Nữ phi hành gia phá kỷ lục ở trong không gian lâu nhất của người Mỹ

Vương Trung Hiếu
Vương Trung Hiếu
27/12/2022 11:07 GMT+7

Không có gì phải bàn cãi khi du hành vũ trụ từ lâu đã là lĩnh vực do nam giới thống trị, nhưng nữ phi hành gia Peggy Whitson lại tuyên bố: “Hầu hết các chuyến đi ngoài không gian đều do phụ nữ thực hiện”.

Hằng đêm, có một cô gái sau này trở thành nữ phi hành gia Mỹ đạt kỷ lục đi bộ ngoài không gian đã từng nhìn lên bầu trời và mơ ước được bay vào không gian.

Biết được ước mơ ấy nhiều người ngần ngại cho cô, vì cô là con của một người nông dân, làm sao có thể thực hiện được điều phi thường như thế. Song, Peggy Whitson, cô bé nhà quê ngày nào đã trở thành một trong những phi hành gia thành công nhất và được kính trọng nhất mọi thời đại.

Vào tháng 4.2015, các phi hành gia Peggy Whitson, Kate Rubins của NASA và phi hành gia Takuya Onishi của Cơ quan Thám hiểm Hàng không Vũ trụ Nhật Bản đã tham gia khóa đào tạo đi bộ ngoài không gian tại Trung tâm Vũ trụ Johnson của NASA để chuẩn bị cho các sứ mệnh năm 2016 của họ trên Trạm Vũ trụ Quốc tế

nasa.gov

100 người có ảnh hưởng nhất năm 2018 của tạp chí Time

Cô tên là Peggy Annette Whitson, sinh ngày 9.2.1960 tại Mount Ayr, Iowa, nước Mỹ. Khi mới 9 tuổi, Peggy, đêm nọ, cô cùng với hàng triệu khán giả truyền hình trên toàn thế giới đã xem Neil Armstrong và Buzz Aldrin, hai phi hành gia người Mỹ đầu tiên bay đến mặt trăng. Đó là ngày 20.7.1969, một ngày định mệnh đã khiến Peggy nảy sinh ý tưởng được bay vào không gian.

Tháng 1.1978, Peggy tốt nghiệp trung học, cô biết tin NASA bắt đầu đào tạo các nữ phi hành gia đầu tiên và cô biết trong số đó có nữ tiến sĩ Kathryn Sullivan. Đối với Peggy, đó là một tin vui, vì các chuyến bay vào vũ trụ không còn là lĩnh vực dành riêng nam giới. Trong số sáu phụ nữ được chọn có Sally Ride, người sẽ trở thành người phụ nữ Mỹ đầu tiên bay vào vũ trụ 5 năm sau đó.

Về sau, Peggy Whitson trở thành nhà nghiên cứu hóa sinh và là phi hành gia trưởng của NASA, vị trí cao cấp nhất trong Quân đoàn phi hành gia của NASA. Cô có tổng cộng 665 ngày trong không gian, nhiều hơn bất kỳ phụ nữ hay người Mỹ nào khác.

Peggy Whitson từng là phi hành gia trưởng của NASA. Trong ảnh là cảnh lần thứ ba bà có chuyến bay dài vào không gian, năm đó bà 57 tuổi

economictimes.indiatimes.com

Phi hành gia Peggy Whitson đã phá kỷ lục khi dành thêm ba tháng trên trạm vũ trụ

theverge.com

Nhiệm vụ không gian đầu tiên của Peggy Whitson là vào năm 2002. Cô có một kỳ nghỉ kéo dài trên Trạm Vũ trụ Quốc tế với tư cách là thành viên của Đoàn thám hiểm 5. Đến nhiệm vụ thứ hai thì cô trở thành người nữ đầu tiên chỉ huy Đoàn thám hiểm 16. Năm 2017, Whitson trở thành người nữ đầu tiên chỉ huy Trạm Vũ trụ Quốc tế hai lần. Chuyến bay kéo dài 289 ngày của cô là chuyến bay vào vũ trụ dài nhất của một người nữ. Về sau, Christina Koch đã vượt qua cột mốc này, có chuyến bay kéo dài đến 328 ngày.

Peggy Whitson còn giữ một kỷ lục khác, đó là người nữ lớn tuổi nhất đi bộ ngoài không gian và là người nữ đi bộ ngoài không gian nhiều nhất. Ở tuổi 57, trong chuyến bay cuối cùng, bà là người nữ lớn tuổi nhất từng bay vào vũ trụ vào thời điểm đó và vẫn là người lớn tuổi nhất bay trên quỹ đạo trái đất.

Trong suốt sự nghiệp lâu dài và nổi bật tại NASA, Peggy Whitson nhận được bốn Huy chương Dịch vụ Đặc biệt, cùng với một loạt giải thưởng khác cho thành tựu khoa học, kể cả danh hiệu GWR. Từ năm 2002 đến 2017, bà đã thực hiện 10 hoạt động ngoại khóa, đó là những cuộc đi bộ ngoài không gian, xung quanh Trạm Vũ trụ Quốc tế (ISS), một kỳ tích chưa từng có đối với phụ nữ và vẫn chưa có ai vượt qua bà.

Vào ngày 15.6.2018, Whitson nghỉ việc tại NASA. Bà trở thành biểu tượng cho các nữ phi hành gia đầy tham vọng ở khắp mọi nơi, có tên trong danh sách 100 người có ảnh hưởng nhất năm 2018 của tạp chí Time.

Phi hành gia Peggy Whitson phá kỷ lục ở trong không gian lâu nhất của người Mỹ

ky3.com

Khi được hỏi làm thế nào để thành công, nữ phi hành gia Mỹ đã đạt được kỷ lục đi bộ ngoài không gian Peggy Whitson nói rằng: “Tôi nghĩ lời khuyên lớn nhất mà tôi có thể dành cho mọi người là hãy thực sự cố gắng và sống vượt qua ước mơ của mình bằng cách thúc đẩy bản thân, thử thách bản thân để làm những điều nằm ngoài vùng an toàn của bạn một chút”.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.