Nữ phi hành gia Trung Quốc làm việc hơn 6 giờ trong chuyến đi bộ ngoài không gian đầu tiên

La Vi
La Vi
09/11/2021 11:09 GMT+7

Các phi hành gia của tàu Thần Châu 13 của Trung Quốc đã hoàn thành sứ mệnh đi bộ ngoài không gian đầu tiên vào hôm 8.11, 3 tuần sau khi tàu vũ trụ của đội ghép nối với mô đun Thiên Hà.

Chỉ huy sứ mệnh Trác Chí Cương (55 tuổi) và nữ phi hành gia Vương Á Bình (41 tuổi) đã rời khỏi mô đun lõi Thiên Hà vào tối 7.11. Hai người đã dành hơn 6 giờ bên ngoài không gian để lắp đặt thiết bị và tiến hành thử nghiệm bằng cánh tay robot của trạm Thiên Cung, Cơ quan Không gian có người lái (CMA) Trung Quốc cho hay.

Phi hành đoàn tàu Thần Châu 13 bên ngoài không gian

chụp màn hình clip

Bà Vương đã trở thành nữ phi hành gia đầu tiên của Trung Quốc thực hiện một chuyến đi bộ ngoài không gian. Trong khi đó, phi hành gia Diệp Quang Phú đã ở lại trong trạm không gian để hỗ trợ.

Rạng sáng hôm 8.11, hai phi hành gia đã quay lại mô đun sau 6,5 giờ và chúc mừng nhau, Đài truyền hình nhà nước Trung Quốc CCTV cho biết.

Thần Châu 13 là chuyến bay thứ hai trong số bốn sứ mệnh cần thiết để hoàn thành trạm vũ trụ vào cuối năm 2022. Trong sứ mệnh đầu tiên kết thúc vào hồi tháng 9, ba phi hành gia khác đã ở lại mô đun Thiên Hà trong 90 ngày.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.