Novak Djokovic tái nhiễm Covid-19 hồi tháng 12.2021?

Minh Tân
Minh Tân
08/01/2022 20:00 GMT+7

Các luật sư của Novak Djokovic đã trình lên toà án bằng chứng cho thấy anh từng nhiễm Covid-19 vào tháng 12.2021 và đã bình phục.

Djokovic đã từng dương tính Covid-19 hồi tháng trước

AFP

Novak Djokovic đã bị từ chối nhập cảnh tại sân bay Melbourne vào hôm thứ ba (4.1) sau khi visa của anh bị huỷ vì không đáp ứng được các quy định về phòng chống Covid-19 dành cho người nhập cảnh mà Chính phủ Úc ban hành.

Trước đó Djokovic đã được Tennis Australia và chính quyền bang Victoria miễn trừ y tế, dựa trên các thông tin mà anh cung cấp cho hai hội đồng y tế độc lập và anh đã được chấp thuận cấp thị thực điện tử. Thế nhưng, việc miễn trừ y tế đã không được chính quyền biên giới liên bang chấp thuận.

Choáng khi Novak Djokovic bị hủy thị thực Úc vào phút chót, không được dự Úc mở rộng

Djokovic sau đó đã bị cách ly tại một khách sạn ở Melbourne để chuẩn bị cho cuộc chiến pháp lý với Toà án liên bang. Hai ngày trước khi phiên toà diễn ra, các luật sư của Nole đã hé lộ một lá thư từ giám đốc y tế của Tennis Australia vào ngày 30 tháng 12 năm ngoái với nội dung rằng Djokovic sẽ được miễn trừ y tế vì "anh vừa mới hồi phục sau Covid".

Những người hâm mộ vẫn tụ tập trước khách sạn nơi Djokovic cách ly

REUTERS

Giấy chứng nhận miễn trừ cho biết ngày xét nghiệm dương tính đầu tiên của tay vợt số 1 thế giới là ngày 16.12.2021, “và anh cũng không bị sốt hoặc có các triệu chứng về hô hấp trong 72 giờ qua”.

Được biết, vào ngày 14.12, Djokovic đã tham dự trận đấu bóng rổ Euroleague giữa Red Star và Barcelona trong một nhà thi đấu chật cứng người ở Belgrade. Anh còn chụp ảnh với một số cầu thủ của hai đội, và một số người đã có kết quả dương tính sau đó.

Djokovic từng nhiễm Covid-19 vào tháng 6.2020, khi tổ chức giải Adria Tour tại Belgrade, khiến hầu hết người tham dự mắc bệnh.

Đơn đệ trình lên tòa án ngày 7.1 có tình tiết Djokovic đã nhận được xác nhận từ Bộ Nội vụ Úc rằng tờ khai nhập cảnh của anh đã được thẩm định và các câu trả lời của anh là đáp ứng các yêu cầu về việc sẽ không bị cách ly khi đến Úc. Nếu không giải quyết được việc bị hủy visa và bị trục xuất, Djokovic có thể bị cấm nhập cảnh vào nước Úc trong vòng 3 năm tới.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.