Nữ cầu thủ công nhân cổ vũ đồng nghiệp nam vào chung kết Cúp Red Bull

25/11/2023 19:00 GMT+7

Trong hành trình bước vào trận chung kết giải bóng đá Thanh niên Công nhân - Cúp Red Bull 2023, đội Hyundai Thành Công VN nhận được sự cổ vũ đặc biệt từ những nữ cầu thủ công nhân.

Ở vòng chung kết giải bóng đá Thanh niên Công nhân Việt Nam - Cúp Red Bull, Hyundai Thành Công VN FC (đại diện khu vực Đồng bằng sông Hồng) đã xuất sắc vượt qua hàng loạt đối thủ mạnh để góp mặt ở trận chung kết diễn ra vào chiều nay.

Tại vòng 1, đội Hyundai Thành Công VN FC đã đánh bại đối thủ FC Ching Luh Việt Nam với tỷ số 3-0, trước khi vượt qua đội FC SI Flex ở bán kết với tỷ số chung cuộc là 2-1 để bước vào trận đấu cuối cùng gặp một đội rất xuất sắc khác là FC Changshin Việt Nam.

Ở trận tranh HCĐ, FC SI Flex sẽ có trận thư hùng hứa hẹn rất hấp dẫn với đối thủ Haduwaco FC - đội bóng đã dừng chân ở bán kết sau khi thua FC Changshin Viêt Nam 0-4.

Anh Nguyễn Tuấn Minh đến từ Ninh Bình là hậu vệ của đội Hyundai Thành Công Việt Nam chia sẻ trước trận chung kết: "Cả 8 đội đến với vòng chung kết đều rất xứng đáng. Chúng tôi rất cảm ơn BTC đã tạo ra sân chơi cho anh em công nhân đến từ khắp mọi miền Tổ quốc.

Đội bóng của chúng tôi gồm 23 cầu thủ được công ty chọn ra từ anh em cán bộ, công nhân của các đơn vị, công xưởng, phòng ban qua các giải đấu nhỏ trước đây, từ đó thành lập nên 1 đội tuyển chung để thi đấu giải ở địa phương, khu vực và toàn quốc.

Toàn bộ 23 thành viên đội Hyundai Thành Công VN FC đến thủ đô Hà Nội từ chiều 24.11. Ngoài ra, nhóm các lãnh đội, người thân gia đình cầu thủ và các anh chị em trong công ty cũng khởi hành từ Ninh Bình sáng 25.11 để tham gia cổ vũ cho đội bóng.

Các cầu thủ của Hyundai Thành Công Việt Nam ai cũng đam mê. Các cầu thủ ngoài sân và các cổ động viên là "cầu thủ số 8" trên sân bóng thi đấu, đem lại nguồn năng lượng lớn để góp phần vào kết quả chung của đội. Trên chặng đường này, mọi người đều đoàn kết và cùng nhau bước đi".

Nữ cầu thủ công nhân cổ vũ đồng nghiệp nam vào chung kết Cúp Red Bull - Ảnh 1.

Liên tục cổ vũ nhiệt thành cho các đồng nghiệp nam, chị Minh Liễu vốn là một tiền vệ xuất sắc của đội bóng đá nữ của Công ty Hyundai Thành Công Việt Nam, đã di chuyển cùng đoàn CĐV xuất phát từ Ninh Bình từ 5 giờ 30 sáng ngày 25.11 để lên Hà Nội "tiếp lửa" các đồng nghiệp nam.

"Đội cổ vũ đều là những người rất là yêu bóng đá, một số người là thành viên của đội bóng nữ của công ty. Chúng tôi có tinh thần thể thao rất cao và muốn được lên Hà Nội để cổ vũ, tạo động lực cho anh em, mong anh em chiến thắng. Rất hy vọng sẽ mang được cúp được về Ninh Bình.

Chúng tôi cũng hy vọng năm sau, Đoàn Thanh Niên và Hội Liên hiệp Thanh Niên cùng với Công ty TCP Việt Nam, nhãn hàng Red Bull sẽ có giải đấu cho nữ công nhân trên cả nước", chị Minh Liễu cho biết.

Một lời gợi mở rất ý nghĩa của chị Minh Liễu, sau khi chứng khiến Giải Bóng đá Thanh niên Công nhân Việt Nam - Cúp Red Bull lan tỏa nguồn năng lượng tích cực tới cộng đồng, đặc biệt là trong lĩnh vực bóng đá - môn thể thao vua trong trái tim của hàng triệu người Việt.

Điều này đã được thể hiện thông qua nhiều chương trình, hoạt động thể hiện sự quan tâm và đồng hành của công ty và nhãn hàng với nền bóng đá Việt Nam và đa dạng các nhóm đối tượng: từ khán giả, người hâm mộ, những tài năng trẻ, cho đến lứa cầu thủ chủ lực trong bóng đá chuyên nghiệp của đất nước.

Thông qua giải bóng đá Thanh niên Công nhân - Cúp Red Bull, Công ty TCP Việt Nam và nhãn hàng Red Bull mong muốn tiếp lửa cho tình yêu, niềm đam mê bóng đá trong đội ngũ công nhân trẻ, chung tay tạo ra một sân chơi lành mạnh, bổ ích để rèn luyện thể chất và tăng cường sự kết nối, giao lưu bè bạn.

BOX

Giải bóng đá Thanh niên Công nhân - Cúp Red Bull là một hoạt động nổi bật nằm trong chuỗi chương trình "Ngày hội Thanh niên Công nhân - Lan tỏa năng lượng tích cực" do Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Trung ương Hội LHTN Việt Nam, Liên đoàn Bóng đá Việt Nam cùng Công ty TCP Việt Nam và nhãn hàng Red Bull phối hợp tổ chức.

Giải đấu được tổ chức trên quy mô toàn quốc, với chuỗi những ngày hội bóng đá tại các vòng loại trải dài khắp từ Bắc vào Nam. 8 đội tham gia vòng chung kết gồm 6 đội xếp nhất các vòng loại là Fashion Garments (Duyên hải Nam Trung bộ và Tây nguyên), Hyundai Thành Công Việt Nam (Đồng bằng sông Hồng), FCSI Flex (Trung du và miền núi phía Bắc), Changshin Việt Nam (Đông Nam bộ), Ching Luh (Đồng bằng sông Tiền), Bưu điện Cần Thơ (Đồng bằng sông Hậu) cùng 2 đội nhì xuất sắc nhất là Haduwaco (Đồng bằng sông Hồng) và CNCT Viettel Cần Thơ (Đồng bằng sông Hậu) cùng nhau tranh tài với tổng giải thưởng lên đến 500 triệu đồng.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.