Ngoài các tiền đạo nội như Đình Bắc, Hai Long, Gia Hưng…, HLV Kim Sang-sik đang có trong tay 3 tiền đạo ngoại nhập tịch là Xuân Son, Hoàng Hên và Tài Lộc. Với dàn nhân sự này, đội tuyển VN khởi đầu giải hết sức thuận lợi với trận thắng đậm Timor Leste 7-0. Tuy nhiên, đến trận gặp Singapore, hàng tiền đạo của VN bị phong tỏa hoàn toàn và không ghi được bàn nào. Ở trận gặp Indonesia, Xuân Son mới ghi được bàn thắng đầu tiên tại giải, trong khi 2 bàn trước đó do Văn Vĩ và Hai Long thực hiện.

Xuân Son cần Đình Bắc chia sẻ thêm gánh nặng ghi bàn
ẢNH: MINH TÚ
Đến lúc này, việc đội tuyển VN phụ thuộc vào khả năng ghi bàn của Xuân Son càng lộ rõ. Từ trận gặp Campuchia cho đến 2 trận bán kết gặp Malaysia, Xuân Son ghi đến 4 bàn, trong đó riêng 2 trận gặp Malaysia anh ghi 3 bàn. Điều đáng nói là ở 2 trận này, ngoài Xuân Son, các chân sút khác của đội tuyển VN đều không thể lập công. Đơn cử ở trận bán kết lượt về, đội tuyển VN thực hiện đến 26 cú sút nhưng chỉ ghi 2 bàn do công Xuân Son. Đáng nói là tiền đạo đang chơi cho CLB Nam Định chỉ vào sân ở phút 57 sau khi hàng công gặp bế tắc, và chỉ 6 phút sau anh đã lập công. Trước đó, hết Hoàng Hên rồi Đình Bắc và Hai Long đều bỏ lỡ những cơ hội hết sức đáng tiếc.
Điều đáng mừng nhất của đội tuyển VN lúc này là Xuân Son đã lấy lại cảm giác ghi bàn bằng chân như trước đây. Nên nhớ các bàn thắng từ khi anh trở lại thi đấu sau chấn thương chủ yếu đều bằng đầu. Chỉ đến trận gặp Indonesia và nhất là trận bán kết lượt về gặp Malaysia, Xuân Son đã thực hiện các bàn thắng bằng chân, trong đó bàn nâng tỷ số lên 2-0 được anh thực hiện bằng kỹ năng qua người đẹp mắt và dứt điểm quyết đoán. Bàn thắng này rất giống với bàn nâng tỷ số lên 2-0 trong trận chung kết lượt đi ASEAN Cup 2024 trước Thái Lan, thời kỳ anh đang ở đỉnh cao phong độ.
Tuy nhiên, việc phụ thuộc quá nhiều vào Xuân Son sẽ là khó khăn lớn đối với HLV Kim Sang-sik khi đội bóng của ông phải đối đầu với đối thủ đẳng cấp như Thái Lan. Nếu Thái Lan dùng chiến thuật bằng mọi giá "bắt chết" Xuân Son, điều rất dễ xảy ra là việc ghi bàn của VN sẽ gặp trở ngại lớn. Có thể thấy Đình Bắc chưa thật sự sắc bén khi đối đầu với các đội bóng lớn. Anh vẫn còn thể hiện nhiều động tác thừa và thiếu dứt khoát trong một số pha dứt điểm. Trong khi đó, hai cầu thủ nhập tịch là Hoàng Hên và Tài Lộc dường như không có phong độ tốt nhất ở thời điểm này, khiến áp lực ghi bàn đều dồn lên vai Xuân Son. Vì vậy, muốn đánh bại hàng thủ chắc chắn của Thái Lan, ông Kim cần tìm thêm những giải pháp nhằm mở ra cơ hội mà không phải phụ thuộc vào mỗi Xuân Son.
Bình luận (0)