Nỗi niềm nhân viên y tế khi chưa được nhận trợ cấp phòng chống dịch Covid-19

Nỗi niềm nhân viên y tế khi chưa được nhận trợ cấp phòng chống dịch Covid-19

Nguyễn Anh
Nguyễn Anh
18/01/2024 07:07 GMT+7

Tham gia phòng chống dịch Covid-19 trong những ngày tháng cao điểm nhất thế nhưng đến nay, nhiều nhân viên y tế đang làm việc tại trạm, Trung tâm y tế ở TP.HCM vẫn chưa nhận được tiền phụ cấp ưu đãi nghề theo Nghị định 05/2023 của Chính phủ.

Thời điểm dịch Covid-19 xuất hiện và bùng phát, chị Ngọc Hiền (là Phó trưởng khoa Kiểm soát bệnh tật thuộc Trung tâm y tế quận 3) là người tiên phong, đi đầu công tác phòng chống dịch. Là phó đội trưởng đội đáp ứng nhanh số 1, bất kỳ nơi nào trong quận xuất hiện ổ dịch là phải trực tiếp ra hiện trường làm nhiệm vụ.

Nỗi niềm nhân viên y tế khi chưa được nhận trợ cấp phòng chống dịch Covid-19

Khi dịch Covid-19 lắng xuống, những người tham gia phòng chống dịch phấn khởi khi biết Chính phủ ra Nghị định 05 về mức phụ cấp ưu đãi theo nghề đối với viên chức y tế dự phòng, y tế cơ sở áp dụng từ ngày 1.1.2022 đến hết ngày 31.12.2023.

Ban đầu, chị Hiền và nhiều người khác ở Khoa Kiểm soát bệnh tật thuộc diện được nhận phụ cấp này. Tuy nhiên, sau lại không được vì mang mã ngạch kỹ sư, không thuộc diện được chi trả theo công văn của Sở Y tế.

Tương tự, chị Quỳnh Thu, là Trưởng phòng Truyền thông sức khỏe, Trung tâm y tế quận 3, cũng không thuộc mã ngạch được chi trả, dù đã đóng góp rất nhiều trong công tác phòng chống dịch. Với thu nhập khoảng 9 triệu đồng, những chuyên viên y tế như chị Quỳnh Thu đều mong mỏi được chi trả trợ cấp ưu đãi theo Nghị định 05 của Chính phủ. Đặc biệt khi đã quá thời hạn theo nghị định này tới 15 ngày.

Theo Nghị định 05/2023, đối với viên chức thường xuyên, trực tiếp làm chuyên môn y tế dự phòng (bao gồm cả kiểm dịch y tế biên giới); làm chuyên môn y tế tại trạm y tế, phòng khám đa khoa khu vực, nhà hộ sinh, trung tâm y tế và bệnh viện tuyến huyện, quận, thị xã, thành phố, sẽ có mức phụ cấp 100%. Các trường hợp không thuộc đối tượng áp dụng của Nghị định số 05 thì tiếp tục thực hiện chế độ phụ cấp ưu đãi theo nghề quy định tại Nghị định số 56/2011.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.