Nữ sinh 'con nhà người ta' xinh đẹp, học giỏi, hát hay, đa tài…

Thanh Nam
Thanh Nam
19/12/2023 10:00 GMT+7

Bùi Hà My, sinh viên năm 2 ngành thanh nhạc, Khoa Âm nhạc ứng dụng, Trường ĐH Thăng Long (Hà Nội), được dân mạng gọi là "con nhà người ta" khi sở hữu nhiều điều mà người khác mong.

"Con nhà người ta"

Mới đây, dân mạng đã "ồ, à" và thả "mưa tim" khi xem điểm trung bình năm học 2022 – 2023 của Hà My đạt 8,61 và nhận học bổng loại giỏi. Tuy nhiên trước đó, nữ sinh này đã nổi tiếng vì học giỏi. Hà My chính là thí sinh từng để ấn tượng khi đạt điểm 9,5 môn ngữ văn trong kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2022.

Hà My cũng là gương mặt thân quen của những người trẻ mê nhạc. Bởi nữ sinh này đã từng xuất hiện trong chương trình The Voice Kids 2015 (thuộc đội của nhạc sĩ Dương Khắc Linh – PV).

Nữ sinh 'con nhà người ta' xinh đẹp, học giỏi, hát hay, đa tài… - Ảnh 1.

Hà My là nữ sinh gen Z được gọi bằng danh xưng "con nhà người ta" khi xinh đẹp, hát hay, học giỏi, đa tài

NVCC

Ngoài ra, nữ sinh xinh đẹp này cũng chính là người thể hiện những bản nhạc trong các phim điện ảnh: Bệnh viện ma, Nắng 1, Nắng 2.

Nhớ lại chuyện này, Hà My kể: "Cơ duyên để em được chọn thể hiện các ca khúc nhạc phim rất tình cờ. Vào những ngày đẹp trời, em nhận được lời mời từ các đoàn phim và ê-kip sản xuất. Và em không bỏ lỡ cơ hội để góp giọng. Quả thật, khán giả đã biết đến em nhiều hơn từ những lần thể hiện ấy".

Cũng theo nữ sinh người Hà Nội, từ "sức bật" của những ca khúc trong phim mà cái tên Hà My được công chúng đón nhận, yêu thích. Chỉ cần nhắc đến những ca khúc: Mẹ ơi đừng bỏ con (trong phim Bệnh viện ma), Mưa và nắng (Nắng 1), Chờ mẹ ngày tan nắng (Nắng 2) là mọi người đều nghĩ ngay đến giọng hát thật hay của Hà My.

"Có thể nói đó là những cột mốc đáng nhớ trong bước đường theo đuổi âm nhạc của em. Em tin rằng bản thân sẽ có những bước tiến xa hơn trong sự nghiệp vào thời gian tới", cô gái có sở trường hát nhạc RnB và Pop chia sẻ.

Nữ sinh 'con nhà người ta' xinh đẹp, học giỏi, hát hay, đa tài… - Ảnh 2.

Hà My đang là sinh viên Trường ĐH Thăng Long (Hà Nội)

NVCC

Trở lại với danh xưng "con nhà người ta". Sở dĩ Hà My được gọi như vậy vì bên cạnh học giỏi, ngoại hình xinh đẹp, nữ sinh này còn khá đa tài. Hà My tiết lộ có thể chơi đàn guitar và piano, biết sáng tác nhạc và đang trong quá trình học hòa âm phối khí...

Thế nên vào tháng 1.2024 đến, nữ sinh có nhan sắc khả ái này sẽ cho ra mắt MV đầu tay của mình để gửi tặng những người đã yêu thích, quan tâm và theo dõi suốt thời gian qua. Điều đặc biệt là ca khúc sẽ do chính Hà My sáng tác. 

"Hiện dự án đang trong quá trình sản xuất nên em chỉ có thể tiết lộ một chút. Những cộng sự tham gia cùng em sản xuất MV ấy đều là người trẻ gen Z, sẽ đảm trách tất tần tật các khâu từ sản xuất nhạc đến sản xuất hình ảnh. Hy vọng khán giả sẽ ủng hộ sản phẩm lần này của em và đồng hành cùng Hà My", cô gái 19 tuổi bộc bạch.

Nữ sinh 'con nhà người ta' xinh đẹp, học giỏi, hát hay, đa tài… - Ảnh 3.

Nhan sắc khả ái, học giỏi, hát hay, nhiều tài lẻ... giúp Hà My được nhiều người yêu mến

NVCC

Mong làm nghệ thuật một cách chỉn chu, bền vững, lan tỏa giá trị tích cực…

Chia sẻ với phóng viên Báo Thanh Niên, Hà My cho biết đã từng có những thắc mắc, rằng vốn đã sở hữu một cộng đồng khán giả mến mộ, lại hát hay, tại sao không nhận show đi diễn liên tục để trở thành ca sĩ… mà phải học đại học?

Hà My giải thích: "Với mỗi người sẽ có những quan điểm riêng. Nhưng em muốn bản thân nên tập trung trau dồi tri thức, phải học để được đào tạo một cách chuyên nghiệp, cũng như liên tục rèn luyện kỹ năng ca hát thì mới có thể làm nghệ thuật một cách chỉn chu và bền vững".

Hỏi Hà My có suy nghĩ gì trước một bộ phận người trẻ làm nghệ thuật, chỉ vì muốn nổi tiếng trên mạng xã hội mà cố tình tạo scandal? Cô gái gen Z nói: "Em không ủng hộ việc ấy. Bởi vì trở thành người công chúng thì phải mang lại các giá trị tích cực, lan tỏa những thông điệp ý nghĩa, tốt đẹp cho mọi người, đặc biệt là giới trẻ. Không thể tạo scandal và dùng búa rìu dư luận làm đòn bẩy để nâng tên tuổi. Em e rằng, có thể những ai đi theo con đường đó đang nhầm lẫn giữa nổi tiếng và tai tiếng". 

Nữ sinh 'con nhà người ta' xinh đẹp, học giỏi, hát hay, đa tài… - Ảnh 4.

Hà My là người thể hiện những bản nhạc trong các phim điện ảnh: Bệnh viện ma, Nắng 1, Nắng 2

NVCC

Hiện nay, ngoài giờ học ở trường, Hà My còn thường xuyên biểu diễn ở những sân khấu ca nhạc tại Hà Nội. "Có những thời điểm em khá bận khi lịch học và hát bị trùng. Nhưng em luôn cố gắng phân chia thời gian hợp lý để vẫn có thể học tốt cũng như đi hát nhằm tích lũy kinh nghiệm biểu diễn", Hà My kể.

Nữ sinh xinh đẹp này chia sẻ có hai ước mơ lớn nhất của cuộc đời. Một là có thể dùng khả năng của bản thân để cống hiến cho cộng đồng, đóng góp được một phần bé nhỏ giúp vơi đi những hoàn cảnh khó khăn. "Chẳng hạn như em sẽ dùng giọng hát của mình để đem lại niềm vui, sự hạnh phúc cho người nghèo, những hoàn cảnh yếu thế qua các chuyến thiện nguyện", Hà My bày tỏ.

Còn ước mơ thứ hai, Hà My mong trở thành một nghệ sĩ toàn năng. "Em đã và đang nỗ lực học tập để đạt được ước mơ đấy vào thời gian gần nhất. Qua đó đáp lại sự tin tưởng và ủng hộ tuyệt đối của bố mẹ, gia đình, cũng như những người thương yêu", nữ sinh gen Z nói.

Nữ sinh gen Z này được nhiều người trẻ yêu thích

NVCC

Gen Z nói về gen Z

Nói về những người trẻ cùng lứa tuổi, Hà My nói gen Z là thế hệ vô cùng năng động, linh hoạt và nhanh nhạy với sự biến động của cuộc sống. "Gen Z có cơ hội tiếp xúc nhiều hơn với các nền văn hóa khác nhau bởi sự ra đời của các nền tảng số nên giỏi về công nghệ, anh văn… Tuy nhiên gen Z vẫn có hạn chế là còn lệ thuộc vào internet, mạng xã hội, thường chỉ "nói chuyện qua… màn hình", dẫn đến việc thiếu một số kỹ năng sống. Vì thế em mong bản thân nói riêng và người trẻ cùng thế hệ nói chung sẽ biết khắc phục những nhược điểm, phát huy những ưu điểm", nữ sinh "con nhà người ta" cho hay.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.