Trọng tài thứ tư người Indonesia
Theo phân công chính thức, trọng tài chính điều khiển trận đấu bán kết lượt về giữa đội tuyển Việt Nam và Malaysia (vào 20 giờ ngày 19.8) là ông Ohashi Yusuke, người Nhật Bản. Hỗ trợ ông trên đường biên là 2 trợ lý trọng tài cũng đến từ Nhật Bản, gồm Takeshi Asada và Michiyama Satoshi. Vị trí trọng tài thứ 4 được giao cho ông Naufal Adya Fairuski, người Indonesia.
Đây là trận đấu mang tính quyết định, khi đội tuyển Việt Nam đang nắm lợi thế 2 bàn sau chiến thắng 2-0 ở trận lượt đi trên sân Kuala Lumpur. Với vị thế đang có trong tay, thầy trò HLV Kim Sang-sik chỉ cần thi đấu chắc chắn để chính thức giành vé vào trận chung kết ASEAN Cup 2026, trong khi Malaysia buộc phải tìm kiếm một chiến thắng cách biệt tối thiểu 3 bàn nếu muốn tạo nên bất ngờ lội ngược dòng.
Trọng tài Ohashi Yusuke (bìa trái) cùng các cộng sự tại ASEAN Cup 2026
Ảnh: FBNV
Trọng tài Yusuke (cầm bóng) điều hành trận Thái Lan gặp Myanmar tại vòng bảng

Ông Yusuke từng được cầm còi ở Đức
ẢNH: J-LEAGUE
Trọng tài chính giàu kinh nghiệm
Tính trên tổng số các giải đấu đã điều hành, trọng tài Ohashi Yusuke trung bình rút 2,05 thẻ vàng và 0,06 thẻ đỏ mỗi trận. Đây là mức độ can thiệp vừa phải, không quá gắt gao. Ở mùa giải 2026 gần nhất tại J-League 1 (giải VĐQG Nhật Bản), ông đã cầm còi 9 trận, rút 16 thẻ vàng (trung bình 1,78 thẻ/trận) và 1 thẻ đỏ, phạt trung bình gần 20 lỗi mỗi trận.
Đây không phải là mùa giải đầu tiên ông xuất hiện ở đấu trường cao nhất bóng đá Nhật Bản. Ông có 12 trận đã bắt trong năm 2025 và 1 trận vào năm 2024. Trước đó, phần lớn kinh nghiệm của ông Ohashi đến từ các giải hạng dưới, đặc biệt là J-League 3, ông từng cầm còi tới 20 trận trong năm 2023, với trung bình 2,8 thẻ vàng mỗi trận, con số cho thấy ông không ngại rút thẻ khi cần thiết. Ông cũng có 19 trận ở J-League 3 năm 2022 và 13 trận năm 2021.
HLV Tan Cheng Hoe nói ‘Malaysia thiếu sắc bén’ nhưng vẫn có thể lật ngược thế cờ trước Việt Nam
Một chi tiết thú vị trong hồ sơ của trọng tài 32 tuổi này là khoảng thời gian "du học" trọng tài tại Đức trong mùa giải 2025-2026, khi ông từng cầm còi 2 trận tại giải hạng 3 và 2 trận ở Regionalliga Bayern - cho thấy quá trình rèn luyện, tích lũy kinh nghiệm quốc tế khá đa dạng trước khi được tin tưởng giao trọng trách tại một trận bán kết ASEAN Cup.
Hy vọng, với kinh nghiệm này, trọng tài Yusuke sẽ không khiến HLV Kim Sang-sik phải than phiền. Sau trận bán kết lượt đi, thuyền trưởng đội tuyển Việt Nam chia sẻ: "Tôi cũng không có bất mãn gì lớn với các quyết định của trọng tài, tuy nhiên họ thường làm gián đoạn trận đấu bằng các quyết định, và thời gian tham khảo VAR kéo dài nên tôi cũng thấy hơi tiếc thôi". Trước đó, trọng tài Rustam Lutfullin người Uzbekistan có 2 quyết định khiến ban huấn luyện đội tuyển Việt Nam phải "thấp thỏm": kiểm tra bàn thắng của Xuân Son rất lâu và rút thẻ đỏ đối với Lê Giang Patrik (sau đó tham khảo VAR và hủy quyết định này).
Thăm dò ý kiến
Dự đoán kết quả bán kết lượt về ASEAN Cup 2026 giữa Việt Nam và Malaysia
Bạn có thể chọn 1 mục. Bình chọn của bạn sẽ được công khai.
Bình luận (0)