NSND Việt Anh: Đem khuyết điểm của người khác ra gây cười là điều tệ hại nhất

08/07/2023 07:54 GMT+7

NSND Việt Anh có dịp chia sẻ với Thanh Niên về quan điểm làm nghề, đặc biệt là với cách diễn hài của một số diễn viên trẻ hiện nay.

NSND Việt Anh: Đem khuyết điểm của người khác ra gây cười là điều tệ hại nhất - Ảnh 1.

Lối sống và cách làm nghề của NSND Việt Anh được nhiều đồng nghiệp, học trò kính trọng và quý mến

FBNV

Nhiều diễn viên trẻ đang gây cười chứ không phải diễn hài

Sinh năm 1958 và có chặng đường hoạt động nghệ thuật bền bỉ, NSND Việt Anh nhận được sự tôn trọng từ đồng nghiệp, đặc biệt là thế hệ trẻ cũng như người hâm mộ vì ông luôn hết mình với nghệ thuật và hướng đến những giá trị tốt đẹp. Ngoài ra, nam nghệ sĩ cũng tích cực chia sẻ, chỉ dẫn kinh nghiệm làm nghề của mình cho đàn em, học trò.

Trong một chia sẻ trên Facebook cá nhân, NSND Việt Anh bày tỏ bản thân "dị ứng" với kiểu diễn giả vờ, diễn ngoại hình của một số diễn viên trẻ hiện nay. Theo ông, về phương pháp biểu diễn, Việt Nam chịu ảnh hưởng của phương pháp sân khấu mang tên đạo diễn Stanislavsky, tức là phương pháp biểu diễn hiện thực tâm lý. Nghệ sĩ Việt Anh nhấn mạnh rằng kể cả sân khấu hay điện ảnh, diễn viên luôn phải diễn thật thì mới thuyết phục được người xem.

NSND Việt Anh: Đem khuyết điểm của người khác ra gây cười là điều tệ hại nhất - Ảnh 2.

Nghệ sĩ Việt Anh không hài lòng trước tình trạng một số diễn viên "diễn giả vờ"

FBNV

"Ngay cả sân khấu lớn thì diễn cũng phải thật. Nhiều người nói rằng sân khấu lớn, khán giả ngồi xa thì phải cường điệu. Tôi không cho là như vậy, vì khán giả sẽ cảm nhận được qua đài từ của mình có thật hay không. Ngay cả hài trong các gameshow, tại sao các bạn cứ phải cường điệu lên, ngoại hình phải nhăn mày, nhíu mặt. Hài không phải như vậy, hài là một phạm trù của mỹ học. Xin lỗi có nhiều người diễn hài nhưng không biết hài là gì, nhất là những em trẻ. Hài cũng phải thật chứ không chỉ để gây cười. Các em ấy đang gây cười chứ không phải hài", ông thẳng thắn.

NSND Việt Anh bức xúc về diễn viên hài trẻ: “Diễn mà không biết hài là gì”

Trong định nghĩa của Việt Anh, hài là phạm trù mỹ học phản ánh một hiện tượng phổ biến của thực tế đời sống vốn có khả năng tạo ra tiếng cười ở những cung bậc và sắc thái khác nhau. Nam nghệ sĩ nói ông không dám đánh giá về một cá nhân nào đó nhưng thấy rằng ít người hiểu về hài. Theo ông, đại đa số diễn viên ngày nay có thể gây cười chứ không phải làm hài. Cũng trong chia sẻ của mình, Việt Anh phê phán việc người diễn hài đem khuyết điểm, khuyết tật của người ra để gây cười.

NSND Việt Anh: Đem khuyết điểm của người khác ra gây cười là điều tệ hại nhất - Ảnh 3.

Nam nghệ sĩ 5X cho rằng những khán giả có hiểu biết sẽ không chấp nhận người đem khuyết tật, khuyết điểm của người khác để gây cười

FBNV

Ông bày tỏ: "Theo tôi đó là cái tệ hại nhất khi chọc những người khuyết tật, người có khuyết điểm như ngọng nghịu, bị cái này cái kia. Thế giới bây giờ người ta đi vào cái nhân văn, không bao giờ làm những trò đó nữa. Còn anh nghĩ gì khi làm việc đó, lẽ ra phải chia sẻ mất mát với người ta chứ sao lại đem nó thành phương tiện, cái cớ để gây cười. Nếu khán giả có hiểu biết thì người ta sẽ không chấp nhận kiểu gây cười như thế. Gần đây tôi chia sẻ những đoạn clip về việc gây cười. Ở đây không phải về khuyết tật mà vì người ta tôn sùng cái đẹp rồi lại chê bai khuyết điểm của những người chưa đạt được nó. Theo tôi cái đó cũng tương ứng với những người đem khuyết tật của người khác để gây cười. Nó y vậy, tệ hại như nhau. Nếu là một người nghệ sĩ có tâm hồn hướng về cái đẹp, biết nghĩ cho người khác thì sẽ không bao giờ dám làm như thế".

Là quán quân của các cuộc thi không 'ngon' bằng việc vững nghề

Là một nghệ sĩ gạo cội, Chu Phác Viên trong vở Lôi Vũ còn là người thầy đào tạo nhiều thế hệ trẻ bước vào nghệ thuật. Nam nghệ sĩ cho biết việc ông thường có những chia sẻ thẳng thắn trên Facebook cá nhân không nhằm mục đích đả kích ai mà chỉ để dạy học trò. "Tôi có dạy nhiều học trò nên tôi sợ họ quên. Mỗi lần hơi ngà ngà say, tôi lại nhớ phải nói cái này cái kia nên viết trên Facebook. Tôi mong học trò tôi đọc thôi chứ đừng ai đọc. Nhiều khi cũng bâng quơ, nói hoài thì người ta nghĩ mình thiếu khiêm tốn, nhưng tôi chỉ nói chừng mực, vừa phải chứ không đả kích, chê bai ai. Tôi chỉ muốn chia sẻ những suy nghĩ đúng đắn nhất về nghề mình, những cái theo tôi là có ích cho người làm nghề, để thấy mình cần làm gì, nên tránh gì", ông chia sẻ.

Khi được hỏi về việc đưa quan điểm của bản thân để truyền dạy cho học trò, NSND Việt Anh bày tỏ ông dạy học trò hãy nên biết nghĩ cho người khác trước khi nghĩ cho mình. Theo ông, nếu không có điều kiện để sống cho người thì cũng nên nghĩ cho người, đừng nghĩ cho mình nhiều quá.

NSND Việt Anh: Đem khuyết điểm của người khác ra gây cười là điều tệ hại nhất - Ảnh 4.

Diễn viên Dạ cổ hoài lang cho biết những quan điểm của ông trên Facebook chỉ nhằm mục đích chia sẻ, truyền dạy với học trò

FBNV

Ông giãi bày: "Quan điểm của tôi là khi nghĩ cho người là đã có mình trong đó. Những cái gây ra hậu quả nhiều, tác động không hay cho mình và cho người đều bắt đầu từ việc chỉ nghĩ cho mình. Tôi dạy học trò phải biết yêu thương từ những việc nhỏ nhất cho người khác, có như thế bạn mới dễ dàng làm đúng với chức năng của người nghệ sĩ là làm ra cái đẹp. Không phải tự thân anh làm được đâu mà chỉ là góp phần với khán giả, những người xem để tạo ra cái đẹp nhất có thể. Nhiều người ngồi dưới xem anh diễn, người ta hiểu biết nhiều hơn anh nữa. Cho nên chỉ có thể là anh góp phần cùng khán giả để tạo ra cái đẹp cho xã hội thôi".

Khi đề cập đến vấn đề diễn viên trẻ ít diễn ở sân khấu mà chọn tham gia các gameshow, phim ảnh, cuộc thi để tìm cơ hội tỏa sáng, nghệ sĩ Việt Anh cho rằng nên thông cảm vì "đất lành thì chim mới đậu được". Theo ông, sau khi học ra thì ai cũng muốn diễn sân khấu nhưng có lẽ vì sân khấu không đủ chỗ cho người trẻ dung thân. Đó là lý do các diễn viên trẻ thường "tấp vào một chỗ nào đó để tồn tại".

Trấn Thành bị chê khóc nhiều, NSND Việt Anh lên tiếng bênh vực

Dù vậy, ông khuyên các diễn viên trẻ nên rèn thêm nghề từ phim ảnh, truyền hình, sitcom... Bởi theo quan sát của Việt Anh, ông thấy nhiều người trẻ có suy nghĩ muốn nhanh nổi tiếng, muốn được mọi người biết đến trong khi nghề chưa vững. Ông Năm của Dạ cổ hoài lang bày tỏ quan điểm: "Các em đi thi các gameshow để nhanh chóng bật lên. Nhưng thật ra có mấy người là quán quân của cuộc thi này kia mà đứng được lâu trong lòng công chúng. Vì đó là cuộc thi chỉ có số lượng người nhất định thôi, còn hàng ngàn người giỏi ở ngoài kia. Trong gameshow anh tưởng mình quán quân, á quân là "ngon". Nhưng tôi thấy chẳng ngon, nghề anh vững thì mới ngon".

NSND Việt Anh: Đem khuyết điểm của người khác ra gây cười là điều tệ hại nhất - Ảnh 5.

Việt Anh khuyên học trò nên rèn nghề thật giỏi trước khi liên tục xuất hiện trước công chúng

FBNV

Cũng vì lẽ đó, nghệ sĩ Việt Anh luôn dạy học trò phải rèn nghề, hiểu về nghề đến tận cùng có thể. Nam nghệ sĩ cho biết ngày xưa ông luôn tự học, tự rèn, lúc nào cũng suy nghĩ, phân tích cách diễn của đồng nghiệp qua sân khấu, trên phim ảnh... rồi tìm ra cách diễn cho mình. "Nếu chúng ta xuất hiện nhiều mà nghề chưa vững là tác hại cho các bạn chứ không phải cứ xuất hiện nhiều là hay. Hãy hiểu về nghề rồi mới có thể làm nghề. Còn cứ ham xuất hiện, được danh hiệu là nghĩ mình đứng trên thiên hạ, không có đâu. Nghề này chúng ta không đứng trên ai cả mà phải đi tìm nó đến tận cùng, khi ta chết thì nghề cũng vẫn còn mênh mông. Bởi vì mỗi ngày cuộc sống khác, đòi hỏi nhận thức khác và mọi thứ đều khác", ông nói thêm.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.