NSND Bạch Tuyết nhận xét rapper Wowy: Muốn bóc phốt nhưng chưa thấy gì xấu

27/06/2023 09:14 GMT+7

NSND Bạch Tuyết vừa có những trải lòng với chúng tôi về việc kết hợp cùng rapper Wowy trong sản phẩm âm nhạc Tia sáng cuối cùng.

NSND Bạch Tuyết nói gì trước những tranh cãi khi kết hợp rap với cải lương? - Ảnh 1.

Tia sáng cuối cùng là dự án tâm huyết của NSND Bạch Tuyết và rapper Wowy

FBNV

Sau thành công của Về nghe mẹ ru, NSND Bạch Tuyết “bắt tay" với Wowy trình làng MV Tia sáng cuối cùng. Đây là tác phẩm kết hợp giữa rap với cải lương, mang thông điệp ý nghĩa về hành trình cuộc đời, đồng thời đánh dấu sự miệt mài hoạt động nghệ thuật của nữ nghệ sĩ dù ở độ tuổi gần 80.

Ngay khi được trình làng, Tia sáng cuối cùng nhận được sự quan tâm của cộng đồng mạng. Nhiều người dành lời khen ngợi cho sự sáng tạo của bộ đôi nghệ sĩ, đặc biệt là tinh thần cống hiến của NSND Bạch Tuyết. Họ cho rằng ở độ tuổi xế chiều, nhiều người chọn quây quần bên con cháu nhưng “cải lương chi bảo" vẫn miệt mài với các tác phẩm nghệ thuật là điều đáng trân trọng.

NSND Bạch Tuyết nói gì trước những tranh cãi khi kết hợp rap với cải lương? - Ảnh 2.

"Cải lương chi bảo" đánh giá cao sự thật thà, quan tâm người khác của Wowy khi làm việc chung

FBNV

Chưa dừng lại ở đó, việc kết hợp giữa rap và cải lương góp phần mang đến màu sắc mới, thể hiện đúng mục đích kết nối giữa yếu tố hiện đại và truyền thống trong cùng một tác phẩm. Tuy nhiên, cũng chính điều này lại vấp phải những ý kiến trái chiều, đặc biệt là đối với những khán giả lớn tuổi yêu cải lương. Họ không hài lòng cho rằng việc kết hợp này không nhuần nhuyễn như cách mà NSND Bạch Tuyết từng làm với Về nghe mẹ ru.

NSND Bạch Tuyết: Wowy sống rất thật và trần trụi nhưng không bị ‘thô’

Trao đổi với chúng tôi, NSND Bạch Tuyết nói việc có những ý kiến trái chiều là điều không tránh khỏi. Bà bày tỏ: “Chúng ta không vì ký ức hôm qua đẹp quá mà ngồi chơi hoài. Nói vậy có nghĩa là mình phải năng động. Điều gì được tôn trọng thì sẽ tôn trọng, điều gì mới phải học thì phải học. Cái khiến tôi hạnh phúc là hai thế hệ cách biệt nhau nhưng kết hợp làm một dự án được công chúng đánh giá là đẹp. Còn chuyện hay - dở mình nói sau, bởi đó là nghệ thuật”.

NSND Bạch Tuyết nói gì trước những tranh cãi khi kết hợp rap với cải lương? - Ảnh 3.

Ở độ tuổi gần 80, NSND Bạch Tuyết vẫn miệt mài với các dự án nghệ thuật như một cách để trả ơn

FBNV

NSND Bạch Tuyết nói bà hạnh phúc khi được quen biết và làm việc với những người trẻ có tri thức và tấm lòng. Khi kết hợp với Wowy, giọng ca cải lương không xem mình là “cây đa cây đề" hay một người quan trọng. Ngược lại, bà thấy mình nhận được nhiều điều đẹp đẽ từ nghề nên nghĩ phải trả ơn bằng cách cộng hưởng để làm điều gì đó tốt đẹp cho đất nước.

Nói về những khó khăn khi thực hiện dự án Tia sáng cuối cùng, NSND Bạch Tuyết thẳng thắn: “Không biết có chủ quan hay không nhưng tôi thấy không có gì khó. Về hình thức, mọi người thấy khác biệt nhiều, nhưng về mặt tinh thần thì không có gì khác. Nội dung MV này nói lên tình thương, lòng biết ơn giữa các thế hệ với nhau và nhắc nhở chúng ta rằng không ai có thể đơn độc cho dù là hạt bụi”.

Đánh giá về Wowy khi làm việc chung, NSND Bạch Tuyết hài hước nói “muốn bóc phốt nhưng chưa thấy gì xấu". Nam rapper là người biết quan tâm, giúp bà có những trải nghiệm đáng giá trong quá trình hợp tác. “Khi làm việc chung, con người mình thế nào thì cứ thể hiện như vậy. Tôi nghĩ khi chúng ta sống thật như thế thì sẽ không trở ngại gì hết. Tôi bắt gặp ở Wowy điều đó và nó giống với tôi. Theo tôi, đó là điều quý ở một con người. Mình chỉ cần không dối mình thì thế giới này đối với mình rất thật”, nữ nghệ sĩ thẳng thắn.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.