Nỗi lo trung vệ Thúy Nga không được dự FIFA World Cup

17/05/2023 16:39 GMT+7

Trung vệ đội bóng đá nữ Trần Thị Thúy Nga vừa được khám và chẩn đoán chấn thương ngay khi trở về Việt Nam, cô phải tập vật lý trị liệu trong thời gian tới để hồi phục.

Vừa trở về Việt Nam, trung vệ Thúy Nga đã được Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF) sắp xếp đưa đi khám để điều trị chấn thương. Cô đã bị chấn thương trong trận chung kết với Myanmar và phải rời sân ở cuối hiệp 1.

Nỗi lo trung vệ Thúy Nga không được dự FIFA World Cup - Ảnh 1.

Thúy Nga bị chấn thương trong trận chung kết SEA Games 32

Ngọc Dương

Theo chẩn đoán ban đầu của các bác sĩ, Thúy Nga bị tổn thương dây chằng bên trong, dây chằng chè đùi trong đầu gối phải. Với kết quả này, Thúy Nga không cần phẫu thuật mà chỉ tập phục hồi kết hợp vật lý trị liệu.

Đầu tuần tới, Thúy Nga sẽ bắt đầu quá trình tập vật lý trị liệu để hồi phục. Các bác sĩ cho biết phải cần đến 2 tuần để xem khả năng hồi phục thế nào mới có các quyết định tiếp theo.

Nỗi lo trung vệ Thúy Nga không được dự FIFA World Cup - Ảnh 2.

Thúy Nga được khám ngay khi về Việt Nam

VFF

Thúy Nga là trung vệ số một của CLB Thái Nguyên, SEA Games 32 là lần đầu tiên cô khoác áo đội tuyển Việt Nam thi đấu một giải đấu quốc tế chính thức. Thúy Nga năm nay đã 30 năm tuổi, dù lên tuyển khá muộn nhưng cô chơi khá tròn vai để góp phần giúp đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam đoạt HCV SEA Games 32.

Giao lưu cùng HLV Mai Đức Chung sau tấm HCV SEA Games 32: 'Cả tuần nay tôi không ngủ được'

Vòng chung kết FIFA World Cup diễn ra vào tháng 7 tới, nếu Thúy Nga không kịp bình phục để góp mặt sẽ là tổn thất cho đội tuyển nữ Việt Nam.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.