NSƯT Trương Minh Quốc Thái tiết lộ về ‘Trà’ và một Lê Hoàng rất khác

Thu Thủy
Thu Thủy
13/01/2024 10:31 GMT+7

Trương Minh Quốc Thái trở lại với điện ảnh sau 4 năm trong phim chiếu tết 'Trà' của đạo diễn Lê Hoàng. Anh đã có những chia sẻ thú vị với Thanh Niên.

NSƯT Trương Minh Quốc Thái tiết lộ về ‘Trà’ và một Lê Hoàng rất khác- Ảnh 1.

NSƯT Trương Minh Quốc Thái gây chú ý khi trở lại với Trà của đạo diễn Lê Hoàng

NVCC

Nhận được vai diễn hay là cảm giác như lên mây

* Sau vai phản diện trong phim điện ảnh Chị Mười Ba, ba ngày sinh tử cách đây 4 năm, nay mới thấy anh góp mặt trong một dự án màn ảnh rộng là Trà. Nhân vật trong phim của Lê Hoàng lần này có làm khó anh?

- NSƯT Trương Minh Quốc Thái: Dòng phim tâm lý là dòng phim mà tôi rất thích và theo đuổi từ ngày vào nghề tới giờ. Nên khi được đạo diễn Lê Hoàng mời vào vai Hải và được đọc kịch bản ngay và liền trước mặt thì quá thích rồi, còn gì bằng nữa. Tất nhiên sau đó sẽ là các bước tìm hiểu và phân tích tính cách nhân vật để vào vai. Mọi chuyện đều trải qua như mọi nhân vật mà tôi từng hóa thân trước đây.

* Lê Hoàng là đạo diễn khó tính, khó chịu trong việc chọn diễn viên tham gia phim. Vậy lần này "lọt mắt xanh" của đạo diễn Gái nhảy, anh có được ưu ái hay "vượt chướng ngại" nào không?

- Riêng tôi rất vui khi được trò chuyện và nhất là được làm việc cùng với anh Lê Hoàng. Anh Hoàng ngoài đời rất khác, nói chuyện rất tếu và trẻ trung, hoàn toàn không giống anh Hoàng ở trên truyền hình đâu (cười).

NSƯT Trương Minh Quốc Thái tiết lộ về ‘Trà’ và một Lê Hoàng rất khác- Ảnh 2.

Nam diễn viên đã làm nghề gần 3 thập kỷ và từng nhận được nhiều giải thưởng lớn cho phim điện ảnh và truyền hình

NVCC

* Gần 30 năm làm nghề, thấy anh vẫn chăm chỉ thể hiện đủ dạng vai nhưng chủ yếu là phim truyền hình còn điện ảnh rất ít. Trong khi phim điện ảnh dễ giúp diễn viên nổi tiếng và tỏa sáng hơn. Vì sao anh không hứng thú nhiều với điện ảnh?

- Thật sự niềm đam mê của tôi là được sống với nghề, được hóa thân thành các nhân vật khác nhau. Năm nay đã tròn 50 tuổi rồi, gần 27 năm vào nghề, trải qua thăng trầm cũng không ít nên mấy việc danh lợi mà bạn đề cập tôi không màng tới đâu. Thời thanh niên hay bây giờ cũng vậy. Nhận được vai diễn hay là cảm giác như trên mây, lâng lâng suốt thời gian nhập vai. Và cứ như thế đi qua từng vai diễn. Vậy là đủ!

NSƯT Trương Minh Quốc Thái tiết lộ về ‘Trà’ và một Lê Hoàng rất khác- Ảnh 3.

Trương Minh Quốc Thái trong phim Bí mật của luật sư

FBNV

* Cảm giác như anh làm nghề rất thong thả, vừa làm vừa chơi chứ không đóng phim để kiếm tiền, lăn lộn với phim trường như nhiều diễn viên đồng trang lứa khác?

- Khi làm việc hay khi vào vai là một Quốc Thái rất cầu toàn và nhiệt tâm. Còn khi trở lại với cuộc sống đời thường, tôi lại lựa chọn sự đơn giản và thong dong. Âu đó cũng là nhu cầu cân bằng cuộc sống mà phải không. Có ai mà không cần tiền để sống, để lo cho gia đình. Tôi sẽ chọn công việc, chọn vai diễn mà mình yêu thích và phù hợp. Đồng thời, tôi cũng cần dành thời gian nghỉ ngơi, rèn luyện sức khỏe và tinh thần để có thể tái tạo lại năng lượng và đảm bảo sức khỏe mà bước vào cuộc phiêu lưu với các nhân vật khác nhau trong sự nghiệp của mình.

* Sau khi Trà tung poster, nhiều người cho rằng sự xuất hiện của NSƯT Trương Minh Quốc Thái bên cạnh Việt Hương sẽ là "điểm tựa" an toàn cho phim vì khả năng diễn xuất của họ đã được minh chứng. Điều này có khiến anh áp lực?

- Thực sự nghề diễn viên, nhất là diễn viên phim truyền hình và điện ảnh rất cần sự mộc mạc, chân thật và tự nhiên một cách tinh tế khi bước vào cảnh diễn. Nên việc chú tâm của tôi ở Trà là làm sao hóa thân thành doanh nhân Hải trong câu chuyện của biên kịch và đạo diễn Lê Hoàng một cách tự nhiên nhất có thể. Mọi việc xung quanh hoàn toàn không để ý đến.

NSƯT Trương Minh Quốc Thái tiết lộ về ‘Trà’ và một Lê Hoàng rất khác- Ảnh 4.

Trương Minh Quốc Thái trong phim Lửa ấm

FBNV

Khán giả là những người đã nuôi sống tôi bao nhiêu năm trời

* Anh đã bước sang tuổi 50 nhưng nhiều người nhận xét anh vẫn giữ được phong độ, điển trai và nét phong trần, lãng tử. Trên trang cá nhân cũng thấy anh thường xuyên rong ruổi đi du lịch đây đó, ít xuất hiện trong các sự kiện của làng giải trí, các hội nhóm của nghệ sĩ. Cảm giác như anh đã chọn cách làm nghề không giống ai?

- Mỗi người chúng ta đều có cá tính khác nhau. Huống hồ chi đã trót làm nghệ sĩ, thuộc nhóm cá tính mạnh và không ai giống ai cả. Và tôi trước giờ là như thế và sẽ luôn như thế!

* Vậy hiện tại anh đóng phim vì đam mê hay chỉ để duy trì tên tuổi?

- Tổ nghề đã chọn tôi và quý khán giả là những người đã nuôi sống tôi bao nhiêu năm trời. Đây là điều tôi rất trân trọng và biết ơn. Nên hiện tại tôi vẫn đóng phim vì lòng đam mê và nhất là vì mưu sinh nữa. Không có thu nhập thì không lo cho ba mẹ và gia đình một cuộc sống đủ đầy được đâu.

* Vài năm trở lại đây phim truyền hình phía bắc có sức hút hơn phim truyền hình phía nam. Cũng có nhiều nghệ sĩ miền Nam "Bắc tiến" để đóng phim và rất thành công. Còn anh, vì sao vẫn "đứng yên", không thử thay đổi môi trường hoạt động?

- Trước đây, tôi đã có cơ hội được làm việc với hãng phim truyện Việt Nam và Điện ảnh Quân đội qua các bộ phim đoạt nhiều giải thưởng lớn trong và ngoài nước như Tâm hồn mẹ, Những người viết huyền thoại, Người trở về... Về mảng phim truyền hình, năm 2020 tôi cũng may mắn được hãng VFC mời tham gia suốt 6 tháng ngoài Hà Nội, trong vai nam chính phim Lửa ấm. Thật ra tôi cũng chịu khó vác ba lô vào Nam ra Bắc hay "chinh chiến" lĩnh vực điện ảnh và truyền hình suốt 27 năm qua chứ không hề "đứng yên".

NSƯT Trương Minh Quốc Thái tiết lộ về ‘Trà’ và một Lê Hoàng rất khác- Ảnh 5.

Anh cho biết đóng phim vì đam mê và cũng để lo cho ba mẹ và gia đình

NVCC

* Đạo diễn Lê Hoàng cũng đã chia sẻ về nội dung của Trà, đó là chuyện ngoại tình và những góc khuất từ đây sẽ tạo ra bi kịch. Tò mò là anh sẽ đóng vai một người đàn ông ngoại tình và chắc sẽ là nhân vật của Đoàn Trinh?

- Chưa được phép của đạo diễn Lê Hoàng nên tôi chưa thể tiết lộ nội dung phim.

* Anh kỳ vọng gì về vai diễn trong Trà lần này, có đột phá hay bùng nổ gì với anh không?

- Tôi chỉ biết làm hết tâm hết sức, mong muốn được hóa thân trọn vẹn cho từng vai diễn như người nghệ nhân chăm chút tỉ mẩn cho từng tác phẩm của mình.

NSƯT Trương Minh Quốc Thái tiết lộ về ‘Trà’ và một Lê Hoàng rất khác- Ảnh 6.

Trương Minh Quốc Thái đóng cùng Lã Thanh Huyền trong phim Người trở về

FBNV

* Anh từng nổi tiếng với vai nam chính trong phim truyền hình Người đàn bà yếu đuối đóng cặp cùng diễn viên Kim Ngân. Ngày xưa có tin đồn "phim giả tình thật" giữa hai người. Giờ dù đã kết hôn nhưng mỗi lần về Việt Nam, Kim Ngân và anh hay gặp nhau và chia sẻ hình ảnh hội ngộ trên Facebook. Có vẻ như hai người vẫn giữ tình bạn thân thiết lâu năm?

- Kim Ngân và tôi vẫn duy trì liên lạc suốt 23 năm qua. Hầu như năm nào, Kim Ngân cũng đều đưa gia đình về thăm quê hương. Tôi không gọi đó là tình bạn hay tri kỷ, mà cảm giác như người thân trong gia đình đi xa trở về vậy.

* Cảm ơn anh về cuộc trò chuyện!

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.