'Nữ hoàng wushu' Thúy Hiền, vợ cũ ca sĩ Tú Dưa ra sao ở tuổi U.50?

20/06/2024 07:23 GMT+7

'Nữ hoàng wushu' Thúy Hiền vẫn giữ niềm đam mê với thể thao. Chính điều này đã giúp cô giữ được vóc dáng thon gọn và thần thái tươi trẻ dù đã 45 tuổi.

'Nữ hoàng wushu' Thúy Hiền, vợ cũ ca sĩ Tú Dưa ra sao ở tuổi U.50?- Ảnh 1.

"Nữ hoàng wushu" Thúy Hiền hiếm hoi xuất hiện trước truyền thông

NVCC

Các con từng áp lực vì danh tiếng của bố mẹ

* Xin chào Thúy Hiền, bí quyết giữ gìn nhan sắc trẻ trung và xinh đẹp của chị là gì?

- Cựu vận động viên Thúy Hiền: Tôi không làm gì phức tạp cả, vì tôi là người đam mê vận động, thể dục thể thao nên ngoài những công việc hằng ngày thì tôi đi chơi bóng bàn. Chủ yếu tôi ăn uống, sinh hoạt vừa phải chừng mực và rèn luyện thể thao hằng ngày. Nếu không có việc gì bận thì tôi đều đặn chơi thể thao mỗi ngày. Thật ra, tôi là người lười chăm sóc da cũng như tôi ít để ý đến vẻ bề ngoài. Tuy vậy, tôi nghĩ là nhờ trang điểm khéo léo nên nhìn mình tươi tắn và trẻ trung.

* Một ngày của Thúy Hiền diễn ra như thế nào?

- Công việc chính của tôi là quán xuyến gia đình. Ví dụ, con gái lớn của tôi đam mê hát, nhảy và đàn nên bạn ấy cũng có nhiều việc trong chuyên môn đó. Còn bé nhỏ cũng chuẩn bị thi vào đại học nên bé cũng bận rộn, vì vậy công việc chủ đạo của mình là hỗ trợ cho các bé những việc nhà cửa, cơm nước hay sắp xếp sinh hoạt để con đảm bảo sức khỏe. Ngoài ra, tôi còn có những công việc liên quan đến hình ảnh phục vụ cho lĩnh vực thể thao, chia sẻ truyền cảm hứng và kinh nghiệm. Song song đó, tôi cũng đang theo đuổi công việc kinh doanh.

'Nữ hoàng wushu' Thúy Hiền, vợ cũ ca sĩ Tú Dưa ra sao ở tuổi U.50?- Ảnh 2.

Cựu vận động viên Thúy Hiền cùng với Thúy Vinh, NSND Lê Khanh và vợ chồng ca sĩ Thanh Lam đến chúc mừng Tùng Dương ra mắt sản phẩm âm nhạc

NVCC

* Gần đây, nhiều khán giả thấy chị còn thể hiện tài năng ca hát. Chị có thể chia sẻ thêm về đam mê này được không?

- Thật ra, đó cũng không hẳn là đam mê đâu. Nói chung tôi cũng nhát trong các môn nghệ thuật, những nghề khác với chuyên môn của mình. Tuy nhiên, nhiều khi đi giao lưu với mọi người hoặc có những chương trình mọi người mời đến dự và động viên tôi hát. Ở độ tuổi này, tôi không thể múa võ như lúc trẻ được, thế nên, tôi nghĩ mình hát sẽ nhẹ nhàng hơn. Vì thế, mình bắt đầu quan tâm đến những bài hát, có thời gian rảnh thì mình nghe nhạc để bản thân trở nên trẻ trung. Thỉnh thoảng, con gái bảo rằng: "Mẹ cứ hát đi để con xem được không?", con gái thích kiểm tra và góp ý bài hát cho tôi.

* Vì sao trong thời gian vừa qua Thúy Hiền hạn chế xuất hiện trước truyền thông?

- Tôi thấy rằng mình không có gì mới để xuất hiện trên báo chí. Thêm nữa, khi có một sự kiện gì đó, làm được điều gì ý nghĩa cho cuộc sống thì mình mới xuất hiện. Hiện tại, các con lớn hơn và mình cũng có khát khao là dùng sức ảnh hưởng của mình để mang lại những điều tích cực cho người phụ nữ, cho cộng đồng. Nên nếu mình thấy sự góp mặt của mình có ý nghĩa thì mình sẽ xuất hiện nhiều hơn trên mạng xã hội.

* Được biết, con gái lớn của chị cũng có đam mê nghệ thuật. Vậy bé có bị áp lực bởi danh tiếng của bố mẹ không?

- Hồi nhỏ, bé có áp lực đó. Do con mới lớn, con muốn khẳng định bản thân chứ không phải vì con của mẹ Thúy Hiền và bố Tú nên mới được mọi người chào đón. Con là một người cá tính nên nghĩ rằng con cần rèn luyện để mọi người công nhận chứ không phải vì có bố mẹ nổi tiếng. Con tự đi thi những cuộc thi mà tôi cũng không biết. Bé tham gia để trải nghiệm chứ tôi không biết đó là cuộc thi gì, con cũng tự đi hoặc rủ thêm người quen đi cùng. Con gái còn tự tìm hiểu và tìm thầy cô học.

Tuy nhiên, sau này khi con lớn hơn một chút thì góc nhìn của bé lại khác hơn. Con gái kể rằng khi đi học gặp được thầy cô hay phụ huynh của các bạn thì mọi người đều hâm mộ mẹ, từ đó, con lại cảm thấy tự hào. Còn lúc nhỏ, bé không nói như vậy nhưng đến lớn thì nhận định của con gái lại khác. Con nghĩ rằng không cần thiết phải có áp lực như thế vì đó là niềm tự hào mà bố mẹ đã dành cả tuổi thanh xuân để cống hiến cho thể thao và nghệ thuật. Con hiểu rằng bố mẹ làm điều đó để mang đến những điều tốt đẹp cho gia đình và cộng đồng. Bây giờ các con trưởng thành hơn nên cảm nhận những việc đó rất sâu sắc.

'Nữ hoàng wushu' Thúy Hiền, vợ cũ ca sĩ Tú Dưa ra sao ở tuổi U.50?- Ảnh 3.

Thúy Hiền và chồng cũ là nhạc sĩ Tú Dưa khá thoải mái khi nhắc về nhau

NVCC

Không khó chịu khi bị nhắc về chuyện cũ

* Chị nghĩ như thế nào về việc tận dụng danh tiếng của mình để giúp con nổi tiếng?

- Tôi và anh Tú (nhạc sĩ Tú Dưa) đều không đặt áp lực vào chuyện này. Tôi nuôi dạy theo cách đồng hành và cho con sự lựa chọn. Đó là các con thích tôi xuất hiện cũng được mà không thích cũng được. Các con thích và không thích điều gì thì tôi cũng cho con lựa chọn chứ mình không quyết định thay con. Mình để cho các con phát triển một cách tự nhiên, các con thích gặp ai, làm điều gì cũng được miễn là hạnh phúc và vui vẻ. Đồng thời, các con nhìn vào hình mẫu nào đó để phấn đấu giống như họ cũng là điều tuyệt vời. Tôi dùng cách đó để đồng hành cùng con.

* Hiện nay, môi trường showbiz khác với ngày xưa nhiều và các ca sĩ trẻ chịu áp lực từ mạng xã hội. Chị lo lắng không khi con gái muốn gia nhập giới giải trí?

- Tôi không nói quá nhiều với các con về áp lực đó. Chỉ khi tôi đọc những bài báo hay những thông tin tiêu cực, tôi có cho các con xem để hiểu hơn về thế giới showbiz và nghề nghiệp mà con theo đuổi. Mình muốn chia sẻ để con hiểu rằng ở đâu cũng có người yêu kẻ ghét. Mấy mẹ con thường xuyên nói chuyện với nhau về những chuyện như vậy và các con cũng tự chủ động đọc báo, tìm hiểu những nhân vật có nhiều điều tiếng. Từ đó, con hiểu rằng sau này nếu hoạt động nghệ thuật thì sẽ phải gặp những tình huống như thế và phải chấp nhận.

* Câu chuyện về hôn nhân của chị vẫn thường xuyên được nhắc đến. Chị có cảm thấy chạnh lòng hay khó chịu về những thông tin đó?

- Tôi không có gì chạnh lòng cả vì giữa tôi với anh Tú luôn là bạn nên vẫn chia sẻ, song hành và tồn tại bên cạnh các con. Hơn thế nữa, các con nhà mình cũng vậy, vẫn chia sẻ về chuyện của chúng tôi, trêu đùa nhau và xem đó là câu chuyện vui. Thêm nữa, câu chuyện cũng quá lâu rồi nên hai bên nội ngoại coi nhau như người thân. Tuy không gặp nhau nhưng chúng tôi vẫn thường xuyên dõi theo, động viên hoặc có những sự kiện gì chúng tôi đều ủng hộ nhau như thế.

- Cảm ơn những chia sẻ của Thúy Hiền!

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.