Nữ sinh có nên mặc áo dài?

18/09/2005 22:12 GMT+7

LTS: Trong nửa tháng qua, Báo Thanh Niên đã tổ chức diễn đàn Nữ sinh có nên mặc áo dài? và nhận được hàng ngàn ý kiến bạn đọc với nhiều quan điểm khác nhau. Trong đó, phần lớn ý kiến cho rằng các trường chỉ nên quy định học sinh mặc áo dài một số ngày trong tuần, hoặc trong một số ngày lễ quan trọng... Hôm nay, chúng tôi xin tạm khép lại diễn đàn này với việc đăng tải ý kiến của đại diện Bộ Giáo dục - Đào tạo và một chuyên gia tư vấn.

Thứ trưởng Bộ Giáo dục - Đào tạo (GD - ĐT) Đặng Huỳnh Mai: Tôi ủng hộ chỉ nên mặc áo dài một số buổi trong tuần

* Thưa Thứ trưởng, phần lớn ý kiến của bạn đọc Báo Thanh Niên đều cho rằng các trường chỉ nên quy định học sinh mặc áo dài một số ngày trong tuần, hoặc trong những ngày lễ quan trọng.  Nếu bắt buộc học sinh phải mặc áo dài cả tuần sẽ gây ra nhiều điều bất tiện cho nữ sinh, đặc biệt vào mùa mưa bão, hoặc những vùng thường xuyên ngập lụt. Ý kiến của Thứ trưởng về vấn đề này như thế nào?

Ý kiến bạn đọc về "nữ sinh có nên mặc áo dài ?"

- Tổng cộng: 4.119 phiếu (tính từ ngày 7 - 15/9)
- Trong đó: 1.686 (41%) đồng ý; 249 (6%) không đồng ý; 2.178 (53%) cho rằng chỉ mặc áo dài từ 1-3 ngày trong tuần, vào ngày lễ.

Nguồn: Ý kiến bạn đọc gửi về địa chỉ giaoduc@thanhnien.com.vntoasoan@thanhnien.com.vn, www.thanhnien.com.vn và thư gửi về tòa soạn.

Võ Ba

- Thứ trưởng Đặng Huỳnh Mai: Việc quy định đồng phục của học sinh chủ yếu do Sở GD - ĐT các địa phương quy định, Bộ chỉ định hướng các trường nên có đồng phục nhưng tùy theo từng điều kiện ở mỗi địa phương. Đã từng có một thời gian nổi lên rất nhiều ý kiến nên hay không nên quy định mặc đồng phục, đó là thời kỳ mà một số học sinh mặc quần jeans (quần bò) đến trường. Giá một chiếc quần jeans khi đó bằng cả một tháng lương của công nhân. Sự xuất hiện chiếc quần jeans trong nhà trường sẽ gây ra sự phân biệt giàu nghèo giữa học sinh. Nhiều em hoàn cảnh gia đình khó khăn cũng đua đòi theo chúng bạn, bắt bố mẹ phải mua bằng được 1 chiếc quần bò.

Gần đây báo chí đề cập nhiều đến chiếc áo dài nữ sinh. Nhân đây, tôi cũng xin cảm ơn Báo Thanh Niên đã tổ chức diễn đàn về vấn đề này rất có hiệu quả. Ban Vì sự tiến bộ của ngành sẽ tổ chức đại hội trong tháng 11 tới, trong đó có một cuộc hội thảo bàn về chiếc áo dài nữ sinh và đồng phục của học sinh, sau đó sẽ có chỉ đạo chung. Theo quan điểm cá nhân tôi, phải gìn giữ chiếc áo dài truyền thống trong nhà trường, bởi chiếc áo dài không chỉ mang bóng dáng hài hòa của con người Việt Nam, mà nó còn là một nét đẹp văn hóa đặc sắc của người con gái Việt Nam. Tuy nhiên, các nữ sinh chỉ nên mặc áo dài một số buổi trong tuần và trong những ngày lễ. Nếu học sinh phải mặc áo dài cả tuần quả là có lúc rất khó khăn cho các em.

Đồng phục của học sinh Trường PTTH Trần Đại Nghĩa, TP.HCM

* Ngoài chiếc áo dài nữ sinh, vấn đề đồng phục của học sinh phổ thông cũng đang là đề tài "nóng" được dư luận quan tâm. Các sở GD- ĐT cho biết, Bộ chưa có hướng dẫn hoặc quy định cụ thể về vấn đề này thì các sở cũng khó có thể "can thiệp" với các trường trong việc quy định đồng phục học sinh?

- Thứ trưởng Đặng Huỳnh Mai: Theo tôi, việc các trường duy trì đồng phục đối với học sinh là tốt, nhưng mẫu đồng phục phải tham khảo qua hội đồng giáo dục và phụ huynh học sinh. Các trường có thể vận động hội phụ nữ của trường may đồng phục cho các em nghèo với giá thành rẻ. Cũng với mẫu thiết kế ấy, phụ huynh nào có điều kiện có thể ra ngoài mua đồng phục với  chất liệu vải tốt hơn. Tùy theo điều kiện tài chính của phụ huynh, các trường nên để phụ huynh chủ động lựa chọn đồng phục cho con em họ.

Nên trưng cầu dân ý khi chọn đồng phục cho học sinh

Chiếc áo dài mang quốc hồn túy của dân tộc, chuyện đó xin không bàn thêm. Áo dài rất phù hợp với nhân viên nữ làm ở những nơi thường xuyên tiếp xúc ngoại giao, tại các văn phòng, công sở, những người đã ở tuổi trưởng thành. Còn mặc áo dài đi học hằng ngày ở lứa tuổi học sinh, có lẽ cần phải bàn lại.

Về mặt thể chất, các em bước vào cấp 3 từ 15 tuổi, và cả giai đoạn 3 năm học THPT là 15, 16, 17 tuổi. Đây vẫn là giai đoạn  đang trưởng thành của con người, giai đoạn quan trọng chuyển một đứa trẻ thành người lớn. Đặc điểm của chiếc áo dài là may khít với người, đặc biệt phần cổ, ngực, bụng, cổ cồn cao, cài nút bấm. Khi mặc áo dài hầu hết các em sử dụng áo ngực có mút (cho đứng áo hoặc tạo ngực giả). Giày dép đi với áo dài phải cao để tạo dáng. Chất liệu vải nhiều sợi nilon, ít sợi tự nhiên. Bộ áo dài may màu trắng. Chỉ cần nêu vài điểm sơ lược đã thấy không ổn cho sức khỏe vị thành niên... 

Đồng phục của học sinh Trường PTTH Lê Quý Đôn

Về thể chất, mỗi em phát triển khác nhau. Áo dài thể hiện rất rõ các đường nét cơ thể, nên những em thể hình chưa chuẩn dễ bị chiếc áo dài "tố cáo". Cơ thể các em đang ở độ tuổi "vào chuẩn" trưởng thành, nên chuyện khiếm khuyết là bình thường, vì vậy không công bằng cho nhiều em khi phải mặc áo dài. Không ít em gọi điện lên trung tâm tư vấn xin một chế độ ăn giảm cân cấp tốc để mặc áo dài cho đẹp khi bước vào năm học mới. Nhiều em tự nhịn đói, tự làm theo phương pháp của mình (tất nhiên là không khoa học) để làm sao có được vòng eo dễ nhìn để đỡ “quê” với bạn bè. Một vài trường hợp có những hành vi hành xác khôn lường, nếu không được điều chỉnh kịp thời, về lâu dài có thể ảnh hưởng đến sức khỏe...

Về màu sắc, bộ áo dài được quy định màu trắng. Màu trắng là màu nhạy cảm với các vết bẩn nhất trong tất cả các màu, chỉ cần một vết dơ nhỏ cũng dễ bị nhìn thấy. Với lứa tuổi tinh nghịch "nhất quỷ nhì trò" thật khó mà giữ được đồ mặc trắng sạch suốt cả ngày. Vào những ngày "khó nói" các em phải hết sức cẩn thận mới không "bị lộ". Như vậy, những ngày ấy là thời gian các em bị ức chế, việc tiếp thu bài giảng không đạt hiệu quả cao. Theo tôi, Bộ GD-ĐT nên có đề tài nghiên cứu khoa học chuyên sâu về vấn đề phòng học, bàn ghế, màu sắc không gian, cũng phải chú ý đến màu đồng phục, vì đây là yếu tố quan trọng đối với tâm lý học sinh. Phương tiện đi học của THPT là xe đạp, xe gắn máy. Áo dài với tà dài, quần ống rộng rất dễ bị kẹt vào bánh xe, hay bị dính dầu. Vào những ngày trời mưa thì càng thê thảm hơn.

Về mặt xã hội, để có và chăm chút cho bộ áo dài hằng ngày phải tốn kém nhiều hơn. Trước tiên, tiền vải may áo dài và công may đắt hơn đồ bình thường. Áo dài cổ cồn, màu trắng (mà phải trắng tinh) nên không giặt chung với các quần áo khác,  phải giặt riêng, giặt bằng tay. Riêng về điều này đã mất nhiều thời gian nghỉ ngơi quý báu của các em hoặc của cha mẹ. Thời gian ủi một bộ áo dài lâu hơn, giữ gìn một bộ áo dài phải cẩn thận hơn so với các loại quần áo thông thường khác. Cộng tất cả những cái "hơn" ấy với hàng triệu học sinh hằng ngày phải sử dụng là chưa phù hợp với xã hội chúng ta hiện nay. Chúng ta vẫn còn đang phải thắt lưng buộc bụng, vẫn còn đang xóa đói giảm nghèo, cần phải tiết kiệm chi li từng tí một. Đa số dân ta ở vùng nông thôn (80%), vùng sâu vùng xa..., việc sắm vài bộ áo dài cho con đi học không phải là chuyện nhỏ. Phần lớn những bộ áo dài của năm trước không sử dụng cho năm sau được, rất lãng phí. Một điều nữa cũng cần nêu lên là những gia đình giàu có thường chọn cho con các loại vải đắt tiền, may nhiều bộ, cách tân kiểu theo cách của riêng mình, tạo khoảng cách giàu nghèo trong môi trường học sinh vốn rất cần sự ngang bằng, trong sáng. Việc chọn đồng phục cho học sinh thống nhất cả nước là vấn đề Bộ GD-ĐT cần suy nghĩ cân nhắc, và nên trưng cầu dân ý...

T.H
(Trung tâm Tư vấn giáo dục - tâm lý - thể chất)

Thu Hồng
(thực hiện)

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.