Nữ lái tàu ngầm xinh đẹp

27/07/2023 10:28 GMT+7

Lái một chiếc tàu ngầm du lịch xuống đáy biển xanh thẳm mỗi ngày nghe có vẻ nguy hiểm đối với một số người. Tuy nhiên, đó lại là công việc yêu thích của một cô gái trẻ.

“Đó là công việc tốt nhất trên thế giới”, lái tàu ngầm Brittany Nash (24 tuổi, sống ở Honolulu, Hawaii) nói với tờ New York Post ngày 26.7.

Tàu của cô có tên là Atlantis 14 được coi là tàu du lịch lớn nhất thế giới. Nó hoạt động như một điểm thu hút khách du lịch ở Hawaii trong 37 năm mà không xảy ra một sự cố nghiêm trọng nào.

“Tôi thực sự thích ở dưới nước và nhìn thấy các sinh vật biển mỗi ngày”, Brittany Nash nói.

Nữ phi công tàu ngầm xinh đẹp - Ảnh 1.

Nữ lái tàu ngầm xinh đẹp Brittany Nash

CHỤP MÀN HÌNH TRANG NEW YORK POST

Brittany Nash đã từ bỏ cuộc sống của mình ở Úc để trở thành phụ lái tàu ngầm ở Hawaii sau đại dịch Covid-19.

Trước đây, Brittany Nash từng muốn sống ở nơi nào đó có khí hậu nhiệt đới. Cô gái này cũng từng lấy bằng cử nhân thiết kế đồ họa. Tuy nhiên giờ đây, cô là nữ lái tàu ngầm, công việc không hề liên quan đến lĩnh vực cô được học.

Brittany Nash có đăng tải clip trên TikTok với nội dung nói về công việc lái tàu ngầm. Clip này thu hút hơn 18 triệu lượt xem, được dân mạng chia sẻ rất nhiều.

“Tôi đã chuẩn bị sẵn sàng cho công việc”, Brittany Nash giải thích trong clip. Nhiều ý kiến cho biết chính clip của Brittany Nash đã mang đến cho khán giả cái nhìn về bên trong tàu thủy, cũng như các sinh vật biển sâu được thấy từ cửa sổ của tàu ngầm trong mỗi chuyến du ngoạn dưới biển.

Nữ phi công tàu ngầm xinh đẹp - Ảnh 2.

Brittany Nash năm nay mới 24 tuổi

CHỤP MÀN HÌNH TRANG NEW YORK POS

Brittany Nash thừa nhận: “Mọi thứ không phải lúc nào cũng hào nhoáng như vẻ ngoài của chúng”.

Ngoài việc bảo dưỡng phương tiện, Brittany Nash thường xuyên lao động chân tay cường độ cao trong ca làm việc kéo dài 10 đến 12 giờ mệt mỏi của mình.

“Đó cũng là một công việc nặng nhọc, nhưng tôi đoán chắc chắn lợi ích mang lại nhiều hơn vì nó rất thú vị”, Brittany Nash chia sẻ.

Brittany Nash cũng rất tự hào khi là một trong số ít nữ lái tàu ngầm, bởi công việc này chủ yếu thu hút nam giới.  

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.