‘Nội soi’ U.23 Thái Lan mạnh hay yếu tại SEA Games 31?

Giang Lao
Giang Lao
03/05/2022 11:25 GMT+7

U.23 Thái Lan vừa tập trung vội vã sau khi công bố danh sách 20 cầu thủ dự SEA Games 31 , trong ngày đầu tập trung từ 1.5 số cầu thủ đến tập luyện còn ít hơn các thành viên trong ban huấn luyện.

Dễ thấy, U.23 Thái Lan đang thiếu sự chuẩn bị và lực lượng không tập trung đầy đủ những ngôi sao cần có để chinh phục chiếc HCV SEA Games 31. Tuy nhiên, không vì thế mà đánh giá thấp “Voi chiến”, các cầu thủ mà HLV Mano Polking đang có trong tay cũng hết sức đáng gờm.

Dù có ít cầu thủ tập trung, nhưng HLV Mano Polking đã bắt tay ngay vào tập luyện cùng U.23 Thái Lan

FAT

Đầu tiên, đây sẽ là thử thách lần thứ 2 tài nghệ của HLV Mano Polking sau AFF Cup 2020 với chức vô địch cùng tuyển Thái Lan, khi cũng chỉ có gần 1 tuần tập trung cầu thủ và tập luyện.

U.23 Thái Lan dự SEA Games 31 sẽ do thủ môn kỳ cựu Kawin Thamsatchanan, 32 tuổi, dẫn dắt trong vai trò thủ quân và gần như sẽ chiếm 1 vị trí chính thức. Đây là lần đầu tiên Kawin Thamsatchanan trở lại đấu trường SEA Games sau lần đoạt HCV năm 2013.

Dù đã qua thời đỉnh cao, nhưng kinh nghiệm và sự từng trải của Kawin Thamsatchanan hoàn toàn hữu ích, chắc chắn sẽ giúp rất nhiều cho U.23 Thái Lan. Anh cũng là chỗ dựa về mặt tinh thần lớn nhất của các cầu thủ trẻ “Voi chiến”.

Ở hàng thủ, giờ chót U.23 Thái Lan chia tay hậu vệ Theerapat Laohabut của CLB Ayutthaya United vì chấn thương, nhưng lại bổ sung tiền đạo Mehti Sarakham từ CLB PT Prachuap thay thế. Theo tờ Siamsport, HLV Mano Polking đang đặt niềm tin vào trung vệ Chonnapat Buaphan, mới 18 tuổi nhưng cao đến 1,93 m sẽ chơi cặp với cầu thủ Jonathan Khemdee (từ CLB OB, Đan Mạch) tạo thành hàng thủ chắc chắn.

Mùa vừa qua, Chonnapat Buaphan thi đấu cho CLB Rajpracha ở giải Thai League 2, ra sân trong đội hình chính tổng cộng 13 trận và để lại nhiều dấu ấn. Anh được đánh giá là ngôi sao đang lên của bóng đá Thái Lan.

Tại khu vực giữa sân, HLV Mano Polking xác định rõ cặp tiền vệ trên 23 tuổi Weerathep Pomphan (25 tuổi) của CLB Muangthong United và Worachit Kanitsribampen (24 tuổi) của CLB BG Pathum United là bộ khung chính của U.23 Thái Lan tại SEA Games 31. Lối chơi của đội sẽ xoay quanh 2 cầu thủ giàu kinh nghiệm này. Bên cạnh đó, hàng tiền vệ của “Voi chiến” còn có các ngôi sao trẻ từ nước ngoài trở về như Benjamin Davis từ CLB Oxford United (Anh), Chayapipat Suphanphat (Estoril, Bồ Đào Nha) hoàn toàn có thể tạo ra sự khác biệt.

Thủ môn kỳ cựu Kawin Thamsatchanan là thủ lĩnh của U.23 Thái Lan

FAT

Trên hàng công U.23 Thái Lan, tiền đạo thần đồng một thời Ekanit Panya đã có mặt trở lại cùng cầu thủ gốc Thụy Điển, Patrik Gustavsson sẽ là 2 ngòi nổ rất đáng chú ý.

Do đó, tuy U.23 Thái Lan đang gặp nhiều trở ngại về sự chuẩn bị, nhưng một khi HLV Mano Polking dần từng bước ổn định, và có đầy đủ lực lượng khi sang Việt Nam ngày 5.5, “Voi chiến” vẫn được đánh giá trên cơ so với U.23 Malaysia trong trận ra quân ở bảng B lúc 19 giờ ngày 7.5 trên sân Thiên Trường ở Nam Định.

U.23 Thái Lan hoàn toàn có thể cho thấy họ là một ứng viên rất mạnh tranh HCV môn bóng đá nam SEA Games 31, nên đừng vội đánh giá thấp “Voi chiến” chỉ vì không có đủ ngôi sao như mong muốn.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.