Nữ công nhân đẻ rồi bỏ con trong nhà vệ sinh không biết bố đứa bé là ai

13/04/2022 15:51 GMT+7

Có thai ngoài ý muốn, khi trở dạ, nữ công nhân vào nhà vệ sinh của công ty sinh con tra và bỏ lại khiến bé tử vong. Người này vừa ra trình diện Công an H.Việt Yên (Bắc Giang).

Chiều 13.4, thông tin từ Công an H.Việt Yên (Bắc Giang) cho biết, sau 1 ngày phát thông báo truy tìm, nữ công nhân Vàng Thị Thắm (19 tuổi, quê tại H.Phong Thổ, Lai Châu) đã ra trình diện để phối hợp làm rõ hành vi “vứt bỏ con mới đẻ”.

Bước đầu Thắm khai bản thân chưa lập gia đình nhưng có nhiều mối quan hệ tình cảm dẫn đến việc mang thai ngoài ý muốn. Thắm thừa nhận không biết bố đứa bé là ai, sợ xã hội, gia đình đánh giá nên đã bỏ lại đứa con mới đẻ ra.

Khoảng 2 giờ ngày 22.1, trong lúc đang làm ca đêm tại Khu công nghiệp Đình Trám (H.Việt Yên) thì Thắm có dấu hiệu trở dạ, đã vào khu vệ sinh và sinh được một bé trai. Sau đó, Thắm bỏ con lại rồi rời đi. Khi các công nhân phát hiện, bé trai đã tử vong.

Sáng 23.1, Công an H.Việt Yên đã mời Thắm tới làm việc và cho giám định ADN hai mẹ con. Do sức khỏe chưa ổn định, Thắm vào cơ sở y tế điều trị và lợi dụng việc này để bỏ trốn.

Ngày 12.4, Công an H.Việt Yên phát đi thông báo truy tìm Thắm trên toàn quốc để phục vụ điều tra.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.