'Nữ hoàng nhạc jazz' Tuyết Loan: Thời đỉnh cao, cát sê 7 lượng vàng/tháng

07/09/2022 20:41 GMT+7

Ca sĩ Tuyết Loan cho biết dù nhạc jazz rất hay nhưng lại kén người nghe so với các thể loại khác nên cuộc sống của nghệ sĩ nhạc jazz có phần chật vật.

Tuyết Loan cho biết bà đi hát từ lúc 14 tuổi và chọn nhạc jazz vì nhận thấy chất giọng không được dịu dàng, nhẹ nhàng

BTC

Tham gia chương trình Giao lộ thời gian số 6 của FPT Play, ca sĩ Tuyết Loan hiếm hoi được thể hiện những ca khúc hiện đại theo phong cách nhạc jazz. Chính vì thế, bà cảm thấy bối rối và mong khán giả đón nhận vì có thể màn trình diễn không được kỳ vọng.

Bên cạnh đó, "nữ hoàng nhạc jazz" còn tâm sự về thời kỳ vàng son cũng như hé lộ số tiền cát sê từng được nhận. "Nhiều lắm đó, vì lúc tôi đi hát 1 lượng vàng chỉ có 17 ngàn đồng, mà tôi hát một tháng được tới 120 ngàn đồng (7 lượng vàng). Tôi có giữ tiền trong nhà băng nữa nhưng xài cũng lớn lắm nên hết", Tuyết Loan chia sẻ.

Tuyết Loan thừa nhận dòng nhạc jazz kén người nghe và khó kiếm sống

BTC

Dù vậy, danh ca Tuyết Loan vẫn nhấn mạnh nghệ sĩ nhạc jazz khó có được kinh tế vững vàng. Bà nói: "Thật sự, nhạc jazz rất khó kiếm sống, từ trước tới bây giờ vẫn vậy. Nếu như đi theo những dòng nhạc khác như pop, bolero... có thể dễ kiếm tiền hơn. Cho tới bây giờ, những người có đam mê nhạc jazz nhiều lắm nhưng đâu đó họ vẫn còn sống chật vật. Thực tế không kiếm được nhiều tiền đâu. Đam mê để vui chơi trong tình yêu của mình, trong dòng nhạc ưa thích thì được chứ còn để kiếm sống, các em các cháu sau này không muốn đi theo nhạc jazz đâu. Thực tế là vậy, rất đáng buồn".

Tuyết Loan đánh giá cao chất giọng của Uyên Linh

BTC

Bên cạnh đó, Tuyết Loan cũng cho biết ở thời điểm hiện tại những ca sĩ trẻ nổi tiếng khá dễ dàng so với thế hệ của bà ngày trước vì có sự hỗ trợ của công nghệ thông tin. Mặt khác, giọng ca For Once In My Life cũng không muốn cho con cái theo nghề ca hát.

"Khi còn trẻ, mình thấy cha mẹ cấm cản, không cho mình theo con đường ca hát, tôi cũng buồn, tủi thân và trách móc trong lòng chứ không dám nói ra. Nhưng khi tôi nhìn lại con đường bản thân từng đi qua, tôi lại không muốn con cái đi theo con đường đó", nữ danh ca Tuyết Loan tâm sự.

Xuất hiện cùng với "nữ hoàng nhạc jazz" trong chương trình còn có ca sĩ Uyên Linh. Nói về việc song ca với Tuyết Loan, giọng Cảm ơn tình yêu cảm thấy hạnh phúc khi được tiền bối hát lại hai ca khúc của mình theo phong cách mới lạ. “Điều tôi thích thú ở cô Tuyết Loan là cách nhấn nhá, phiêu linh hết sức đặc biệt", quán quân Vietnam Idol 2010 nói. Riêng với ca sĩ Tuyết Loan, bà cũng đánh giá cao Uyên Linh và những chiến thắng của cô trong các cuộc thi.

Ngoài chia sẻ cảm nhận về bậc tiền bối, Uyên Linh còn tham gia thử thách hỏi đáp nhanh. Trong đó, giọng ca Bài hát của em tiết lộ mẫu bạn trai lý tưởng là vừa soái ca và vừa có tiền. Chương trình sẽ phát sóng vào lúc 20 giờ ngày 10.9 trên ứng dụng FPT Play.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.