Nội soi lấy ra gần 250 viên sỏi mật trong người cô gái

22/11/2017 18:46 GMT+7

Một cô gái 20 tuổi (quê Vĩnh Long) vừa được các bác sĩ tại Bệnh viện Đa khoa TP.Cần Thơ mổ nội soi lấy gần 250 viên sỏi từ túi mật và hai nhánh mật trong gan.

Chiều nay (22.11), bác sĩ chuyên khoa 2 La Văn Phú, Trưởng khoa Ngoại Tổng hợp, Bệnh viện Đa khoa TP.Cần Thơ cho biết: Bệnh nhân là chị N.T.M. (quê ở huyện Măng Thít, tỉnh Vĩnh Long) được gia đình đưa đến Bệnh viện Đa khoa TP.Cần Thơ cấp cứu vào rạng sạng ngày 20.11.
Khi nhập viện, bệnh nhân bị những cơn đau quằn quại, vàng da và sốt cao. Đây là lần thứ hai chị M. được đưa đến Bệnh viện đa khoa TP.Cần Thơ trong tình trạng như trên.
[VIDEO] Hy hữu: Lấy ra 250 viên sỏi mật trong người cô gái 20 tuổi
Lần đầu nhập viện cách đây ba tuần, sau khi khám, siêu âm, xét nghiệm và chụp CT, các bác sĩ xác định bệnh nhân bị nhiễm trùng đường mật do có quá nhiều sỏi trong đường mật cũng như sỏi ở hai nhánh mật trong gan.
Ca mổ nội soi tán sỏi đã được tiến hành. Khi đó, các bác sĩ đã lấy ra khoảng 100 viên sỏi từ đường mật và hai nhánh mật trong gan của bệnh nhân.
Tuy nhiên, ca mổ kéo dài, số lượng sỏi mật nhiều không thể lấy hết một lần nên các bác sĩ đã phải tạm ngưng, đặt ống dẫn lưu để bệnh nhân nghỉ ngơi và chờ đợt mổ tiếp theo.
Clip nội soi lấy sỏi mật cho bệnh nhân - Bệnh viện cung cấp
Đến lần nhập viện thứ hai này (ngày 20.11) của chị M., các bác sĩ Khoa Ngoại tổng hợp, Bệnh viện đa khoa TP.Cần Thơ, đã tiếp tục nội soi qua ống dẫn lưu, tán sỏi cho bệnh nhân.
Ước tính, có khoảng gần 150 viên sỏi mật đã được tán và đưa ra khỏi cơ thể bệnh nhân trong đợt này.
Chị M. cho biết chị đang làm công nhân cho một doanh nghiệp chuyên sản xuất linh kiện điện tử ở tỉnh Bình Dương. Cách đây hai năm khi bị đau bụng, vàng da, chị đã đi khám và được bác sĩ cho biết mắc bệnh sỏi mật. Tuy nhiên, khi nghe bác sĩ nói phải mổ hở khoảng 20 cm dọc bụng, chị đã sợ hãi và không dám phẫu thuật.

tin liên quan

Bệnh sỏi mật và những biến chứng nguy hiểm
Sỏi mật là hiện tượng hình thành sỏi trong túi mật hoặc các ống dẫn mật. Sỏi mật là một trong các bệnh dễ gây nên các biến chứng nguy hiểm, nếu không can thiệp kịp thời sẽ ảnh hưởng nghiêm trọng tới sức khỏe của người bệnh.
“Em còn quá trẻ mà thấy bảo phải mổ lớn vậy em sợ lắm, rồi cứ vậy chịu đựng suốt hai năm. Tầm một tháng, có khi nửa tháng lại đau một lần, mỗi lần đau đi không nổi luôn. Sau đó, em về quê Vĩnh Long rồi lên TP.HCM khám lại hơn 10 lần nhưng ở đâu bác sĩ cũng tư vấn phải mổ hở và khuyến cáo sẽ không thể lấy hết sỏi ra khỏi đường mật bởi số lượng đã quá nhiều. Em không dám nên bác sĩ chích thuốc giảm đau rồi về", chị M. kể.
Theo bác sĩ Phú đây là ca bệnh khá đặc biệt vì bệnh nhân nữ mới 20 tuổi và số lượng sỏi mật lại nhiều.
“Chúng tôi đã làm rất nhiều ca, thường khoảng 20-30 viên sỏi đã gọi là nhiều nhưng ở đây có gần 250 viên. Chúng tôi đã phải lấy 2 lần mới hết sỏi. Điều ý nghĩa là chúng tôi đã dùng phương pháp nội soi nên bệnh nhân ít đau, nhanh hồi phục mà cũng không bị mất thẩm mỹ sau này”, bác sĩ Phú đánh giá.
Những viên sỏi trong đường mật bệnh nhân Chụp từ clip bệnh viện cung cấp
Bác sĩ Phú cho biết thêm, ở châu Á nói chung và Việt Nam nói riêng, các trường hợp bị sỏi mật thường có liên quan đến vi trùng, ký sinh trùng gây ra và hình thành sỏi nhiều, đặc biệt là sỏi trong nhánh mật trong gan. Sỏi mật thường gặp ở những người lớn tuổi. Riêng những trường hợp trẻ còn có khả năng liên quan đến rối loạn chuyển hóa dịch mật.
“Ai bị đau bụng hạ sườn phải, sốt, vàng da phải đến bệnh viện khám để phát hiện sớm. Nếu để lâu, sỏi nhiều thì điều trị sẽ rất khó khăn, đôi khi không thể lấy hết sỏi”, bác sĩ Phú khuyến cáo.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.