Người phụ nữ Trung Quốc đầu tiên đi bộ trong không gian

08/11/2021 15:28 GMT+7

Phi hành gia Vương Á Bình đã trở thành người phụ nữ Trung Quốc đầu tiên đi bộ ngoài không gian trong sứ mệnh kéo dài 6 tháng ở trạm vũ trụ Thiên Cung của nước này.

Phi hành gia Vương Á Bình, người phụ nữ Trung Quốc đầu tiên đi bộ trong không gian

afp

AP đưa tin phi hành gia Vương Á Bình ngày 7.11 đã thực hiện một chuyến đi bộ trong không gian, trở thành người phụ nữ Trung Quốc đầu tiên thực hiện hoạt động này.

Bà Vương và phi hành gia Trác Chí Cương đã rời mô-đun lõi Thiên Hòa của trạm vũ trụ Thiên Cung vào tối 7.11. Hai người dành hơn 6 giờ bên ngoài không gian để lắp đặt thiết bị và thực hiện các thử nghiệm bằng cánh tay robot của trạm Thiên Cung, theo Cơ quan Không gian có người lái (CMA) Trung Quốc.

Nữ phi hành gia Trung Quốc đầu tiên đi bộ ngoài không gian

Phi hành gia Diệp Quang Phú, cựu phi công của quân đội Trung Quốc, ở lại bên trong trạm không gian để hỗ trợ đồng nghiệp, CMS thông báo trên trang web.

Bà Vương (41 tuổi) và ông Trác (55 tuổi) đều là các phi hành gia Trung Quốc kì cựu. Ông Trác là người Trung Quốc đầu tiên thực hiện chuyến đi bộ ngoài không gian cách đây 13 năm.

Bà Cương bước ra khỏi mô-đun Thiên Hòa ngày 7.11

afp

Ba phi hành gia này bắt đầu chuyến bay lên không gian vào ngày 16.10 và họ dự kiến ở trạm Thiên Cung 6 tháng, nhiệm vụ dài nhất của các phi hành gia Trung Quốc. Đây cũng là nhóm phi hành gia thứ hai lên Thiên Cung.

Năm tới, mô-đun Thiên Hòa sẽ được kết nối với hai mô-đun khác có tên Mộng Thiên và Vấn Thiên. Sau khi được lắp ráp hoàn chỉnh, trạm vũ trụ Thiên Cung sẽ nặng khoảng 66 tấn, nhỏ hơn nhiều so với Trạm vũ trụ quốc tế ISS nặng khoảng 450 tấn.

Nhóm phi hành gia Trung Quốc sẽ thực hiện thêm 3 chuyến đi bộ ngoài không gian để lắp đặt thiết bị chuẩn bị cho việc mở rộng trạm Thiên Cung. Họ cũng cũng sẽ đánh giá điều kiện sống trong mô-đun Thiên Hà và tiến hành các thí nghiệm trong y học vũ trụ và các lĩnh vực khác.

Nữ phi hành gia Trung Quốc đầu tiên đi bộ ngoài không gian là ai?

Chương trình vũ trụ do quân đội Trung Quốc quản lý có kế hoạch đưa thêm nhiều phi hành đoàn đến Thiên Cung trong hai năm tới để hoàn thành việc lắp ráp trạm không gian này.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.