Nữ nhân viên ngân hàng chiếm đoạt gần 50 tỉ của hàng chục người

Trần Cường
Trần Cường
07/05/2022 12:27 GMT+7

Vay 43 người dân cùng huyện khoảng 47 tỉ đồng rồi chiếm đoạt, Phượng bị đề nghị truy tố tội "lừa đảo chiếm đoạt tài sản".

Trưa 7.5, trao đổi với Thanh Niên, đại diện Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Bắc Giang cho biết, cơ quan này vừa hoàn tất kết luận điều tra, đề nghị Viện KSND tỉnh Bắc Giang truy tố đối với bị can Phạm Thị Phượng (34 tuổi, trú TT.Tây Yên Tử, H.Sơn Động, Bắc Giang) về tội “lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, quy định tại điểm a khoản 4 điều 174 bộ luật Hình sự.

Bị can Phạm Thị Phượng

công an cung cấp

Theo kết luận điều tra, Phượng từng là nhân viên Ngân hàng Agribank Chi nhánh H.Sơn Động. Từ năm 2013 đến năm 2021, Phượng lợi dụng uy tín của bản thân huy động vốn để đáo hạn ngân hàng và hứa sẽ trả lãi suất cao.

Phượng vay tiền của hàng chục người trên địa bàn H.Sơn Động và sử dụng số tiền này cho người khác vay với lãi suất cao, nhằm hưởng chênh lệch.

Ngoài ra, Phượng cũng nợ “như chúa chổm”, vay người này, trả người kia.

Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Bắc Giang xác định Phượng đã lừa đảo, chiếm đoạt tài sản của 43 người với tổng số tiền khoảng 47 tỉ đồng.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.