Nông thôn mới trên quê hương Hậu Giang

28/04/2022 16:37 GMT+7

Là tỉnh còn nhiều khó khăn song Hậu Giang đã tạo nên những “điểm son” trong chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới.

Tháng 12.2013, xã Đại Thành (thị xã Ngã Bảy, hiện là thành phố Ngã Bảy, tỉnh Hậu Giang) trở thành địa phương đầu tiên ở ĐBSCL đạt chuẩn nông thôn mới (NTM). Gần 2 năm sau (tháng 10.2015), thị xã Ngã Bảy được công nhận là đơn vị cấp huyện đầu tiên tại ĐBSCL về đích NTM. Từ “điểm nhấn” này, Hậu Giang càng quyết liệt hơn với chương trình xây dựng NTM và đến tháng 7.2019, Đại Thành lại là địa phương đầu tiên ở ĐBSCL đạt chuẩn xã NTM nâng cao.

Đường về xã NTM nâng cao Đại Thành rộng mở

Quang Minh Nhật

Theo ông Trương Cảnh Tuyên, Phó chủ tịch thường trực UBND tỉnh Hậu Giang, ngày 18.10.2019, tại lễ tuyên dương điển hình tiên tiến cả nước chung sức xây dựng NTM, Thủ tướng đã trao Huân chương Lao động hạng nhất cho tỉnh Hậu Giang, qua đó tuyên dương “Nhân dân và cán bộ tỉnh Hậu Giang đạt thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua cả nước chung sức xây dựng NTM” khi có 29/53 xã, 3/8 đơn vị cấp huyện đạt chuẩn NTM (thị xã Ngã Bảy, thành phố Vị Thanh, huyện Châu Thành A), cao hơn bình quân chung cả nước. Huyện Châu Thành A và thành phố Vị Thanh đón nhận Huân chương Lao động hạng ba; xã Thạnh Xuân (huyện Châu Thành A) nhận Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ.

Cũng theo ông Trương Cảnh Tuyên, theo Nghị quyết 869 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội (có hiệu lực từ ngày 1.2.2020), Hậu Giang có 8 đơn vị hành chính cấp huyện (thành phố Vị Thanh, thành phố Ngã Bảy, thị xã Long Mỹ và 5 huyện), 75 đơn vị hành chính cấp xã (13 phường, 11 thị trấn, 51 xã). Như vậy, đến tháng 4.2022, toàn tỉnh đã có 35 xã NTM (đạt tỷ lệ 68,63%), 5 xã NTM nâng cao và 3 đơn vị cấp huyện hoàn thành xây dựng NTM. Các xã còn lại đều đạt từ 13 tiêu chí xây dựng NTM trở lên.

Kế hoạch năm 2022, Hậu Giang sẽ công nhận thêm 3 xã Phú Hữu (huyện Châu Thành), Tân Phú (thị xã Long Mỹ), Hiệp Hưng (huyện Phụng Hiệp) đạt chuẩn NTM, đồng thời tập trung chỉ đạo bổ sung thêm 2 xã Tân Bình (huyện Phụng Hiệp), Phú Tân (huyện Châu Thành) cố gắng hoàn thành 19/19 tiêu chí xây dựng NTM. Lũy kế đến cuối năm nay toàn tỉnh sẽ có 38 xã NTM, 7 xã NTM nâng cao.

Ông Đồng Văn Thanh, Chủ tịch UBND tỉnh Hậu Giang, cho biết đối với chương trình mỗi xã một sản phẩm (OCOP) đến cuối năm 2021 cả tỉnh đã có 105 sản phẩm (48 sản phẩm 4 sao, 57 sản phẩm 3 sao). Năm 2022 mỗi đơn vị cấp huyện phải công nhận ít nhất 5-7 sản phẩm OCOP đạt 3-4 sao cấp huyện và hoàn thiện hồ sơ đăng ký đánh giá, phân hạng sản phẩm OCOP cấp tỉnh. Hậu Giang trong năm 2022 sẽ hoàn thiện hồ sơ 5 sản phẩm OCOP đăng ký đánh giá, phân hạng sản phẩm cấp quốc gia. Chương trình OCOP triển khai song hành với chương trình NTM.

Sản phẩm OCOP của Hậu Giang ngày càng phong phú

“Các cấp, các ngành, các địa phương tiếp tục quán triệt văn bản chỉ đạo của T.Ư, của tỉnh về thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM giai đoạn 2021-2025; triển khai kế hoạch duy trì, giữ vững và nâng chất lượng tiêu chí đối với xã đã đạt chuẩn; kế hoạch xây dựng xã NTM, xã NTM nâng cao, xã NTM kiểu mẫu và huyện NTM theo bộ tiêu chí NTM các cấp giai đoạn 2021-2025. Toàn tỉnh rà soát, kiện toàn, nâng cao hiệu quả của ban chỉ đạo NTM các cấp; điều chỉnh, bổ sung quy chế hoạt động và phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên ban chỉ đạo; tiếp tục đẩy mạnh phong trào thi đua Hậu Giang chung sức xây dựng NTM”, ông Đồng Văn Thanh thông tin.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.