Nữ giám đốc sát hại cán bộ tòa án bị tuyên phạt 20 năm tù

27/08/2020 06:02 GMT+7

Bị cáo Đỗ Thu Hà, nữ giám đốc một doanh nghiệp chuyên kinh doanh nội thất trên địa bàn TP.Thanh Hóa, bị tuyên phạt 20 năm tù về tội giết người.

Sáng 26.8, HĐXX TAND tỉnh Thanh Hóa đã tuyên phạt bị cáo Đỗ Thu Hà (34 tuổi, ngụ P.Đông Hương, TP.Thanh Hóa; giám đốc một doanh nghiệp chuyên kinh doanh nội thất trên địa bàn TP.Thanh Hóa) 20 năm tù về tội giết người. Phiên tòa sơ thẩm được mở, xét xử từ ngày 25.8.
Theo cáo trạng, tối 4.8.2019, do có quan hệ tình cảm với nhau, anh Lê Thế Vinh (29 tuổi, ngụ P.Ba Đình, TP.Thanh Hóa; cán bộ công tác tại TAND H.Hoằng Hóa, tỉnh Thanh Hóa) chở Hà đi chơi quanh TP.Thanh Hóa bằng ô tô và đã xảy ra mâu thuẫn, cãi vã nhau.
Khi đi đến trước số nhà 131 phố Lê Vãn (thuộc P.Lam Sơn, TP.Thanh Hóa), bị cáo yêu cầu anh Vinh dừng xe và mở cửa để xuống xe, nhưng anh Vinh kéo lại không cho xuống xe.
Bất ngờ, Hà lấy con dao gọt hoa quả có sẵn trên ô tô (con dao để ở khoảng giữa ghế lái và ghế phụ), đâm liên tiếp 5 nhát vào người anh Vinh, khiến nạn nhân gục ngay tại ghế lái. Sau khi gây án, bị cáo gọi điện cho một người bạn đến và cùng nhau đưa nạn nhân vào bệnh viện cấp cứu nhưng anh Vinh đã tử vong do vết thương quá nặng. Hà sau đó đã đến cơ quan công an đầu thú.
Sau khi xem xét các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ, HĐXX đã tuyên phạt bị cáo Hà 20 năm tù và phải đền bù cho gia đình bị hại hơn 200 triệu đồng.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.