
Lãnh tụ tối cao Iran Ali Khamenei
Ảnh: reuters
Trên mạng xã hội Truth Social ngày 28.2, Tổng thống Trump đưa ra thông báo gây chấn động rằng Lãnh tụ tối cao Iran Ali Khamenei đã chết.
Nhà lãnh đạo Mỹ nhấn mạnh rằng ông Khamenei đã không thể thoát khỏi các hệ thống tình báo và theo dõi tinh vi của Mỹ và Israel. "Khamenei hay các lãnh đạo khác đã thiệt mạng cùng ông ta không thể làm gì khác được", ông Trump viết trên mạng xã hội của mình.
Tổng thống Trump tuyên bố Lãnh tụ tối cao Iran đã bị giết
Tổng thống Mỹ còn viết: "Chúng tôi đang nghe tin rằng nhiều thành viên Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC), quân đội, cảnh sát, lực lượng an ninh của họ không còn muốn chiến đấu và muốn được chúng tôi tha mạng. Như tôi đã nói tối qua rằng giờ họ có thể chọn con đường sống, còn sau này họ chỉ nhận lấy cái chết".
Ông Trump tuyên bố các cuộc ném bom chính xác và dữ dội vào Iran vẫn sẽ tiếp diễn, không gián đoạn trong suốt tuần này hoặc lâu hơn nếu cần thiết, cho đến khi đạt được mục tiêu "là hòa bình trên toàn bộ Trung Đông và thế giới".
Iran chưa lên tiếng xác nhận thông tin mà Tổng thống Trump đưa ra.
Trước đó, Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu cho biết khu nhà của ông Khamenei đã bị phá hủy.
Theo Reuters ngày 1.3, ba nguồn tin thân cận với vụ việc tiết lộ Bộ trưởng Quốc phòng Iran Amir Nasirzadeh và chỉ huy IRGC Mohammed Pakpour đã thiệt mạng trong các cuộc tấn công của Israel. Quân đội Israel cho biết họ đã xác nhận 5 chỉ huy quân sự cấp cao khác nằm trong số những người thiệt mạng, bao gồm ông Ali Shamkhani, cố vấn của Lãnh tụ tối cao Iran. Truyền thông Iran trước đó cho hay con rể và con dâu của ông Khamenei đã thiệt mạng.
Ông Khamenei tiếp quản chức vụ lãnh tụ tối cao siêu quyền lực từ nhà lãnh đạo cách mạng và cũng là người lập quốc của nhà nước Iran hiện đại Ayatollah Ruhollah Khomeini vào năm 1989. Lãnh tụ tối cao có nhiệm kỳ trọn đời, là tổng tư lệnh tối cao của quân đội, có quyền ra quyết định cuối cùng đối với các quyết sách quan trọng của đất nước.
Lãnh tụ tối cao được bầu chọn bởi Hội đồng Chuyên gia gồm 88 thành viên. Các thành viên hội đồng được bầu ra, nhưng trước tiên phải thông qua sự kiểm duyệt của Hội đồng Giám hộ gồm 12 thành viên, vốn là những giáo sĩ và luật gia do lãnh tụ tối cao bổ nhiệm trực tiếp hoặc gián tiếp.
Bình luận (0)