Nông dân làng rau sạch lớn nhất Đà Nẵng 'than trời' vì nước nhiễm phèn, mặn

Huy Đạt
Huy Đạt
21/08/2023 13:23 GMT+7

Hơn 1 tháng qua, nông dân làng rau La Hường (TP.Đà Nẵng) bị thiệt hại nặng, hoa màu chết khô, cháy lá… do nắng nóng kéo dài khiến nước sông Cẩm Lệ nhiễm mặn, giếng khoan nhiễm phèn.

Ngày 21.8, ghi nhận của PV Thanh Niên tại làng rau La Hường (P.Hòa Thọ Đông, Q.Cẩm Lệ, TP.Đà Nẵng), các hồ chứa nước tưới tiêu khô cạn đáy, nhiều thửa đất trồng trọt bỏ hoang vì nhiễm mặn, nhiễm phèn kéo dài.

La Hường là làng rau sạch lớn nhất TP.Đà Nẵng, diện tích khoảng 7ha với 50 hộ dân tham gia sản xuất, chủ yếu trồng rau mồng tơi, cải, bí đao… cung cấp hầu hết các chợ và siêu thị. 

Hơn 1 tháng qua, ở TP.Đà Nẵng nắng nóng kéo dài, nông dân làng rau La Hường đứng ngồi không yên. Nước sông nhiễm mặn, nước giếng khoan bị phèn; sau khi tưới, rau bị cháy lá, héo úa và chết hàng loạt. Nhà nông bỏ đất trống, chờ trời mưa để nước sông Cẩm Lệ giảm độ nhiễm mặn.

Đà Nẵng: Nông dân làng rau La Hường 'than trời' vì nước nhiễm mặn - Ảnh 1.

Các hồ chứa nước tưới tiêu tại làng rau La Hường khô cạn đáy, nông dân bỏ đất trống vì nước sông nhiễm mặn.

HUY ĐẠT

Rau cứ tưới nước sông là khô héo: Người dân ngậm ngùi bỏ đất hoang, chờ mưa

Đà Nẵng: Nông dân làng rau La Hường 'than trời' vì nước nhiễm mặn - Ảnh 2.

Tình trạng nước nhiễm mặn, phèn ảnh hưởng rất lớn đến việc canh tác của nông dân.

HUY ĐẠT

Lão nông Lê Sĩ Ca (71 tuổi, trú P.Hòa Thọ Đông) cho hay mùa hè năm nay nước sông nhiễm mặn, nước giếng khoan nhiễm phèn nghiêm trọng đã ảnh hưởng rất nhiều đến việc gieo trồng. Gia đình ông bỏ trống hơn 1/2 diện tích canh tác vì khi gieo giống mà tưới nước nhiễm mặn thì rau không thể nảy mầm.

"Mọi năm, nước sông Cẩm Lệ chỉ bị nhiễm mặn thời gian ngắn, đến cuối tháng 5 thì trở lại bình thường. Năm nay hạn hán kéo dài nên nước sông cũng nhiễm mặn kéo dài. Ngày nào tôi cũng vác máy bơm ra đồng, dùng nước giếng nhiễm phèn để tưới tiêu, trồng mướp chứ không thể gieo giống trồng rau được", ông Ca than phiền.

Đà Nẵng: Nông dân làng rau La Hường 'than trời' vì nước nhiễm mặn - Ảnh 3.

Lão nông Lê Sĩ Ca chuẩn bị máy bơm để tưới tiêu.

HUY ĐẠT

Đà Nẵng: Nông dân làng rau La Hường 'than trời' vì nước nhiễm mặn - Ảnh 4.

Nông dân "than trời" vì rau cháy lá, hư hại không thể mang ra chợ bán.

HUY ĐẠT

Ông Lê Hồng Việt (trú P.Hòa Thọ Đông) cũng trồng 3 sào mướp và vài sào rau dền, cải, rau muống… nhưng hơn 1 tháng qua rau quả đều bị héo, chết hàng loạt.

"Không có nước tưới tiêu nên đành tưới nước nhiễm phèn khiến vườn rau bị cháy lá, trái mướp trên giàn cũng vàng úa, cây chết khô. Giờ chỉ chờ ông trời đổ mưa. Khi nước nguồn về đẩy mặn đi, lúc đó mới dùng nước sông tưới tiêu được", ông Việt nói.

Đà Nẵng: Nông dân làng rau La Hường 'than trời' vì nước nhiễm mặn - Ảnh 5.

Ông Lê Hồng Việt cùng các nông dân khác ở làng rau La Hường chấp nhận tưới nước giếng bị phèn, cầm cự chờ trời đổ mưa.

HUY ĐẠT

Cạnh đó, giàn rau, bí nhà ông Nguyễn Nga (trú P.Hòa Thọ Đông) cũng rơi vào cảnh cây chết héo, cháy lá. Ông Nga đã bỏ số tiền lớn trang bị lưới chống nắng.

"Các mùa hè trước, nắng gắt thì cũng có mưa giông liên tục, nhưng năm nay rất ít mưa giông. Gia đình chi tiền triệu ra mua giống, tiền công, tiền điện… Giờ đây mất mùa rồi!", ông Nga nói.

Đà Nẵng: Nông dân làng rau La Hường 'than trời' vì nước nhiễm mặn - Ảnh 6.

Mướp đắng cháy lá, trái chuyển vàng hư hại vì tưới nước bị phèn.

HUY ĐẠT

Đề xuất hỗ trợ nông dân

Tất bật xới đất, nhổ đi đám rau dền chết héo, bà Mai Thị Chu (trú P.Hòa Thọ Đông) buồn bã cho biết đây là đợt thứ 3 bà gieo trồng giống rau chỉ trong 1 tháng. 

Vì nước sông nhiễm mặn nên gia đình bà chuyển qua tưới nước giếng, mà giờ đây nước giếng cũng bị nhiễm phèn.

"Rau tưới nước mặn, nước phèn thì lá bị cháy. Khi cắt ra chợ bán, người ta chê nên ép giá thấp dữ lắm! Nhưng nông dân mà không bám đất trồng rau thì biết làm gì, nên đành canh tác", bà Chu bộc bạch.

Đà Nẵng: Nông dân làng rau La Hường 'than trời' vì nước nhiễm mặn - Ảnh 7.

Hàng chục hộ dân trồng rau ở làng rau La Hường (TP.Đà Nẵng) bị thiệt hại nặng, hoa màu chết khô, cháy lá...

HUY ĐẠT

Đà Nẵng: Nông dân làng rau La Hường 'than trời' vì nước nhiễm mặn - Ảnh 8.

Nông dân làng rau La Hường đối mặt với tình trạng mất mùa hàng loạt vì nước sông nhiễm mặn.

HUY ĐẠT

Ông Trần Văn Hoàng, Giám đốc Hợp tác xã rau La Hường, cho biết diện tích làng rau La Hường là 7 ha nhưng nước sông nhiễm mặn ảnh hưởng rất lớn đến trồng trọt, hiện vườn rau chỉ còn khoảng 2 ha.

Theo ông Hoàng, trước tình trạng nước sông Cẩm Lệ nhiễm mặn kéo dài, Phòng Kinh tế Q.Cẩm Lệ vừa họp với Hội nông dân và các hộ dân trong hợp tác xã để nắm bắt thông tin ban đầu, có kế hoạch hỗ trợ trong thời gian đến.

"Hợp tác xã đề xuất Phòng Kinh tế Q.Cẩm Lệ hỗ trợ lưới và bạt cho người dân nhằm che chắn hạn chế nắng nóng cho rau. Ngành nông nghiệp địa phương cũng đã xem xét hỗ trợ cho người dân về giống và kinh phí gieo trồng bị thiệt hại", ông Hoàng thông tin.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.