NSH Petro mở rộng hợp tác đầu tư

22/01/2024 20:35 GMT+7

Công ty CP Thương mại đầu tư dầu khí Nam Sông Hậu (NSH Petro) tiếp tục hợp tác, mở rộng đầu tư, tạo đột phá cho giai đoạn phát triển mới.

Ngày 22.1, tại trụ sở UBND tỉnh Hậu Giang, ông Trương Cảnh Tuyên, Phó chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Hậu Giang, chủ trì buổi làm việc với NSH Petro.

Cùng tham dự còn có đại diện Văn phòng UBND tỉnh Hậu Giang, Sở KH-ĐT, Sở Công thương, Cục Thuế, Ngân hàng Nhà nước VN chi nhánh tỉnh Hậu Giang…

NSH Petro mở rộng hợp tác đầu tư- Ảnh 1.

Ông Mai Văn Huy (phải) và ông Ranjit Thambyrajah tại lễ ký kết hợp tác đầu tư

Quang Minh Nhật

Tài trợ tín dụng khoảng 650 triệu USD cho NSH Petro

Tại buổi làm việc, NSH Petro đã giới thiệu ông Ranjit Thambyrajah, Chủ tịch, kiêm Giám đốc điều hành Công ty Acuity Funding. Công ty này là tổ chức tín dụng tư nhân toàn cầu đến từ Úc và đã có hơn 40 năm hoạt động với nhiều kinh nghiệm. Acuity Funding có khả năng cung cấp, điều phối và quản lý hơn 100 tỉ USD giá trị dự án tại nhiều quốc gia, nhất là khu vực châu Á - Thái Bình Dương.

Trong buổi làm việc, ông Trương Cảnh Tuyên và đại diện sở, ngành tỉnh Hậu Giang đã chứng kiến việc ký kết hợp tác giữa NSH Petro với Công ty Acuity Funding.

NSH Petro mở rộng hợp tác đầu tư- Ảnh 2.

Ông Mai Văn Huy (phải) và ông Ranjit Thambyrajah ký kết hợp tác đầu tư giữa NSH Petro và Công ty Acuity Funding

Quang Minh Nhật

Theo đó, Acuity Funding cam kết tài trợ phát triển cho NSH Petro và các công ty thuộc NSH Petro khoảng 650 triệu USD cho 7 dự án, bao gồm: Nâng cấp và mở rộng Nhà máy lọc dầu Nam Việt Cái Răng (TP.Cần Thơ) khoảng 60 triệu USD; nâng cấp cơ sở vật chất Tổng kho Trà Nóc (TP.Cần Thơ) khoảng 40 triệu USD; mở rộng Kho cảng Mái Dầm và Nhà máy chế biến xăng dầu (Hậu Giang) khoảng 190 triệu USD; nâng cấp và mở rộng Kho cảng ngoại quan Gò Công (Tiền Giang) khoảng 50 triệu USD; xây dựng Nhà máy Lọc dầu Nam Sông Hậu (Tiền Giang) khoảng 180 triệu USD; nâng cấp và mở rộng Nhà máy sản xuất dầu nhờn (Long An) khoảng 30 triệu USD; hạn mức tín dụng cho giao dịch (khoảng 100 triệu USD). Các gói tài trợ tín dụng này triển khai trong quý 1/2024 và sẽ mở ra cơ hội phát triển mới, mạnh mẽ hơn cho NSH Petro.

NSH Petro mở rộng hợp tác đầu tư- Ảnh 3.

Ông Trương Cảnh Tuyên (bìa trái), Phó chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Hậu Giang, chứng kiến lễ ký kết

Quang Minh Nhật

NSH Petro nỗ lực đảm bảo nguồn cung xăng dầu

Ông Mai Văn Huy, Chủ tịch HĐQT NSH Petro, cho biết Bộ Công thương cũng đã phân giao tổng nguồn xăng dầu tối thiểu (gồm nguồn nhập khẩu, sản xuất, pha chế và mua từ nguồn sản xuất trong nước) cho NSH Petro năm 2024 là 684.926m³. Trong đó, xăng 466.186m³, dầu diesel 218.740m³. NSH Petro nỗ lực hết mình, vượt qua mọi khó khăn, tăng cường sản xuất nhằm đảm bảo nguồn cung xăng dầu cho các tỉnh thành ĐBSCL, góp phần phát triển sản xuất, giữ vững an ninh năng lượng, đáp ứng nhu cầu tiêu thụ của khách hàng.

Phát biểu tại buổi làm việc, ông Ranjit Thambyrajah đánh giá cao cơ sở vật chất, tiềm năng của NSH Petro. Đồng thời, cảm ơn sự tiếp đón nồng ấm của Thường trực UBND tỉnh Hậu Giang. Ông Ranjit Thambyrajah cho biết sẽ tiếp tục đồng hành với những dự án mới tại Hậu Giang trong tương lai không xa.

NSH Petro mở rộng hợp tác đầu tư- Ảnh 4.

Phó chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Hậu Giang Trương Cảnh Tuyên (phải) và ông Ranjit Thambyrajah

Quang Minh Nhật

Theo ông Trương Cảnh Tuyên, những năm qua, NSH Petro góp phần không nhỏ vào việc đảm bảo an ninh năng lượng cho Hậu Giang và các tỉnh, thành ĐBSCL. NSH Petro đầu tư dự án tại Hậu Giang từ năm 2012 và đã đóng góp rất lớn vào nguồn thu ngân sách nhà nước, an sinh xã hội, giải quyết việc làm cho địa phương. Lãnh đạo Hậu Giang trân trọng cảm ơn NSH Petro nói riêng và các doanh nghiệp nói chung đã đồng hành cùng tỉnh nhà nhiều năm qua. Hậu Giang xác định luôn sát cánh cùng doanh nghiệp để tháo gỡ khó khăn, bởi doanh nghiệp phát triển thì Hậu Giang cũng phát triển.

"UBND tỉnh Hậu Giang rất quan tâm sự hợp tác giữa NSH Petro với Công ty Acuity Funding. Chúng tôi đề nghị Công ty Acuity Funding tới đây tham gia đầu tư tại Hậu Giang, trong đó có dự án thành phần thuộc đề án 1 triệu ha lúa chất lượng cao, phát thải thấp triển khai ở Hậu Giang cùng các tỉnh thành…", ông Trương Cảnh Tuyên thông tin.

NSH Petro mở rộng hợp tác đầu tư- Ảnh 5.

Ông Mai Văn Huy (giữa) trao đổi với báo chí sau khi ký kết hợp tác

Quang Minh Nhật

NSH Petro có trụ sở chính đặt tại TT.Mái Dầm, H.Châu Thành (Hậu Giang). Công ty kinh doanh đa lĩnh vực, trong đó điểm nhấn là sản xuất, phân phối, logistics xăng dầu…

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.