Novak Djokovic cách ly ở khách sạn như tù nhân và chờ ngày kháng cáo

Minh Tân
Minh Tân
07/01/2022 06:37 GMT+7

Novak Djokovic sẽ trải qua ít nhất 72 giờ tiếp theo trong một khách sạn ở Melbourne trước khi kháng cáo quyết định trục xuất của chính phủ Úc.

Djokovic vẫn còn đang ở Úc

REUTERS

Sau khi bị chính phủ Úc hủy visa và sẽ trục xuất do không đáp ứng đầy đủ quy định tiêm vắc xin phòng chống Covid-19, Novak Djokovic sẽ bị cách ly trong một phòng ở khách sạn Carlton, cách Công viên Melbourne 5 km về phía Bắc.

Choáng khi Novak Djokovic bị hủy thị thực Úc vào phút chót, không được dự Úc mở rộng

Tuy nhiên, gia đình của tay vợt số 1 thế giới đang lo lắng cho Djokovic khi ở khách sạn này. Bà Dijana, mẹ của Djokovic cho biết: “Họ đang giam giữ anh ấy như một tù nhân. Thật không công bằng. Đó không phải là con người. Chỗ ở của anh ấy thật khủng khiếp. Nó chỉ là một khách sạn nhỏ, dành cho người nhập cư và tất cả đều rất bẩn. Thức ăn thật kinh khủng".

Khách sạn được xem là nơi Djokovic đang ở

REUTERS

Tại phiên điều trần gần đây, đại diện của tay vợt người Serbia và Bộ trưởng Bộ nhập cư Úc đã đạt được thoả thuận sẽ không trục xuất Nole cho đến khi phiên điều trần chính thức diễn ra tại Toà án Liên bang.

Phiên điều trần này sẽ được diễn ra một tuần trước khi Úc mở rộng 2022 khởi tranh, giải đấu mà Djokovic đang đặt rất nhiều kỳ vọng cho danh hiệu thứ 10 tại Melbourne và kỷ lục 21 danh hiệu Grand Slam.

Cha và mẹ của Djokovic

REUTERS

Theo ESPN, Djokovic đã được Tennis Australia - đơn vị tổ chức Úc mở rộng - cho phép miễn trừ y tế. Tổ chức này phối hợp với hai Hội đồng Y tế độc lập của chính phủ Úc để phê duyệt các đơn xin miễn trừ. Thế nhưng thẩm phán Anthony Kelly cho biết chính phủ sẽ không quan tâm đến quy định miễn trừ y tế của Tennis Australia bởi hồ sơ của Djokovic thiếu bằng chứng phù hợp để được nhập cảnh.

Được biết, mặc dù Djokovic đã được Tennis Australia cho phép miễn trừ y tế, nhưng loại thị thực mà anh nộp cho Cơ quan Biên giới Úc là hoàn toàn không hợp lệ và nó không có giá trị đối với một người chưa được tiêm đầy đủ vắc xin.

Một số cổ động viên đã quậy phá trước khách sạn

REUTERS

Thủ tướng Úc Scott Morrison đã viết trên Twitter: “Thị thực của Djokovic đã bị hủy bỏ. Quy tắc là quy tắc, đặc biệt là khi nó liên quan đến biên giới của chúng tôi. Không có bất kỳ trường hợp ngoại lệ nào cả”.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.