Nông nghiệp thúc đẩy du lịch phát triển

29/04/2021 11:50 GMT+7

Huyện Phụng Hiệp triển khai đề án phát triển nông nghiệp bền vững gắn với du lịch giai đoạn 2021 - 2025, định hướng đến năm 2030 nhằm tạo những đột phá mới.

H.Phụng Hiệp (Hậu Giang) có hơn 39.486 ha đất sản xuất nông nghiệp. Vùng đất này có hệ thống sông ngòi chằng chịt, không gian mát lành rất thuận lợi cho phát triển du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng.
Trên địa bàn Phụng Hiệp hiện có nhiều điểm đến hấp dẫn, hằng năm thu hút khá đông du khách đến tham quan, vui chơi, giải trí, như: Khu di tích căn cứ Tỉnh ủy Cần Thơ, Khu bảo tồn thiên nhiên Lung Ngọc Hoàng (vùng đất ngập nước, hệ sinh thái độc đáo, đa dạng rộng hơn 2.800 ha), Di tích lịch sử Tiểu đoàn Tây Đô, Cây di sản Việt Nam (cây lộc vừng), Khu di tích Chiến thắng Chày Đạp…
Ông Hồ Văn Phú, Chủ tịch UBND H.Phụng Hiệp, cho biết toàn huyện hiện có 41 hợp tác xã (HTX) nông nghiệp hoạt động rất hiệu quả; trong đó các HTX: Kỳ Như, Dưa lưới Thuận Phát, Yên Bình An còn thực hiện liên kết với doanh nghiệp, theo chuỗi giá trị nhằm tạo thế cạnh tranh cho sản phẩm. Đến nay 15 sản phẩm (10 sản phẩm cá thát lát, 1 sản phẩm cá sặt rằn, 3 sản phẩm rượu, 1 sản phẩm trà mãng cầu) xuất xứ từ Phụng Hiệp được chứng nhận OCOP (Chương trình quốc gia mỗi xã 1 sản phẩm); trong đó 12 sản phẩm đạt 4 sao và 3 sản phẩm đạt 3 sao. Ngoài ra còn có 971 mô hình sản xuất nông nghiệp (mỗi mô hình doanh thu từ 50 triệu đồng đến 500 triệu đồng/năm) ứng dụng công nghệ cao gắn với du lịch cho thu nhập bền vững, như: mô hình trồng măng tây màng lưới, mô hình trồng trái gấc, mô hình trồng nấm bào ngư, mô hình trồng nấm rơm trong nhà lưới, mô hình nuôi lươn, mô hình nuôi ba ba trong bể, mô hình vườn tre du lịch sinh thái...
Sản phẩm OCOP của Phụng Hiệp dành cho du khách. Ảnh: Quang Minh Nhật

Sản phẩm OCOP của Phụng Hiệp dành cho du khách

Ảnh: Quang Minh Nhật

Đề án lần này có tổng kinh phí đầu tư nhiều nguồn khoảng 290 tỉ đồng, nhằm khai thác có hiệu quả tiềm năng kinh tế nông nghiệp, du lịch, góp phần nâng cao thu nhập, đời sống vật chất, tinh thần của người dân và quảng bá sản phẩm OCOP đến với du khách trong ngoài nước.
Bí thư Huyện ủy Phụng Hiệp Nguyễn Văn Bảy nhấn mạnh trọng tâm của đề án là phát triển nông nghiệp bền vững, thích ứng với biến đổi khí hậu, bảo vệ môi trường sinh thái. Du lịch gắn với di tích lịch sử, văn hóa, phát huy loại hình du lịch sinh thái miệt vườn, cảnh quan môi trường thiên nhiên sông nước. Du lịch phát triển sẽ góp phần thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho nhân dân. Đề án tiếp tục phát huy tiềm năng thiên nhiên xây dựng các sản phẩm du lịch sinh thái, du lịch trải nghiệm, du lịch nông nghiệp gắn với văn hóa ẩm thực đậm nét vùng đồng bằng sông Cửu Long. Huyện sẽ tạo mọi điều kiện thuận lợi cho nhiều thành phần kinh tế tham gia đầu tư vào các loại hình dịch vụ, du lịch; phát huy tối đa tiềm năng sẵn có, tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp, HTX thực hiện những giải pháp mang tính đột phá, khuyến khích OCOP thành một phong trào lan rộng ở nông thôn; hình thành chuỗi giá trị sản xuất nông nghiệp, lấy chất lượng, mẫu mã, khả năng cạnh tranh của sản phẩm làm mục tiêu phát triển.
Bên cạnh đó, Phụng Hiệp sẽ đẩy mạnh phát triển các làng nghề phục vụ cho du lịch...
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.