Nóng: HLV đầu tiên ở giải Ngoại hạng Anh bị sa thải

Giang Lao
Giang Lao
30/08/2022 15:27 GMT+7

Chiều 30.8, CLB Bournemouth ra thông báo bất ngờ khi sa thải HLV Scott Parker, người đã dẫn dắt đội bóng chủ sân Vitality này thăng hạng trở lại Ngoại hạng Anh sau 2 mùa rớt hạng.

Ở mùa này, Bournemouth khởi đầu dưới sự dẫn của HLV Scott Parker khá ổn khi có trận thắng ấn tượng trước Aston Villa 2-0 trong ngày mở màn Ngoại hạng Anh.

HLV Scott Parker trở thành nhà cầm quân đầu tiên ở giải Ngoại hạng Anh mùa này bị sa thải

AFP

Tuy nhiên, trong 3 vòng đấu tiếp theo “The Cherries” đã để thua không phanh trước 3 đội tốp 6 là Man City 0-4, Arsenal 0-3 và đặc biệt trận thua kỷ lục trước Liverpool 0-9 đã khiến HLV Scott Parker không thể trụ vững, chính thức bị sa thải ngay trước khi đội bóng này có trận tiếp theo gặp Wolverhampton lúc 1 giờ 30 rạng sáng 1.9 ở vòng 5.

Trong thông báo chiều 30.8, CLB Bournemouth chỉ cho biết ngắn gọn: “Đội bóng có thể xác nhận đã chia tay HLV trưởng Scott Parker”. Theo tờ Mail Online, đội bóng này sẽ tạm đưa HLV phó Gary O'Neil phụ trách tạm thời cùng sự hỗ trợ của các HLV Shaun Cooper và Tommy Elphick.

Bình luận về sự kiện gây sốc ở giải Ngoại hạng Anh khi chỉ mới trải qua 4 vòng đầu đã có HLV bị sa thải, cựu danh thủ Rio Ferdinand chỉ trích: “Thật là điên loạn! Giúp họ thăng hạng, thắng Aston Villa, nhưng thua ai? Man City, Arsenal và Liverpool kia mà. Sao lại sa thải HLV (Scott Parker)?”.

Trong khi đó, báo chí Anh cho rằng nguyên nhân dẫn đến việc CLB Bournemouth đột ngột sa thải HLV Scott Parker có thể vì lý do bị quá nhiều chế giễu sau trận thua quá đậm Liverpool 0-9 cùng sự than vãn của nhà cầm quân này với chính sách chuyển nhượng, đã khiến ban lãnh đạo đội bóng ra quyết định gây sốc ngay đầu mùa giải Ngoại hạng Anh khi sa thải HLV đầu tiên trong mùa.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.