Nóng: Đêm diễn của BlackPink tại Hà Nội bị đề nghị thu hồi giấy phép biểu diễn

Nóng: Đêm diễn của BlackPink tại Hà Nội bị đề nghị thu hồi giấy phép biểu diễn

27/07/2023 20:44 GMT+7

Chỉ còn ít ngày nữa, hai đêm diễn Born Pink của BlackPink tại Hà Nội sẽ chính thức diễn ra. Tuy nhiên, chiều ngày 27.7, Trung tâm Bảo vệ quyền tác giả âm nhạc Việt Nam (VCPMC) đã đề nghị thu hồi giấy phép đêm diễn của BlackPink tại Hà Nội vì ban tổ chức có dấu hiệu vi phạm nghiêm trọng bản quyền âm nhạc.

Chiều ngày 27.7, Trung tâm Bảo vệ quyền tác giả âm nhạc Việt Nam (VCPMC) cho biết đã gửi văn bản tới UBND TP. Hà Nội và Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội đề nghị thu hồi giấy phép hai đêm diễn của BlackPink tại Hà Nội vào ngày 29.7 và 30.7 tới đây. Đề nghị này được đưa ra do đơn vị tổ chức là IME đã vi phạm nghiêm trọng bản quyền tác giả. Được biết, công ty IME có hành vi đi ngược lại các cam kết với VCPMC và những chỉ đạo mà cơ quan chức năng đề nghị thực hiện trước khi diễn ra chương trình.

Theo thông tin từ VCPMC, khi có thông tin BlackPink sẽ biểu diễn ở Hà Nội vào cuối tháng 7.2023, đơn vị này đã liên hệ với IME để yêu cầu thực hiện xin phép và trả tiền bản quyền trước khi chương trình diễn ra theo quy định của pháp luật về quyền tác giả. Tuy nhiên, đến ngày 27.7, đại diện công ty IME phản hồi VCPMC và thông báo vẫn chưa thực hiện nghĩa vụ bản quyền theo tiến trình làm việc 2 bên đã trao đổi.

Trước đó, Hiệp hội Bản quyền âm nhạc Hàn Quốc (KOMCA) đã gửi thư tới VCPMC để khẳng định và yêu cầu VCPMC phối hợp chặn đứng hành vi xâm phạm quyền tác giả đối với các tác phẩm âm nhạc thuộc thành viên KOMCA trong chương trình biểu diễn của nhóm BlackPink tại Việt Nam. KOMCA cũng nêu quan điểm: "Trong trường hợp giấy phép bản quyền âm nhạc không được cấp trước khi diễn ra chương trình biểu diễn, KOMCA đề nghị công ty IME ngừng biểu diễn các tác phẩm âm nhạc thuộc kho tác phẩm của KOMCA".

Nóng: Đêm diễn của BlackPink tại Hà Nội bị đề nghị thu hồi giấy phép biểu diễn - Ảnh 1.

Sau khi tin tức trên được công bố, người hâm mộ BlackPink không khỏi phẫn nộ vì sự thiếu chuyên nghiệp, tắc trách của ban tổ chức. Kể từ khi YG Entertainment thông báo BlackPink về Việt Nam biểu diễn, đã có nhiều lùm xùm về khâu tổ chức concert của nhóm. Tưởng chừng như khán giả đã có thể yên tâm tham gia đêm nhạc của thần tượng, ấy vậy họ vẫn phải thấp thỏm lo sợ dù chỉ 3 ngày nữa chương trình sẽ diễn ra.

Như vậy, nếu IME không thể hoàn thành thủ tục liên quan tới bản quyền tác giả, rất có thể Born Pink tại Hà Nội sẽ không thể diễn ra theo đúng kế hoạch. Hiện Báo Thanh Niên đang liên hệ với Trung tâm Bảo vệ quyền tác giả âm nhạc Việt Nam để làm rõ vấn đề.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.