Nụ cười cho em, niềm vui của mẹ

26/08/2022 07:09 GMT+7

Từ ngày 22 - 26.8, Tổ chức Operation Smile Vietnam (Tổ chức Phẫu thuật nụ cười Việt Nam) và các y, bác sĩ đã khám sàng lọc, phẫu thuật miễn phí cho hàng trăm trẻ bị sứt môi, hở hàm ếch ở Quảng Ngãi và các tỉnh lân cận. Việc làm đầy ý nghĩa trên mang lại nụ cười, niềm vui, hạnh phúc cho trẻ em nghèo.

Mang nụ cười trở lại

Sáng 24.8, đến Bệnh viện Sản nhi tỉnh Quảng Ngãi, chúng tôi chứng kiến hàng chục trẻ em bị sứt môi, hở hàm ếch trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi và các tỉnh Kon Tum, Quảng Nam, Bình Định, Phú Yên… theo ba mẹ về đây chờ khám sàng lọc và mổ. Tại phòng chăm sóc sau phẫu thuật môi, chúng tôi gặp ông Lê Đình Lâm (52 tuổi, ngụ TP.Kon Tum, Kon Tum) đang chăm sóc con gái Lê Ngọc Như Hà (9 tuổi) đã mổ khe hở môi hàm ếch.

Ông Lâm cho hay con gái được phẫu thuật ngày 23.8, dù ăn uống còn khó nhưng đã ổn định sức khỏe. Ông nói rằng đây là lần thứ 3 cháu được phẫu thuật miễn phí từ bàn tay nhân hậu của các y, bác sĩ. “Từ Kon Tum, hai vợ chồng đưa con gái xuống TP.Quảng Ngãi. Ngoài phẫu thuật miễn phí, cha con tôi còn được hỗ trợ tiền xe đi về, được ở khách sạn miễn phí. Tôi thật không biết nói gì hơn bằng lời cảm ơn các bác sĩ và tổ chức đứng ra giúp những gia đình khó khăn như tôi”, ông Lâm nói.

Khám sàng lọc cho trẻ bị sứt môi, hở hàm ếch

HẢI PHONG

Cùng điều trị sau phẫu thuật chung phòng với con ông Lâm, còn có bé Nguyễn Ngọc Tuệ An (còn gọi bé Gạo), 5 tháng tuổi. Mẹ bé Gạo, chị Nguyễn Thị Mỹ Phượng (29 tuổi, ngụ H.Bình Sơn, Quảng Ngãi) cho biết khi mang thai bé, qua khám bệnh, chị phát hiện con mình bị hở môi nhưng do không bị dị tật nào khác nên chị quyết định sinh con. Khi cháu chào đời, cha cháu đã bỏ đi, để lại cho chị Phượng một tay nuôi hai đứa con (bé lớn 4 tuổi).

Chị Phượng tần tảo nuôi con, làm thuê, bán hàng cho người quen ở chợ Cù Lao, xã Bình Chánh (H.Bình Sơn) kiếm mỗi ngày 60.000 đồng. Thấy con hở môi, lòng chị đau nhưng không có tiền phẫu thuật cho con. Khi biết các y, bác sĩ về phẫu thuật miễn phí, chị Phượng đưa con mình đến Bệnh viện Sản nhi tỉnh Quảng Ngãi. “Nụ cười lành lặn của con là niềm vui cho em, dù cực mấy em cũng ráng được. Cảm ơn các bác sĩ nhiều lắm”, chị Phượng xúc động nói.

Hạnh phúc cho đi

Theo PGS-TS-BS Lê Văn Sơn, nguyên Trưởng bộ môn phẫu thuật tạo hình và hàm mặt, Trường ĐH Y Hà Nội, đợt phẫu thuật sứt môi, hở hàm ếch nhân đạo này được nhiều nhà hảo tâm và Tổ chức Phẫu thuật nụ cười Việt Nam tài trợ. Đoàn đến Quảng Ngãi gồm có Bệnh viện Răng Hàm Mặt T.Ư TP.HCM, Bệnh viện Răng Hàm Mặt T.Ư Hà Nội và một số tình nguyện viên của Bệnh viện Việt Đức, Bệnh viện T.Ư Huế. “Hiện tại ở Quảng Ngãi, số lượng bệnh nhân được khám khoảng 120 trường hợp, trong đó, có khoảng 80 - 100 trường hợp được phẫu thuật, số lượng phẫu thuật rất nhiều nên đoàn dự định sẽ phẫu thuật trong vòng 5 ngày”, bác sĩ Sơn nói.

Các bác sĩ đang phẫu thuật cho trẻ bị sứt môi, hở hàm ếch

Theo bác sĩ Sơn, chi phí phẫu thuật cho trẻ bị khe hở môi, vòm miệng ở nước ngoài rất cao, từ 2.000 - 3.000 USD/ca. Ở Việt Nam, những vật dụng, trang thiết bị đều được Tổ chức Phẫu thuật nụ cười Việt Nam mua sẵn để làm, nên chi phí chỉ còn khoảng 300 - 400 USD/ca. “Đợt này, ngoài các trường hợp ở Quảng Ngãi còn có các trường hợp ở tỉnh lân cận cũng đến khám sàng lọc. May mắn là cơ sở vật chất của Bệnh viện Sản nhi tỉnh Quảng Ngãi khá tốt nên tạo điều kiện rất thuận lợi cho đợt phẫu thuật này. Hiện tôi đã nghỉ hưu, nhưng những việc làm mang lại hạnh phúc cho người khác, nhất là cho trẻ em nghèo ở Quảng Ngãi và các tỉnh miền Trung, tôi đều tham gia”, bác sĩ Sơn chia sẻ.

Bác sĩ chuyên khoa 2 Đỗ Như Hải, Trưởng khoa Vi phẫu tạo hình răng hàm mặt, Bệnh viện Răng Hàm Mặt T.Ư TP.HCM, cho biết quê ông ở xã Phổ Khánh, TX.Đức Phổ (Quảng Ngãi). Khi biết có đợt khám cho trẻ em nghèo Quảng Ngãi và một số tỉnh lân cận, bác sĩ Hải đã tham gia ngay, mong góp chút công nhỏ, mang lại nụ cười cho trẻ thơ, mang niềm vui cho các bà mẹ có con bị sứt môi, hở hàm ếch.

Bác sĩ Hải còn cho biết được Bệnh viện Răng Hàm Mặt T.Ư TP.HCM chuyển giao kỹ thuật nên Bệnh viện Sản nhi tỉnh Quảng Ngãi đã làm chủ được kỹ thuật mổ môi một bên và mổ vòm một bên. Đây là điều rất đáng mừng, vì các em khi phẫu thuật không còn phải vào tận TP.HCM, đỡ tốn kém chi phí.

Chiều 23.8, ông Trần Hoàng Tuấn, Phó chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi, cũng đã đến thăm, tặng quà cho tất cả trẻ em được chỉ định phẫu thuật miễn phí tại Bệnh viện Sản nhi tỉnh Quảng Ngãi. Mỗi trẻ được tặng quà trị giá 500.000 đồng, riêng cháu Nguyễn Ngọc Tuệ An được hỗ trợ 6 triệu đồng. Tổng kinh phí tặng quà gần 50 triệu đồng.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.