NSƯT Tuyết Thu: Một số nghệ sĩ phải chạy xe ôm để trang trải cuộc sống

15/09/2022 13:16 GMT+7

Nghệ sĩ Tuyết Thu nói khi chứng kiến đồng nghiệp phải chạy xe ôm, bưng bê để trang trải cuộc sống, cô thương nhưng không thể làm gì được vì 'mỗi người một hoàn cảnh'.

Ở tuổi ngoài 50, nghệ sĩ Tuyết Thu khiến nhiều người ngưỡng mộ bởi nhan sắc trẻ trung, rạng rỡ

FBNV

NSƯT Tuyết Thu sinh năm 1971, gây chú ý với khán giả bởi vai bác sĩ Oanh trong Blouse trắng. Sau đó, nữ nghệ sĩ liên tục góp mặt trong nhiều bộ phim khác như Mẹ ghẻ, Chống lại số phận, Canh bạc tình yêu, Phượng khấu...Ngoài phim ảnh, nữ diễn viên còn công tác ở sân khấu kịch và có cho mình những vai diễn ấn tượng.

Chia sẻ với Thanh Niên về cuộc sống hiện tại, NSƯT Tuyết Thu cho biết cô vẫn nhận lời đóng phim song cũng sắp xếp thời gian tham gia diễn kịch ở sân khấu. Nữ nghệ sĩ quan niệm khi trở thành diễn viên, cô phải biết cân bằng chứ không thể "theo bên này rồi bỏ bên kia". NSƯT Tuyết Thu không khỏi chạnh lòng trước những thăng trầm mà sân khấu kịch trải qua. Hơn ai hết, cô hiểu đây là sự thay đổi của thời đại. "Không riêng gì tôi mà các anh chị em nghệ sĩ cũng phải thay đổi để thích ứng với thời đại. Dù vậy mình cũng không quên đi những bộ môn nghệ thuật truyền thống", diễn viên Phượng khấu nói.

Nghệ sĩ Tuyết Thu xót xa khi nhiều đồng nghiệp phải chạy xe ôm, bưng bê để có thêm thu nhập

FBNV

Nghệ sĩ 7X thừa nhận cát sê khi diễn ở sân khấu không cao nhưng vì yêu nghề mà bản thân cũng như nhiều đồng nghiệp vẫn bám trụ. Về phía mình, Tuyết Thu cố gắng chi tiêu làm sao cho hợp lý để trang trải tài chính rồi yên tâm làm nghề. "Chứ nếu tài chính không ổn thì sao mình làm nghề được. Cũng có một số đồng nghiệp người ta phải mưu sinh bằng nhiều nghề khác như chạy xe ôm, bưng bê, làm thêm bên ngoài. Thật sự mình rất thương nhưng không thể làm gì được vì mỗi người một hoàn cảnh", cô bộc bạch.

Nghệ sĩ Tuyết Thu đồng cảm khi nhiều diễn viên phải chạy đầu này đầu kia để vừa đảm bảo bên phim, vừa diễn bên sân khấu. Để có thể duy trì được điều đó phải xuất phát từ niềm đam mê và tình yêu nghề. Cô bày tỏ: "Nhiều anh chị nghệ sĩ họ mê sân khấu lắm, dù cực khổ cỡ nào cũng bám trụ, đi phim ở tỉnh vẫn cố chạy về để diễn. Bởi người ta nói sân khấu là thánh đường, được đặt chân bước lên sân khấu, được truyền tải cảm xúc nhân vật đến khán giả thì rất thiêng liêng và hạnh phúc. Nếu là một nghệ sĩ thực thụ, yêu và đam mê nghề thì tôi tin không ai muốn từ bỏ cả".

Tổ ấm hạnh phúc của diễn viên Tuyết Thu. Cô luôn cố gắng cân bằng giữa công việc và gia đình

FBNV

Có thời gian dài hoạt động trong lĩnh vực nghệ thuật, bản thân cũng trải qua nhiều khó khăn song Tuyết Thu khẳng định nếu con gái Tuyết Minh đam mê ánh đèn sân khấu và có năng khiếu, cô cũng sẽ ủng hộ bé theo nghề. "Chứ nếu con đam mê mà không có khả năng thì tôi cũng sẽ không ủng hộ. Vì mình đã theo nghề mấy chục năm rồi nên mình biết, nếu không có khả năng cũng như kiên trì thì sẽ tự đào thải. Tôi luôn dùng câu tự mình sẽ đào thải mình để định hướng mà đi. Nên từ khi mê và học ngành sân khấu, tôi luôn quyết tâm bằng khả năng, sự nỗ lực của mình để làm hành trang theo nghề", cô chia sẻ.

Nhận xét về con gái Tuyết Minh, NSƯT Tuyết Thu nói bé có chút năng khiếu nghệ thuật cũng như có sự quyết tâm và đam mê. Bản thân cô trân trọng khi con gái có sự nỗ lực, tự bước đi bằng đôi chân của mình mà không trông chờ vào sự giúp đỡ của bố mẹ. Điều đó khiến nghệ sĩ 7X thấy vui trong lòng. "Hiện tại thì bé đã định hướng tương lai sẽ đi theo ngành nghệ thuật và tôi hoàn toàn ủng hộ", diễn viên Phượng khấu cho hay.

Nghệ sĩ Tuyết Thu mừng vì con gái không dựa vào tiếng tăm của mình mà luôn "tự thân vận động"

FBNV

Theo lời nữ nghệ sĩ, khi học cấp 2, Tuyết Minh thường nhờ mẹ hỗ trợ trong việc xây dựng kịch bản, diễn xuất mỗi khi có chương trình văn nghệ. Đến khi lên cấp 3, em "tự thân vận động", muốn tự thể hiện khả năng của mình để không bị bạn bè nghĩ mình dựa dẫm vào mẹ. "Tôi rất vui khi thấy con có khả năng thật sự chứ không phải chỉ trông chờ vào tiếng tăm của mẹ. Nhiều khi thi cuộc thi nào đó, bé cũng không muốn người ta biết là con của nghệ sĩ", NSƯT Tuyết Thu chia sẻ thêm.

Được biết, Tuyết Minh sở hữu vẻ ngoài xinh đẹp, chiều cao 1,67m dù chỉ mới 17 tuổi. Tuy nhiên, NSƯT Tuyết Thu khẳng định không hướng bé đi thi hoa hậu vì biết con cũng không muốn. Cô nhấn mạnh: "Một khi con không thích thì mình không ép. Từ khi có gia đình và 2 con, tất cả mọi thứ tôi đều vun vén sao cho ổn thỏa. Việc chăm con và làm nghệ thuật đều lên kế hoạch và sắp xếp thời gian ổn thỏa, không để cái này làm ảnh hưởng cái kia".

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.