủ Đinh Xuân Tiến, Hồ Văn Cường tập trung đội U.20 quốc gia... VFF đang tích cực tính toán và làm việc với CLB Bình Dương và Đà Nẵng để tìm phương án hợp lý nhất cho Bùi Vĩ Hào và Nguyễn Phi Hoàng. Một khả năng cuối cùng, là U.20 Việt Nam sẽ cho phép các cầu thủ đang chơi V-League được tập trung trễ, sau khi 3 CLB SLNA, Đà Nẵng và Bình Dương đá vòng 16 V-League 2022 ngày 13.9. Những cầu thủ như Vĩ Hào, Phi Hoàng... không thi đấu trận đầu gặp Hồng Kông, nhưng sẽ kịp trình diện để chuẩn bị cho trận quyết định gặp Indonesia ngày 18.9. Sau đó, các CLB V-League có thể nhận lại quân và chuẩn bị trong gần 2 tuần, trước khi vòng 17 V-League khởi tranh lại từ ngày 1.10”.

Vướng quyền lợi truyền hình và nhà tài trợ

Về lý thuyết, trận đấu giữa SLNA và Đà Nẵng (vòng 16 V-League 2022) ngày 13.9 có thể đôn lên đá sớm vì hai đội bóng này đá vòng 15 trước đó cả chục ngày (lần lượt ngày 3 và 4.9). Điều này sẽ giúp Nguyễn Phi Hoàng, Đinh Xuân Tiến và Hồ Văn Cường có thể sớm tập trung và cùng U.20 VN bay sang Indonesia. Tuy nhiên, Tổng thư ký VFF Lê Hoài Anh cho rằng rất khó thực hiện vì: “Thực tế, chúng tôi cũng đã tính toán đến vấn đề này rồi, nhưng lịch thi đấu V-League ngoài VFF, VPF còn phải tham khảo với lịch truyền hình. VPF cũng chịu áp lực cố gắng tổ chức các trận V-League 2022 vào cuối tuần để bảo đảm quyền lợi nhà tài trợ, trong khi cũng phải làm sao hài hòa quyền lợi các CLB”.Q.V

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.