NSND Lệ Thủy: Dù nổi tiếng nhưng Vũ Linh rất lễ độ với tôi và Minh Vương

07/03/2023 19:10 GMT+7

NSND Lệ Thủy kể kỷ niệm đẹp về nghệ sĩ Vũ Linh lúc sinh thời. Không chỉ là ca hay múa giỏi, nam nghệ sĩ còn là người biết 'kính trên nhường dưới', trọng nghĩa.

NSND Lệ Thủy: Dù nổi tiếng nhưng Vũ Linh rất lễ độ với tôi và Minh Vương - Ảnh 1.

Nghệ sĩ Lệ Thủy tiếc thương trước sự ra đi của đàn em

NVCC

Trước sự ra đi của nghệ sĩ Vũ Linh, NSND Lệ Thủy không kiềm được xúc động. Dù biết bệnh tình của đàn em đã lâu nhưng chuyện buồn đến đột ngột khiến bà khó nguôi ngoai. "Nghe tin em mất tôi nghẹn lòng vì nhớ đến tình thương của em đối với tôi. Tôi cầu mong ơn trên phù hộ, độ trì cho em sớm về nơi đất Phật", nữ nghệ sĩ chia sẻ.

Nhớ lại thời hoàng kim, nghệ sĩ Lệ Thủy cho biết giọng ca vở Lương Sơn Bá - Chúc Anh Đài không chỉ tài danh mà còn rất lễ độ. Vào thập niên 1990, khi đã "đầu quân" cho nhà hát Trần Hữu Trang, tên tuổi Vũ Linh như "diều gặp gió". Cùng với những vở diễn ăn khách thời điểm đó, ông trở thành một trong những nghệ sĩ đắt show nhất, đi đến đâu cháy vé đến đó.

NSND Lệ Thủy cùng nghệ sĩ Trọng Hữu, Thoại Mỹ, Thoại Miêu... đến tiễn biệt nghệ sĩ Vũ Linh lần cuối

NVCC

Dù vậy, sự nổi tiếng và hào quang không khiến Vũ Linh sống khác trước. NSND Lệ Thủy tâm sự: "Vũ Linh có một điều rất hay đó là biết kính trên nhường dưới. Trong một lần đi lưu diễn, tôi, Minh Vương và Vũ Linh cùng ở một khách sạn. Thay vì tới giờ là đi diễn luôn, Vũ Linh đến gặp tôi và Minh Vương trước để chào hỏi rồi mới đi. Tôi mong các bạn trẻ, thế hệ sau phải học hỏi Vũ Linh vì em ấy là một tấm gương tốt".

NSND Lệ Thủy cho biết NSƯT Vũ Linh để lại nhiều ấn tượng tốt đẹp trong lòng bà. Điển hình, nam nghệ sĩ từng "cứu nguy" tiền bối trong một lần bà gặp sự cố khi lưu diễn ở tỉnh.

NSND Lệ Thủy: Dù nổi tiếng nhưng Vũ Linh rất lễ độ với tôi và Minh Vương - Ảnh 3.

NSND Lệ Thủy từng gắn bó, đồng hành với nghệ sĩ Vũ Linh qua nhiều giai đoạn

NVCC

Nữ nghệ sĩ kể: "Trong một lần đi hát, đường đi tới sân khấu khoảng chừng 10km thôi mà ông kia chở tôi đi lạc. Trong khi đó, Vũ Linh hát xong là tới Lệ Thủy ngay. Em ấy đã ca 3 bài mà tôi vẫn chưa tới. Thế là Vũ Linh "câu giờ" bằng cách giới thiệu tiểu sử của tôi, sinh ngày tháng năm nào, thành tích ra sao… Kể hết chuyện mà tôi vẫn chưa tới. Thế là em ấy ca một hơi đến bài thứ bảy. May sao, lúc đó tôi tới kịp. Vũ Linh còn đùa nếu em hát tiếp bài thứ 8 mà tôi chưa tới chắc xỉu luôn".

Ngoài ra, chủ nhân giải Thanh Tâm năm 1964 nghẹn ngào cho biết Vũ Linh từng làm điều đặc biệt khi cùng bà lưu diễn. Biết địa điểm lưu trú vắng vẻ, ông đã đích thân nấu hủ tiếu Nam Vang cho đàn chị ăn. Không chỉ hát hay, Vũ Linh còn có khiếu nấu nướng. "Chúng tôi trân quý nhau ở cái tình nghệ sĩ, anh em. Khi đi cùng nhau, chúng tôi biết chăm sóc, lo lắng cho nhau", bà kể.

Nghệ sĩ Lệ Thủy cho biết dù theo cải lương, còn Vũ Linh thì bên Hồ Quảng nhưng cả hai có duyên đóng nhiều tuồng, đa số đều được khán giả yêu mến và ủng hộ. 

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.