Nữ hoàng Anh nhiễm Covid-19

20/02/2022 19:01 GMT+7

Cung điện Buckingham ngày 20.2 thông báo Nữ hoàng Anh Elizabeth II đã dương tính với Covid-19 .

Nữ hoàng Anh Elizabeth II

reuters

BBC dẫn lại thông báo của Cung điện Buckingham ngày 20.2 cho biết Nữ hoàng Anh Elizabeth II đã có kết quả xét nghiệm dương tính với Covid-19.

Cung điện cho biết nữ hoàng đang có "các triệu chứng giống như cảm lạnh" nhẹ nhưng dự kiến tiếp tục thực hiện các "nhiệm vụ nhẹ" tại Windsor trong tuần tới.

"Bà ấy sẽ tiếp tục được chăm sóc y tế và sẽ tuân theo tất cả các hướng dẫn thích hợp", cung điện tuyên bố.

Nữ hoàng Anh (95 tuổi) đã tiếp xúc gần với con trai cả, Thái tử Charles, và là người thừa kế ngai vàng của mình. Thái tử Charles đã có kết quả dương tính với Covid-19 vào tuần trước.

Đồng xu đặc biệt "xứng tầm" kỷ niệm 70 năm trị vị của Nữ hoàng Anh Elizabeth

Theo Reuters, Thái tử Charles (73 tuổi) trước đó đã phải rút khỏi một sự kiện sau khi mắc Covid-19 lần thứ hai. Một nguồn tin trong cung điện cho biết ông đã gặp nữ hoàng chỉ vài ngày trước.

Sức khỏe của Nữ hoàng Anh Elizabeth II nhận được nhiều sự chú ý kể từ khi bà phải vào bệnh viện hồi tháng 10.2021 vì một căn bệnh không xác định. Sau đó, bà được các bác sĩ khuyên nên nghỉ ngơi. Nữ hoàng Anh là vị quân chủ lớn tuổi nhất và có thời gian trị vì lâu đời nhất thế giới. Đầu tháng 2, bà đã kỷ niệm 70 năm kể từ ngày lên ngôi.

Trong cuộc tiếp kiến hai quan chức quốc phòng cấp cao tại lâu đài Windsor ngày 16.2, Nữ hoàng Elizabeth II đã có lần chia sẻ hiếm hoi về tình hình sức khỏe của bà. Nữ hoàng đã phải chống gậy trong cuộc gặp và khi được các quan chức hỏi thăm sức khỏe, bà đáp “Như các ngài có thể thấy, tôi không thể đi lại” và chỉ xuống chân trái của mình.

Cung điện Buckingham trước đó từng xác nhận rằng nữ hoàng đã được tiêm đủ liều vắc xin ngừa Covid-19.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.