Nông dân tỉ phú Bến Tre giúp hơn 100 hộ thoát nghèo

Bắc Bình
Bắc Bình
10/12/2023 19:21 GMT+7

Câu lạc bộ (CLB) Nông dân tỉ phú ở Bến Tre đã trao quà, tiền, nhà tình thương, cây con giống, cho mượn vốn sản xuất không lãi với số tiền trên 3 tỉ đồng cho những nông dân nghèo, cận nghèo, khó khăn.

Ngày 10.12, Hội Nông dân tỉnh Bến Tre sơ kết 5 năm mô hình Câu lạc bộ (CLB) Nông dân tỉ phú đồng hành cùng sự phát triển của "tam nông" tại tỉnh này.

“Nông dân tỷ phú” hỗ trợ nông dân nghèo hơn 3 tỷ đồng - Ảnh 1.

Bưởi da xanh Bến Tre đã xuất khẩu được sang thị trường Mỹ

BẮC BÌNH

Ông Nguyễn Văn Bàn, Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Bến Tre, cho biết mô hình CLB Nông dân tỉ phú được Tỉnh Hội thành lập vào tháng 7.2018, với 20 thành viên, đến nay có 415 thành viên gồm CLB cấp tỉnh và 9 CLB cấp huyện. Đó là những nông dân có thu nhập từ 1 tỉ đến 50 tỉ đồng/năm trong tổng số 153.455 hội viên nông dân trong toàn tỉnh.

Các tỉ phú nông dân này hiện đang đóng vai trò quan trọng trong quá trình xây dựng các chuỗi giá trị nông sản chủ lực của tỉnh Bến Tre, như: hoa kiểng, sầu riêng, bò, thủy sản, dừa, nhãn... và trong tuyên truyền về phong trào xây dựng nông thôn mới, tái cơ cấu ngành nông nghiệp gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng trong khu vực "tam nông".

“Nông dân tỷ phú” hỗ trợ nông dân nghèo hơn 3 tỷ đồng - Ảnh 2.

Tôm thẻ chân trắng là một mặt hàng nông sản chủ lực của tỉnh Bến Tre

BẮC BÌNH

Trong sinh hoạt CLB Nông dân tỉ phú, các thành viên được đại diện Hội Nông dân tỉnh và chính quyền địa phương thông tin về những vấn đề liên quan chính sách, thị trường... có tác động đến nông dân. Các nông dân giỏi sẽ sẵn sàng chia sẻ, chuyển giao kinh nghiệm, kỹ thuật chuyên môn về trồng trọt, chăn nuôi mà mình đã áp dụng có hiệu quả cao cho các nông dân khác có nhu cầu.

Bên cạnh thi đua sản xuất kinh doanh giỏi, các thành viên CLB Nông dân tỉ phú còn tham gia công tác an sinh xã hội. Trong những lần sinh hoạt, các CLB đã tổ chức trao quà, tiền, nhà tình thương, cây con giống, cho mượn vốn sản xuất không lãi với số tiền trên 3 tỉ đồng cho những nông dân nghèo, cận nghèo, khó khăn. Trong 5 năm qua, trên địa bàn tỉnh Bến Tre đã có hơn 100 hộ nông dân nghèo thoát nghèo bền vững nhờ sự hỗ trợ có hiệu quả cao từ các CLB Nông dân tỉ phú.

Ngoài ra, các thành viên còn tham gia tốt các phong trào xây dựng nông thôn mới, đóng góp kinh phí, đất, hoa mào, ngày công xây dựng cầu, đường, giao thông nông thôn với số tiền trên 5 tỉ đồng.

“Nông dân tỷ phú” hỗ trợ nông dân nghèo hơn 3 tỷ đồng - Ảnh 3.

Bà Hồ Thị Hoàng Yến, quyền Bí thư Tỉnh ủy; ông Nguyễn Minh Cảnh, Phó chủ tịch UBND tỉnh Bến Tre, cùng các đại biểu dự sơ kết 5 năm mô hình Nông dân tỉ phú

BẮC BÌNH

Tham dự buổi sơ kết, bà Hồ Thị Hoàng Yến, quyền Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Bến Tre, đánh giá các nông dân tỉ phú ở Bến Tre chính là những người tiên phong trong áp dụng các mô hình sản xuất nông sản áp dụng công nghệ cao, áp dụng tiêu chuẩn hữu cơ... để những năm qua hàng nông sản của Bến Tre xuất khẩu ngày càng nhiều đến các thị trường khó tính trên thế giới như EU, Mỹ, Nhật Bản…

Bà Hồ Thị Hoàng Yến kỳ vọng rằng, với sự dẫn dắt của Hội Nông dân tỉnh Bến Tre, trong sinh hoạt, các CLB Nông dân tỉ phú sẽ không ngừng đổi mới nội dung, nâng cao chất lượng; đồng thời tiếp tục tạo sự lan tỏa về niềm truyền cảm hứng làm giàu chính đáng cho nông dân tỉnh nhà. Hội Nông dân tỉnh sẽ phát huy tốt hơn nữa vai trò là cầu nối giữa nông dân với các sở, ngành, đoàn thể và doanh nghiệp tiêu thụ nông sản Bến Tre.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.