Nông dân Phú Yên đào được củ sắn 'khủng', nặng 15 kg

10/01/2024 14:49 GMT+7

Một nông dân tại xã Sơn Long (H.Sơn Hòa, Phú Yên) vừa đào được một củ sắn 'khủng' trong vườn nhà, dài bằng chiều cao người trưởng thành, khiến nhiều người hiếu kỳ.

Ngày 10.1, ông Nguyễn Văn Hội, Phó chủ tịch HĐND xã Sơn Long (H.Sơn Hòa, Phú Yên) cho biết, bà Bùi Thị Lựu trú ở xã vừa đào được một củ sắn dài 1,5 m, nặng 15 kg, được trồng trong vườn nhà.

Được biết, vườn nhà bà Lựu có diện tích 300 m2, lâu nay chuyên trồng giống sắn gòn, là giống sắn cuống lá có màu đỏ, vỏ nâu sậm, lụa có màu hồng, thường được trồng để lấy củ ăn.

Nông dân Phú Yên đào được củ sắn 'khủng', nặng 15 kg- Ảnh 1.

Củ sắn có chiều dài 1,5 m, bằng chiều cao của một người trưởng thành

NVCC

Nông dân Phú Yên đào được củ sắn 'khủng', nặng 15 kg- Ảnh 2.

Những củ sắn còn lại trong vườn bà Lựu cũng to hơn so với bình thường

NVCC

Theo bà Lựu, đây là giống sắn (còn gọi là củ mì, khoai mì) mà dân địa phương gọi là sắn gòn. Trước đây, hầu như nhà nào cũng trồng loại sắn này để cứu đói. Sắn gòn thường được nấu độn với cơm hoặc luộc ăn với muối đậu. Sau này, đầy đủ cơm gạo nên mọi người ít trồng, gia đình bà trồng trước để ăn, sau là để làm thức ăn nuôi gà. Thông thường, sắn chỉ trồng một vụ là lấy củ nhưng do trồng cho gà ăn nên bà để tận 2 năm mới thu hoạch, nên mới có kích thước khủng như vậy.

Ngoài củ sắn khủng dài 1,5 m, vụ này gia đình bà Lựu còn đào được nhiều củ sắn nặng đến 10 kg. Vì củ sắn quá lớn, bà Lựu phải dùng cuốc và xà beng để đào thay vì nhổ tay bình thường.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.