'Nữ hoàng chạy địa hình' về nhất giải marathon lúc nửa đêm ở TP.HCM

12/02/2023 13:16 GMT+7

'Nữ hoàng chạy địa hình' Hà Thị Hậu vừa về nhất nội dung 42 km hệ phong trào dành cho nữ của giải marathon diễn ra vào lúc 0 giờ (12.2) tại TP.HCM.

'Nữ hoàng chạy địa hình' về nhất giải marathon lúc nửa đêm ở TP.HCM - Ảnh 1.

Hà Thị Hậu ăn mừng cảm xúc khi cán đích

VM

Sáng 12.2, tại sân Hoa Lư (quận 1, TP.HCM) ban tổ chức giải VnExpress Marathon Ho Chi Minh City Midnight đã tiến hành trao hơn 130 giải thưởng (ở 4 nội dung: 5 km, 10 km, 21 km và 42 km) cho các VĐV xuất sắc với tổng giá trị hơn 1 tỉ đồng.

Trong đó, VĐV Hà Thị Hậu vinh dự đứng trên bục số 1 của giải đấu khi giành chiến thắng ở nội dung danh giá nhất. Xuất phát từ lúc 0 giờ, Hà Thị Hậu hoàn thành 42 km đường chạy với thành tích 2 giờ 56 phút 50 giây. Qua đó, cô về nhất ở nội dung full marathon (42 km), nội dung dành cho nữ hệ phong trào.

'Nữ hoàng chạy địa hình' về nhất giải marathon lúc nửa đêm ở TP.HCM - Ảnh 2.

Hà Thị Hậu bén duyên bất ngờ với bộ môn chạy nhưng nổi lên rất nhanh

VM

Hà Thị Hậu là một trong những hiện tượng mới nổi trong hơn 1 năm trở lại đây của làng chạy Việt Nam. Từ một cô gái làm dịch vụ du lịch và không có việc làm vì ảnh hưởng của Covid-19, Hà Thị Hậu tìm đến chạy bộ như một cách giảm cân đã "bước ra ánh sáng". Cô nhanh chóng bộc lộ được tài năng khi vô địch nhiều giải chạy địa hình cự ly siêu khủng (ultra trail) như 50 km, 70 km và 100 km. Thậm chí, cô gái có thân hình nhỏ nhắn quê Lào Cai còn vượt mặt nhiều VĐV nam để về nhất chung cuộc.

Vô đối ở nội dung chạy địa hình, Hà Thị Hậu tiếp tục muốn thử sức qua thể loại chạy đường trường (full marathon). Năng khiếu bẩm sinh cộng với được tập luyện thường xuyên ở môi trường khắc nghiệt ở vùng núi Tây Bắc (địa hình dốc, không khí loãng vì cao hơn nhiều so với mực nước biển) giúp Hà Thị Hậu dẻo dai đáng nể và đang dần đạt được nhiều thành công ở các giải đấu phong trào.

'Nữ hoàng chạy địa hình' về nhất giải marathon lúc nửa đêm ở TP.HCM - Ảnh 3.

Hoàng Nguyên Thanh ăn mừng khi giành huy chương vàng SEA Games 31

GIANG LAO

Ở nội dung full marathon (42 km) dành cho hệ chuyên nghiệp, VĐV Hoàng Nguyên Thanh là người cán đích đầu tiên với thành tích 2 giờ 42 phút 37 giây. Hoàng Nguyên Thanh là gương mặt không còn xa lạ với những người hâm mộ thể thao Việt Nam.

Anh chính là chủ nhân tấm huy chương vàng SEA Games đầu tiên trong lịch sử thể thao Việt Nam ở nội dung full marathon (42 km) dành cho nam. Nguyên Thanh mang về tấm huy chương vàng trên sân nhà (SEA Games 31, tại Hà Nội) với thành tích 2 giờ 25 phút 7 giây.



Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.