Nữ sinh ở TP.HCM chống nạng đến trường làm thủ tục thi Tốt nghiệp THPT 2023

Nữ sinh ở TP.HCM chống nạng đến trường làm thủ tục thi Tốt nghiệp THPT 2023

27/06/2023 22:28 GMT+7

Trong số hàng trăm thí sinh đến Trường THPT Võ Thị Sáu, Q.Bình Thạnh làm thủ tục thi Tốt nghiệp THPT 2023, em Nguyễn Thùy Dung là học sinh phải chống nạng để bước lên lớp. Thùy Dung cho biết, mình vừa bị ngã cầu thang cách đây một tuần.

Chiều 27.6.2023, hơn một triệu thí sinh cả nước đã đến các điểm thi để làm thủ tục, nghe quy chế thi Tốt nghiệp THPT 2023.

Tại TP.HCM, dù thời tiết nắng nóng, từ 13 giờ 30 hàng trăm thí sinh đã có mặt tại điểm thi Trường THPT Võ Thị Sáu, Q.Bình Thạnh để chờ làm thủ tục.

Thí sinh được các tình nguyện viên che dù, tặng nước suối và hỗ trợ di chuyển vào điểm thi làm thủ tục.

Trong số hàng trăm thí sinh, có em Nguyễn Thùy Dung, học sinh Trường THPT Võ Thị Sáu, phải chống nạng để bước lên lớp. Thùy Dung cho biết, mình vừa bị ngã cầu thang cách đây một tuần, chân trái bị gãy phải bó bột.

Nữ sinh ở TP.HCM chống nạng đến trường làm thủ tục thi Tốt nghiệp THPT 2023 - Ảnh 1.

Thùy Dung được mẹ đưa đến điểm thi Trường THPT Võ Thị Sáu, Q.Bình Thạnh để làm thủ tục dự thi Tốt nghiệp THPT 2023.

VŨ ĐOAN

Để giúp Thùy Dung đi lại thuận tiện, điểm thi của Trường THPT Võ Thị Sáu đã phân công giáo viên, tình nguyện viên hỗ trợ em trong hai ngày thi sắp tới.

Kỳ thi năm nay, TP.HCM có hơn 85.000 thí sinh. Sở Giáo dục và Đào tạo đã bố trí 156 điểm thi chính thức và 6 điểm thi dự phòng. Tổng số cán bộ, giáo viên, nhân viên được huy động là gần 14.600 người.

Kỳ thi tốt nghiệp THPT 2023 có 5 bài thi, gồm 3 bài thi độc lập là toán, ngữ văn, ngoại ngữ, một bài thi tổ hợp khoa học tự nhiên gồm các môn thi thành phần vật lý, hóa học, sinh học, một bài thi tổ hợp khoa học xã hội gồm các môn thi thành phần lịch sử, địa lý, giáo dục công dân.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.