Hoa khôi sinh viên Việt Nam:

Nữ sinh miền Trung - Tây nguyên khoe tài, khoe sắc

Huy Đạt
Huy Đạt
02/12/2023 15:39 GMT+7

Hàng trăm nữ sinh viên khu vực miền Trung - Tây nguyên đang tề tựu tại TP.Đà Nẵng để đọ dáng, khoe tài, khoe nhan sắc tại vòng sơ khảo cuộc thi "Hoa khôi sinh viên Việt Nam 2023" - Vietnam Miss University 2023.

Ngày 2.12, tại TP.Đà Nẵng, Cổng tri thức Thánh Gióng, Trung tâm hỗ trợ và phát triển sinh viên Việt Nam tổ chức vòng sơ khảo cuộc thi "Hoa khôi sinh viên Việt Nam 2023" - Vietnam Miss University 2023, quy tụ hàng trăm thí sinh khu vực miền Trung - Tây nguyên tham gia đường đua tới ngôi vị Hoa khôi sinh viên Việt Nam 2023.

Ông Hoàng Tuấn Việt, Trưởng ban biên tập Cổng tri thức Thánh Gióng, Trưởng ban tổ chức cuộc thi, cho biết sau gần 1 tháng phát động cuộc thi, Ban tổ chức đã nhận được hơn 1.000 hồ sơ đăng ký dự thi của các nữ sinh đến từ hơn 100 trường đại học, cao đẳng, học viện trên cả nước. 

Riêng tại khu vực miền Trung - Tây nguyên, vòng sơ khảo sẽ diễn ra trong 2 ngày (kéo dài đến ngày mai 3.12) và cũng đã thu hút hàng trăm nữ sinh viên từ các tỉnh, thành phố trong khu vực.

"Sau khi trải qua bước tiếp nhận hồ sơ thí sinh, đo chỉ số hình thể, tại vòng sơ khảo các thí sinh trải qua 3 phần thi gồm kiểm tra nhân trắc học, ứng xử, trình diễn trang phục tự chọn. Đây là những bước khởi đầu cho hành trình tìm kiếm vẻ đẹp của sự thông minh", ông Việt thông tin.

Nữ sinh miền Trung - Tây nguyên khoe sắc tại Cuộc thiHoa khôi sinh viên Việt Nam    - Ảnh 2.

Nữ sinh viên tại miền Trung - Tây nguyên tham gia vòng sơ khảo

HUY ĐẠT

Trước đó, cuộc thi Hoa khôi sinh viên Việt Nam 2023 chủ đề "Vẻ đẹp của sự thông minh" diễn ra vòng sơ khảo khu vực phía bắc. Sau khi vòng sơ khảo miền Trung - Tây nguyên sẽ là vòng sơ khảo cuối cùng tại khu vực miền Nam (ngày 4 - 5.12 tại Nhà văn hóa Thanh niên TP.HCM).

Nữ sinh miền Trung - Tây nguyên khoe sắc tại Cuộc thiHoa khôi sinh viên Việt Nam    - Ảnh 3.

Thí sinh tham gia phần thi ứng xử tại vòng sơ khảo

HUY ĐẠT

Kết thúc vòng sơ khảo, Ban giám khảo sẽ chấm chọn ra 45 thí sinh của mỗi khu vực, cùng với những thí sinh đủ điều kiện đặc cách, để bước tiếp vào vòng chung kết khu vực. Kết quả sơ khảo tại khu vực miền Trung - Tây nguyên sẽ được công bố vào ngày 8.12.

Dự kiến, vòng chung kết khu vực sẽ diễn ra từ ngày 12 - 22.12, lần lượt ở miền Bắc, miền Trung – Tây nguyên và miền Nam (cách chia khu vực cũng giống vòng sơ khảo), được tổ chức tại Hà Nội (ngày 12.12), Thừa Thiên - Huế (17.12), TP.HCM (22.12).

Được T.Ư Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam tổ chức lần đầu năm 2013 với tên gọi "Nữ sinh viên Việt Nam duyên dáng", đến nay "Hoa khôi sinh viên Việt Nam" không chỉ là một cuộc thi uy tín mà còn là sự kiện văn hóa được cộng đồng sinh viên chào đón, xã hội đặc biệt quan tâm.

Cuộc thi hướng tới mục tiêu tôn vinh vẻ đẹp trí tuệ, tài năng cùng sự tự tin, năng động của nữ sinh viên Việt Nam trong thời kỳ hội nhập nhưng vẫn giữ gìn và phát huy vẻ đẹp truyền thống của người phụ nữ Việt Nam. Đồng thời, góp phần nâng cao đức - trí - thể - mỹ cho các bạn nữ sinh nói riêng và các bạn trẻ nói chung, cổ vũ sinh viên tích cực học tập, trau dồi tri thức; rèn luyện đạo đức, sống trung thực, nghị lực, trách nhiệm và cống hiến.

Đây là sự kiện dành riêng cho nữ công dân Việt Nam có tuổi từ 18 đến 24, đang theo học tại các trường đại học, cao đẳng, học viện trên toàn quốc.


Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.