Nữ sinh đa tài đăng quang Hoa hậu Thiếu niên Mỹ 2016

31/07/2016 11:39 GMT+7

Karlie Hay, cô gái 18 tuổi đến từ bang Texas đã vượt qua hàng loạt đối thủ nặng ký để bước lên bục cao nhất của cuộc thi Miss Teen USA - Hoa hậu Thiếu niên Mỹ 2016, tờ E! Online.

Cuộc thi Hoa hậu Thiếu niên Mỹ diễn ra tại Las Vegas, bang Nevada (Mỹ) vừa kết thúc cách đây ít giờ với chiến thắng thuyết phục đến từ cô nữ sinh trung học Karlie Hay tới từ tiểu bang Texas.
Trong phần thi ứng xử, đứng trước câu hỏi mang đầy tính thời sự của giám khảo Savannah Keyes: “Đâu là điều mà bạn mong muốn vị tổng thống tương lai của chúng ta phải giải quyết trước tiên về các vấn đề mà thanh thiếu niên ở Mỹ đang gặp phải?”, Karlie đã tự tin trả lời: “Đó là áp lực đám đông (peer pressure). Vị tổng thống mới phải đối mặt với vấn đề nhức nhối này và nói với những người trẻ rằng các bạn nên là chính bản thân mình, không nên để đám đông điều khiển rồi hòa lẫn bản chất, cái tôi cá nhân riêng biệt của mình vào một cộng đồng nào đó. Mỗi người đều có thể trở thành một nhà lãnh đạo và tôi tin Hoa hậu Thiếu niên Mỹ chắc chắn phải là nhà lãnh đạo xuất sắc”.
Khoảnh khắc đăng quang của Tân Hoa hậu Thiếu niên Mỹ Ảnh: FB Miss Teen USA

Với câu trả lời gọn gàng và tự tin này, không khó để Karlie Hay chiếm được hoàn toàn cảm tình của ban giám khảo cũng như khán giả và việc quyết định trao cho cô gái xinh đẹp này vương miện năm nay là hoàn toàn xứng đáng. Ngôi vị Á hậu 1 thuộc về cô gái đến từ Bắc California Emily Wakeman và Á hậu 2 là Marley Stokes từ Nam Carolina.
Karlie Hay đăng quang Hoa hậu Thiếu niên bang Texas vào tháng 11.2015 và đại diện cho quê hương mình tranh tài tại Hoa hậu Thiếu niên Mỹ. Chân dài 18 tuổi này sở hữu một gương mặt khả ái cùng chiều cao 1m70. Cô vừa tốt nghiệp trường trung học Tomball High School và dự định nộp đơn vào đại học Texas A&M University tại quê nhà để theo học ngành kinh doanh.
Karlie Hay xinh đẹp trong bộ đầm vàng rực rỡ Ảnh: Chụp màn hình E! Online
Sinh ra và lớn lên trong một gia đình được giáo dục về tác hại của rượu bia và ma túy, Karlie Hay đã sớm có được cái nhìn đồng cảm và yêu thương đối với những đứa trẻ không may mắn khi bị bạo hành bởi những ông bố, bà mẹ nghiện rượu. Trong quá trình tham dự cuộc thi, Karlie luôn kêu gọi cộng đồng hãy đứng lên chống lại chứng nghiện rượu bằng thông điệp: “Mỗi trẻ em đều xứng đáng có một gia đình yêu thương và hạnh phúc”.
Ngoài tinh thần năng nổ phục vụ công tác xã hội, Karlie Hay còn luôn duy trì được vị trí của cô trên bảng danh dự của trường khi tham gia vào nhiều hoạt động ngoại khóa bao gồm đội trưởng đội cổ vũ, ban biên tập kỷ yếu và là một nhiếp ảnh gia tiềm năng.
Đây là năm đầu tiên ban tổ chức cuộc thi Hoa hậu Thiếu niên Mỹ bỏ cuộc thi áo tắm vì cho rằng tính chất phần thi này không còn phù hợp với các chương trình tranh tài về sắc đẹp. Thay vào đó, các thí sinh sẽ dự thi với trang phục thể thao để làm nổi bật sự khỏe khoắn, năng động của phụ nữ hiện đại.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.