Nóng trên mạng xã hội: 'Tăng xông' với tiền điện

26/04/2019 08:05 GMT+7

Hôm qua 25.4, nhiều dân mạng bày tỏ họ đã hoảng, thậm chí bị sốc, khi nhận giấy báo tiền điện tháng 4 với tổng số tiền “cao ngất”, tăng gấp đôi thậm chí gấp ba so với những tháng trước đó.

Ngành điện vào tháng trước đã thông báo giá điện tăng hơn 8% từ 20.3 nên người tiêu dùng “đã chuẩn bị tâm lý”, thế nhưng rất nhiều người “vẫn bị sốc” khi cầm giấy báo tiền điện, như họ thú nhận.
Ngành điện cũng đã lên tiếng giải thích do thời tiết nắng nóng, nhu cầu sử dụng các thiết bị điện tăng, lượng điện năng tiêu thụ nhiều hơn, kết hợp với việc giá bán điện điều chỉnh, làm tổng số tiền điện tăng hơn so với tháng trước. Tuy nhiên, nhiều Facebooker cho rằng lý do ấy “chưa đủ sức thuyết phục”, khiến họ không tin mức tăng chỉ ở con số 8,36% mà ngành điện đưa ra. “Tôi đồng ý đang trong cao điểm nắng nóng, nhu cầu sử dụng các thiết bị điện hay cụ thể là máy lạnh có tăng hơn bình thường, nhưng hóa đơn tiền điện tăng sốc như vậy thì vẫn cảm thấy có cái gì đó sai sai”, một người bày tỏ.
Dự báo nắng nóng vẫn tiếp tục kéo dài, đồng nghĩa với mức độ “hao hụt hầu bao” vì tiền điện sẽ còn tăng trong các tháng tới. Với giá điện sinh hoạt được điều chỉnh theo 6 bậc (ảnh 1), những gia đình càng sử dụng nhiều máy lạnh thì chắc chắn số tiền phải trả sẽ “đội lên khủng khiếp”. “Đành phải nhịn tiêu pha để mua cái mát cho qua những ngày nóng bức”, một Facebooker than thở.

Rúng động với những vụ trả thù tàn độc

Một người bác rể đã dùng xẻng đập nhiều nhát vào đầu bé trai 8 tuổi khiến cháu tử vong chỉ vì tư thù cá nhân với bố mẹ cháu bé. Vụ việc xảy ra tại H.Chương Mỹ (Hà Nội) khiến nhiều người bàng hoàng.
Đau lòng hơn, sau khi ra tay, người này cho xác nạn nhân vào bao tải, đem chôn dưới đống gạch sau vườn nhà (ảnh 2). Thi thể của em đã được tìm thấy sáng 25.4, một ngày sau khi gia đình trình báo cháu bị mất tích khi đi đến trường.
Cư dân mạng đầu ngày qua cũng rúng động khi thông tin nghi can giết ba người trong một gia đình ở TX.Tân Uyên, tỉnh Bình Dương lại là gã hàng xóm của nạn nhân và lý do gây ra vụ thảm sát là “để trả thù”, vì bị một trong những nạn nhân xua đuổi không cho qua nhà.
Lời khai của hai kẻ đã ra tay tàn độc với các nạn nhân, trong đó có hai bé 8 tuổi, khiến cư dân mạng rùng mình.
“Giết một đứa trẻ để trả thù thì thật là hèn hạ, bẩn thỉu. Đứa bé nào có tội tình gì?”, “Đau lòng quá. Tàn độc quá. Nên xử kẻ giết người như thế nào mới bù đắp được đây?”, nhiều tài khoản bình luận.
Rất nhiều ý kiến cho rằng phải áp dụng mức án cao nhất cho hai kẻ mất hết tính người này.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.